Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik hôm thứ Tư (13/3) đã kêu gọi cần phải nhanh chóng giết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức cấp cao khác của Bình Nhưỡng trong trường hợp chiến tranh bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Shin đưa ra chỉ lệnh nêu trên vào thứ Tư (13/3) khi tới thăm và nói chuyện với Bộ chỉ Huy Tác chiến Đặc biệt Lục quân Hàn Quốc tại Icheon, phía đông nam của Thủ đô Seoul. Ông yêu cầu đơn vị đặc nhiệm này phải chuẩn bị kế hoạch loại bỏ các vị lãnh đạo Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh liên Triều.

Nếu Kim Jong-un phát động chiến tranh, là đơn vị quan trọng của Trừng phạt và Trả đũa Diện rộng Triều Tiên (KMPR), các bạn phải trở thành đơn vị hoạt động đặc nhiệm mạnh mẽ nhất thế giới để nhanh chóng tiêu diệt ban lãnh đạo của kẻ thù”, ông Shin nói.

KMPR là học thuyết quốc phòng của Hàn Quốc để hướng dẫn thực hiện tấn công trả đũa một cuộc tấn công của Triều Tiên. KMPR cùng với phá hủy trước bệ phóng tên lửa Triều Tiên và bắn rơi tên lửa đang bay, là hệ thống “ba trục” của Seoul nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh với Bình Nhưỡng.

Ông Shin tới thăm Bộ chỉ Huy Tác chiến Đặc biệt Lục quân Hàn Quốc vào thời điểm đang diễn ra cuộc tập trận chung “Lá chắn Tự do” Mỹ – Hàn.

Ông Kim Jong-un gọi những cuộc tập trận như vậy của Hàn Quốc là “màn tập dượt” chuẩn bị cho xâm lược Triều Tiên và là khiêu khích chiến tranh. Hai miền Triều Tiên về mặt lý thuyết vẫn đang trong thời chiến sau khi chiến tranh liên Triều 1950-1953 chỉ kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến, chứ không có hiệp định hòa bình.

Trong các màn tập trận chung mới nhất của Hàn Quốc và Mỹ, lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành “thâm nhập vào các cơ sở chỉ huy quan trọng [giả định] và vô hiệu quá hoạt động của chúng”, theo hãng tin Yonhap News.

Bộ chỉ Huy Tác chiến Đặc biệt Lục quân Hàn Quốc nói rằng họ đang chuẩn bị cho “những khiêu khích đa dạng” từ miền Bắc, gồm cả các cuộc tấn công khủng bố. Đơn vị này tuyên bố: “Chúng tôi sẽ xông tới, trấn áp mạnh mẽ chúng và trừng phạt chúng đến cùng”.

Bộ trưởng Shin hôm 13/3 cũng tới thăm một boongke chỉ huy thời chiến quan trọng tại Seongnam, ngay phía nam của Seoul. Ông nói rằng cuộc tập trận chung Mỹ – Hàn này sẽ trau dồi hoạt động để “vô hiệu hóa mạng lưới hạt nhân và tên lửa Triều Tiên ngay giai đoạn đầu [của cuộc chiến] và tấn công kẻ thù trên tất cả các mặt trận, gồm trên đất liền, trên biển, trên không, trong không gian, trên mạng trực tuyến và sóng điện từ. Chúng ta cần củng cố hơn nữa khả năng của mình để chúng ta có thể áp đảo họ”.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã leo thang trong năm qua khi miền Bắc liên tiếp thử tên lửa và Mỹ – Hàn đe dọa trừng phạt.

Bộ trưởng Shin hồi tháng Mười Hai năm ngoái đã đe dọa sẽ tấn công “phá hủy không thể chịu nổi” vào Bình Nhưỡng nếu Triều Tiên “hành động liều lĩnh gây tổn hại hòa bình”.

Tuyên bố đe dọa đó của ông Shin đến vài tuần sau khi Triều Tiên phóng thành công vệ tinh do thám lên quỹ đạo trái đất. Sau đó, hai miền đã hủy bỏ hiệp định 2018 vốn được ký kết nhằm giảm thiểu căng thẳng quân sự quanh Khu vực Phi quân sự liên Triều (DMZ).

Phía Triều Tiên thời gian qua cũng gây áp lực lên Hàn Quốc cả về hành động quân sự và phát ngôn của lãnh đạo.

Ông Kim Jong-un, trong bài phát biểu kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội Triều Tiên hôm 8/3, đã ca ngợi quân đội vì “bảo vệ vững chắc chủ quyền và phẩm giá của đất nước” trước “các mối đe dọa quân sự của chủ nghĩa đế quốc, tống tiền và rủi ro chiến tranh”.

Khi bình luận về mối quan hệ căng thẳng gia tăng với miền Nam, ông Kim nói Triều Tiên “đã tổng kết lịch sử của sự chia rẽ và xung đột dân tộc chúng ta và đã xác định những con rối Hàn Quốc là kẻ thủ gây hại nhất và không thể thay đổi” của Bình Nhưỡng.

Trong bối cảnh này, ông Kim tuyên bố rằng khi “khẩn cấp”, các nhà lập pháp Triều Tiên “phải đưa ra quyết định quốc gia để chiếm đóng và bình định lãnh thổ Hàn Quốc”.

Trước đó, vào cuối tháng Mười Hai năm ngoái, ông Kim Jong-un đã loại bỏ ý tưởng tái thống nhất giữa Bình Nhưỡng và Seoul. Ông Kim lập luận rằng hai miền Triều Tiên đã đang bám cứng vào những quy tắc đối lập nhau hoàn toàn.

Tháng Hai vừa qua, ông Kim cũng đã kêu gọi quốc hội gắn nhãn Hàn Quốc là “quốc gia thù địch số một” của Triều Tiên.

Tờ New York Times trong một bài báo đăng hồi tháng Một đã dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington lo ngại rằng Triều Tiên có thể “triển khai hành động quân sự sát thương” chống lại Hàn Quốc. Tuy nhiên, tờ báo này cho rằng Bình Nhưỡng sẽ không phát động một cuộc chiến tranh toàn diện với Seoul.

Hải Đăng (T/h)