Theo báo cáo của nhiều kênh truyền thông, tại một nhà kho ở thành phố Reedley thuộc trung tâm Thung lũng San Joaquin của California, nhân viên thực thi pháp luật đã phát hiện ra một phòng thí nghiệm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) do một công ty Trung Quốc đáng ngờ điều hành.

id14044987 c75892da98ce5672f5ed492f7d6ec591 600x400 1
Tại một nhà kho ở Reedley, California, nhân viên thực thi pháp luật đã phát hiện ra phòng thí nghiệm COVID-19 do một công ty Trung Quốc đáng ngờ điều hành. Trong ảnh là một góc sân nhà kho. (Ảnh: Sở Nhất Đinh /Epoch Times)

Theo trang tin tức độc lập California Globe, phòng thí nghiệm này vốn là một tòa nhà trống. Nhân viên thực thi pháp luật của thành phố Reedley đã phát hiện ra nó khi họ nhìn thấy một vòi tưới vườn nối với tòa nhà và tiến hành điều tra.

Đầu tuần trước, thời báo MidValley Times đưa tin, kể từ tháng 10/2022, ông Vương Triệu Lâm (Wang Zhaolin) của công ty Prestige BioTech đã hoạt động bất hợp pháp trong tòa nhà này, để sản xuất thuốc thử xét nghiệm COVID-19 và thuốc thử thai.

NBC đưa tin, một cuộc điều tra cho thấy, người thuê nhà kho là Prestige BioTech, một công ty đã đăng ký ở bang Nevada, nhưng không được cấp phép kinh doanh ở California.

Các quan chức thành phố đã nói chuyện với chủ tịch công ty, bà Diêu Tú Côn, qua email có trong các tài liệu của tòa án.

Bà Diêu nói với các quan chức rằng sau khi UMI sụp đổ, Prestige BioTech chuyển tài sản của công ty Universal Meditech Inc. đã phá sản, từ thành phố Fresno đến nhà kho tại thành phố Reedley.

Theo các tài liệu của tòa án, Prestige Biotech là chủ nợ của UMI và được xác định là người thừa kế của UMI. Ngoài địa điểm tại thành phố Fresno trước đó, nơi UMI bị trục xuất, nhà chức trách không thể tìm thấy bất kỳ địa chỉ nào khác của 2 công ty này tại California.

Tài liệu của tòa án cho biết, địa chỉ khác của các đại lý được ủy quyền đã xác định hoặc là văn phòng trống, hoặc là địa chỉ không thể xác minh ở Trung Quốc.

id14044989 4f7d78e2b81713f02b9ee1d89f52916a 450x338 1
Tại một nhà kho ở thành phố Reedley, California, nhân viên thực thi pháp luật đã phát hiện ra phòng thí nghiệm COVID-19 do một công ty Trung Quốc đáng ngờ điều hành. Trong ảnh là một góc sân nhà kho. (Ảnh: Sở Nhất Đinh /Epoch Times)

Các tài liệu của tòa án cho biết, họ không cấp phép cho bất kỳ thí nghiệm, hay các hoạt động phòng thí nghiệm nào.

Các quan chức của thành phố Reedley đã mời Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cục Kiểm soát Chất độc của Tiểu bang, Bộ Y tế Tiểu bang, Sở Y tế Cộng đồng California và Quận Fresno Bộ phận y tế công cộng tới tham dự.

Mid Valley Times đưa tin, theo giới chức của thành phố Reedley, ngày 16/3, nhân viên của Sở Y tế Công cộng California và Sở Y tế Công cộng Quận Fresno đã thực hiện lệnh khám xét, để kiểm tra nhà kho tại số 850 I Street.

Theo Phó Giám đốc Y tế Công cộng Quận Fresno, ông Humero Prado, trong một tuyên bố gửi lên Tòa án tối cao, các nhà điều tra phát hiện ra rằng một căn phòng trong nhà kho được sử dụng để sản xuất thuốc thử COVID-19 và thử thai.

Trong các phòng khác, các nhà điều tra tìm thấy các mẫu máu, mô và các chất dịch cơ thể khác. Họ cũng tìm thấy hàng ngàn lọ chứa chất lỏng không nhãn mác.

Theo một lá thư ngày 6/6 từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, CDC đã thử nghiệm các chất này và phát hiện ít nhất 20 tác nhân truyền nhiễm tiềm ẩn, bao gồm virus corona, HIV, viêm gan và mụn rộp.

Theo quy trình tiêu hủy hợp pháp, tất cả các tác nhân sinh học này đã bị Sở Y tế Công cộng Quận Fresno tiêu hủy vào ngày 7/7.

Các quan chức còn tìm thấy 900 con chuột biến đổi gen sống trong điều kiện “vô nhân đạo”, để lây nhiễm và mang COVID-19. Trong số đó, 773 con bị tiêm thuốc sát hại, và 178 con đã chết.

Trong báo cáo, California Globe chỉ ra rằng trong việc này có một số vấn đề:

Vì sao một công ty Trung Quốc lại sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 ở California?

Những thuốc thử này được sử dụng ở đâu? Trong Cơ quan y tế công cộng California? Hay dành cho các nhóm y tế và bệnh viện?

Bộ Y tế Công cộng California có tham gia không?

Ai đã ủy quyền cho phòng thí nghiệm này?

Chính quyền Newsom biết bao nhiêu về chuyện này?

Midvalley Times báo cáo thêm rằng: Các tài liệu tòa án còn liên quan đến Prado và David He. Trong email chuyển tiếp từ ngày 31/5 kéo dài đến ngày 13/6, David He tuyên bố ông ấy là đại diện của công ty Prestige BioTech.

Trong nhiều email, Prado liên tục yêu cầu các tài liệu liên quan đến giấy phép xử lý chất thải y tế, cùng những thứ khác. Prado nói, Prestige BioTech hoàn toàn lẩn tránh những vấn đề này. Người này không biết gì hoặc đang cố tình đánh lừa chúng tôi.