Theo một chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist, Thụy Sĩ là quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, trong khi đó Mỹ đứng thứ 44, Đài Loan và Trung Quốc lần lượt xếp ở vị trí 73 và 120 trong bảng xếp hạng năm nay.

xếp hạng
(Ảnh minh họa: AlexiaD/Shutterstock)

NOMAD Passport Index xếp hạng hộ chiếu của 199 quốc gia và vùng lãnh thổ để hiểu sâu hơn về quyền công dân toàn cầu. Công ty cho biết “Nomad Capitalist Passport INDEX” được tạo ra để làm nổi bật những công dân tốt nhất trên thế giới.

Không giống như các bảng xếp hạng hộ chiếu khác chỉ tập trung vào số quốc gia miễn thị thực, Nomad Passport Index 2023 đánh giá 5 yếu tố, mỗi yếu tố có trọng số khác nhau.

NOMAD cho biết: “Xếp hạng của chúng tôi không chỉ dựa trên số quốc gia miễn thị thực mà còn dựa trên các chỉ số như luật thuế quốc tế, nhận thức toàn cầu, hai quốc tịch và tự do cá nhân”.

Số quốc gia miễn thị thực du lịch có trọng số 50%, công dân bị đánh thuế 20%, thế giới nhìn nhận đất nước như thế nào 10%, khả năng giữ hoặc sẵn sàng cấp hai quốc tịch 10%, tự do ngôn luận, tự do báo chí 10% điểm tự do cá nhân.

Jovana Vojinovic, giám đốc điều hành và bán hàng của Nomad Capitalist, cho biết rằng điểm số dao động từ 10 đến 50 cho các hạng mục khác ngoài chỉ số số quốc gia miễn thị thực.

Hộ chiếu Mỹ hiện xếp thứ 44, với tổng số điểm là 99, miễn thị thực đi lại của 172 quốc gia và khu vực. Hộ chiếu Đài Loan hiện xếp thứ 73 với tổng điểm là 83, du lịch miễn thị thực 134 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hộ chiếu Trung Quốc hiện được xếp hạng 120, với tổng số điểm là 56, du lịch miễn thị thực tới 94 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, hộ chiếu Việt Nam hiện xếp thứ 168, với tổng điểm 43,5 và du lịch miễn visa tới 68 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phan Anh

Video: Vì sao nhiều người luôn cảm thấy mình sống một đời đau khổ?