Hơn 100 người chết và ít nhất 150 người bị thương trong một vụ cháy tại tiệc cưới ở quận Hamdaniya, tỉnh Nineveh, Iraq vào tối thứ Ba (26/9, giờ địa phương).

chay Iraq
Mọi người quan sát hậu quả vụ cháy xảy ra tại một sự kiện đám cưới ở Al-Hamdaniyah, Iraq vào ngày 27 tháng 9 năm 2023. (Nguồn ảnh: ZAID AL-OBEIDI/AFP via Getty Images)

Phó Thống đốc Hassan al-Allaq của tỉnh Nineveh nói với Reuters rằng 113 người đã được xác nhận thiệt mạng. Trong khi, truyền thông nhà nước Iraq loan tin số người chết trong vụ hỏa hoạn là ít nhất 100 người và 150 người khác bị thương.

BBC dẫn theo truyền thông địa phương cho biết cô dâu và chú rể khả năng cũng nằm trong số những nạn nhân.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy, nhưng các báo cáo ban đầu nói rằng lửa bùng lên do đốt pháo hoa trong tiệc cưới.

Reuters dẫn tin từ truyền thông nhà nước Iraq cho biết thông tin ban đầu chỉ ra rằng tòa nhà nơi tổ chức tiệc cưới được xây dựng bằng vật liệu dễ bén lửa khiến kho nó bị đổ sụp nhanh.

Theo các tuyên bố chính thức, giới chức chính quyền liên bang Iraq và các nhà chức trách khu vực Kurdistan bán tự trị của Iraq đã điều động các đoàn xe cứu thương và nhân viên y tế tới hiện trường vụ cháy.

Các nhân chứng tại hiện trường nói với Reuters rằng tòa nhà nơi tổ chức tiệc cưới đã bắt lửa vào khoảng 10:45 tối ngày thứ Ba (26/9, giờ địa phương, 19:45 giờ GMT). Vào thời điểm đó, có hàng trăm người đang dự tiệc cưới.

Video từ phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường cho thấy hình ảnh những người lính cứu hỏa đang trèo qua đống đổ nát của tòa nhà sập, chiếu ánh sáng tìm kiếm nạn nhân.

Văn phòng thủ tướng Iraq loan báo trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter) rằng thủ tướng đã yêu cầu các quan chức “huy động tất cả nguồn lực để cứu tế cho những người bị ảnh hưởng bởi sự cố đáng tiếc này”.

Theo BBC, những người bị thương đã được chuyển tới các bệnh viện khắp khu vực Nineveh. Thống đốc Nineveh nói với báo giới rằng số người chết và bị thương có thể còn tăng.

Tại một bệnh viện lớn ở Hamdaniya, thị trấn miền đông của thủ phủ Mosul, có hàng chục người đã đến để hiến máu cứu giúp những người bị thương.

Hải Đăng