Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger lại có chuyến thăm Trung Quốc sau 4 năm. Hôm thứ Ba (18/7), ông đã tới Trung Quốc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc.

shutterstock 1496112461
(Ảnh: Truba7113/ Shutterstock)

Ông Kissinger nhấn mạnh sự cần thiết của việc xử lý đúng đắn quan hệ Mỹ – Trung, tránh để xảy ra chiến tranh giữa hai nước, đảo ngược tình thế khó khăn hiện nay. Ông nói: “Mỹ và Trung Quốc nên xóa bỏ những hiểu lầm, cùng tồn tại hòa bình và tránh đối đầu. Lịch sử và thực tiễn đã liên tục chứng minh cả Mỹ và Trung Quốc đều không thể gánh nổi cái giá thù địch nhau”.

Theo thông cáo báo chí về cuộc đàm phán do Bộ Quốc phòng ĐCSTQ đưa ra, ông Lý Thượng Phúc lại một lần nữa chỉ tay về phía Mỹ trong cuộc đàm phán, nói rằng “một số người ở Mỹ đã không đi cùng một hướng với Trung Quốc, khiến quan hệ Mỹ-Trung lơ lửng ở điểm thấp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao”.

Cuộc đàm phán này diễn ra vào thời điểm quan hệ Mỹ-Trung xấu đi, đối thoại quân sự cấp cao giữa hai nước vẫn bị đóng băng, hoạt động triển khai quân sự ở Đông Á được tăng cường. Vào năm 2018, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Lý Thượng Phúc với cáo buộc hỗ trợ công ty Nga Rosoboronexport bán máy bay chiến đấu Su-35 và thiết bị hệ thống tên lửa S-400 cho Trung Quốc, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga. Sau khi ông Lý Thượng Phúc được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vào tháng 3, Bắc Kinh đã sử dụng điều này như một lý do để từ chối mở lại đối thoại quân sự với Washington. Tại Đối thoại An ninh Shangri-La ở Singapore vào tháng 6, ông Lý Thượng Phúc đã từ chối gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Ông Kissinger cũng nói rằng quân đội Mỹ và Trung Quốc nên tăng cường liên lạc.

Chuyến đi của ông Kissinger đến vào thời điểm Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách xoa dịu căng thẳng. Chính phủ của ông Tập Cận Bình đang cố gắng khôi phục niềm tin của các công ty nước ngoài vào Trung Quốc khi nền kinh tế nước này gặp khó khăn.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Tài chính Yellen gần đây đã liên tiếp đến thăm Trung Quốc, nhằm xoa dịu mối quan hệ song phương đang xấu đi giữa hai nước do sự cố khinh khí cầu gián điệp của ĐCSTQ và vấn đề Đài Loan. Cùng ngày mà ông Kissinger và ông Lý Thượng Phúc gặp nhau, Đặc phái viên về Khí hậu của Mỹ John Kerry cũng tới Bắc Kinh gặp ông Thủ tướng Lý Cường và nhà ngoại giao hàng đầu Vương Nghị.

Tháng 6 năm nay ông Kissinger bày tỏ bi quan về tình trạng quan hệ Mỹ-Trung. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông cho biết một cuộc xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan có thể xảy ra nếu căng thẳng tiếp tục với tốc độ hiện tại. Ông Kissinger luôn được coi là “bạn cũ” của Trung Quốc, nhà chính trị 100 tuổi này luôn quan tâm chặt chẽ về địa chính trị châu Á.