Chủ tịch Hạ viện liên bang Mỹ Mike Johnson hôm thứ Ba (5/12) nói với Nhà Trắng rằng để Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số thông qua khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine, thì đòi hỏi chính quyền Biden phải đảm bảo an ninh biên giới Mỹ giáp với Mexico.

Ông Mike Johnson (Đảng Cộng hòa, Louisiana) đưa ra điều kiện trên khi phản hồi lá thư của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) Shalanda Young gửi vào hôm thứ Hai (4/12). Trong bức thư gửi ông Johnson, bà Young đã cảnh báo rằng Mỹ đã “cạn tiền và gần hết thời gian” viện trợ cho Ukraine và Israel. Giám đốc OMB lập luận rằng việc cắt bỏ viện trợ của Mỹ cho Kyiv sẽ “gây tổn hại lớn cho Ukraine trên chiến trường” và gia tăng “cơ hội chiến thắng cho quân đội Nga”.

Trong bức thư phản hồi bà Young hôm 5/12, ông Johnson đầu tiên đề cập tới Israel, lưu ý rằng Hạ viện hôm 2/11 đã phê duyệt Đạo luật Phân bổ Bổ sung An ninh Israel (HR 6126), nhưng Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện đã “bỏ phiếu ngăn chặn xem xét dự luật đó”.

Về Ukraine, ông Johson viết cho bà Young rằng lập trường của Đảng Cộng hòa vẫn luôn không thay đổi kể từ cuộc họp của ông với bà Young và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan hôm 26/10, thời điểm mà ông đã vạch ra “các điều kiện tiên quyết: an ninh tại biên giới chúng ta, và những giải pháp quan trọng liên quan đến các khoản tiền [viện trợ] được yêu cầu”.

Sáu ngày trước cuộc họp giữa ông Johnson với bà Young và ông Sullivan, Tổng thống Joe Biden đã loan báo đề xuất gói viện trợ khổng lồ cho Israel, Ukraine, Đài Loan và giải quyết nhập cư biên giới trị giá gần 106 tỷ USD, trong đó, có tới 60 tỷ USD dành cho Ukraine.

Ông Johnson, trong bức thư gửi bà Young hôm 5/12, cho biết khoản ngân sách bổ sung cho Ukraine “phụ thuộc vào việc đạt được các thay đổi chuyển tiếp về các luật an ninh biên giới của đất nước chúng ta”. Ông Johnson lưu ý rằng Hạ viện đã thông qua Đạo luật An ninh Biên giới 2023 (HR 2), từ “hơn 6 tuần trước”, nhưng Thượng viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số vẫn đang “từ chối làm việc” về đạo luật này.

Ông Johnson chỉ ra dẫn chứng về hơn 6,5 triệu “vụ đụng độ người nhập cư bất hợp pháp” dọc biên giới miền Nam nước Mỹ kể từ khi ông Biden bước vào Nhà Trắng đầu năm 2021. 294 người trong số đó liên quan đến “danh sách khủng bố”. Ông Johnson gọi tình hình tại biên giới hiện nay là “thảm họa thật hết chịu nổi và không thể chống đỡ”.

Ông Johnson lưu ý rằng ngoài “sự điện rồ” biên giới, Nhà Trắng của ông biden vẫn nợ Quốc hội về “tính toán đầy đủ các khoản viện trợ quân sự và nhân đạo của Mỹ trước đây” cho Ukraine đã được sử dụng như thế nào, và “giải thích về chiến lược của tổng thống nhằm đảm bảo con đường chiến thắng nhanh chóng”.

Ông Johnson cáo buộc ông Biden “cho đến nay đã không đưa ra được các mục tiêu rõ ràng” và không cung cấp cho Kyiv vũ khí họ cần một cách kịp thời.

Thay vì tham gia cùng các nghị sĩ Đảng Cộng hòa thảo luận về các cải cách hợp lý, thì Chính quyền Biden đã đang phớt lờ thực tế, và lựa chọn thực hiện các động thái chính trị”, ông Johnson nói.

Hải Đăng (Theo RT)