Cơ quan truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin hôm thứ Năm (14/3), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo một cuộc trình diễn quân sự liên quan đến xe tăng chiến đấu mới của nước này. Đây là cuộc phô trương sức mạnh mới nhất của quốc gia cộng sản độc tài bị quốc tế cô lập này, trong bối cảnh Hàn Quốc và Hoa Kỳ kết thúc cuộc tập trận chung.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ngồi trong xe tăng trong một cuộc diễn tập quân sự của các đơn vị tăng thiết giáp tại Triều Tiên vào ngày 13 tháng 3 năm 2024. Bức ảnh này được KCNA công bố hôm 14 tháng 3 năm 2024. (Nguồn ảnh: KCNA)

KCNA đưa tin, Chủ tịch Kim đã bày tỏ “rất hài lòng” khi loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới đã thể hiện thành công sức mạnh tấn công trong màn trình diễn đầu tiên vào thứ Tư (13/3).

Theo KCNA, “trận đấu huấn luyện” được thiết kế để kiểm tra năng lực chiến đấu của các đội xe tăng và giúp họ làm quen với hành động chiến đấu trong các nhiệm vụ chiến thuật khác nhau.

Bài báo mô tả: “Nhanh chóng vượt qua nhiều tình huống chiến đấu tồi tệ nhất, các xe tăng hạng nặng đã tấn công các mục tiêu cùng một lúc bằng các đòn tấn công mạnh mẽ và xuyên thủng các phòng tuyến phòng thủ vững chắc bằng khả năng cơ động cao.”

KCNA đưa tin, Sư đoàn xe tăng 105, được tuyên bố là đơn vị chiến thắng trong trận chiến giả, chính là đơn vị đã chiếm đóng thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên.

Nhiều quan chức cấp cao Triều Tiên  bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Kang Sun Nam đã tháp tùng Chủ tịch Kim tham gia sự kiện này.

Trong một bức ảnh do KCNA công bố, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể được nhìn thấy với cái đầu nhô ra khỏi một chiếc xe tăng. Cơ quan truyền thông nhà nước này khẳng định, Chủ tịch Kim đã tự mình lái chiếc xe tăng này.

Trong khi đó, những bức ảnh khác lại cho thấy ông Kim mặc một chiếc áo khoác da và được bao quanh bởi các binh sĩ, cũng như các xe tăng treo cờ Triều Tiên đang nổ đạn trên một cánh đồng.

Trận chiến giả của Triều Tiên diễn ra khi cuộc tập trận chung thường niên Hàn Quốc – Hoa Kỳ sắp kết thúc vào thứ Năm (14/3). Cuộc tập trận này, được gọi là cuộc tập trận Lá chắn Tự do, là cuộc tập trận đầu tiên diễn ra kể từ khi Bình Nhưỡng hủy bỏ hiệp ước quân sự liên Triều năm 2018 vào tháng Mười Một năm ngoái. Hiệp ước này nhằm làm giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Là một bên tham gia cuộc tập trận Lá chắn Tự do, quân đội Hàn Quốc cho biết các lực lượng phối hợp Mỹ – Hàn đã tiến hành một cuộc tập trận chung bắn đạn thật tại một căn cứ huấn luyện ở thành phố Pocheon trong tuần qua.

Trong một thông báo, quân đội Hàn Quốc tiết lộ, cuộc tập trận bắn đạn thật có sự tham gia của xe tăng, xe bọc thép cũng như máy bay chiến đấu FA-50.

Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án các cuộc tập trận quân sự như vậy là diễn tập chiến tranh, trong khi Seoul coi các cuộc tập trận này chỉ đơn thuần mang tính chất phòng thủ.

Chủ tịch Kim xuất hiện tại cuộc trình diễn của xe tăng chiến đấu mới sau khi ông tham gia chỉ đạo một cuộc tập trận bắn pháo do Quân đội Nhân dân Triều Tiên tổ chức vào tuần trước. 

Theo KCNA, cuộc tập trận bắn pháo của Triều Tiên có sự tham gia của các đơn vị đóng gần biên giới nằm trong tầm bắn đến “thủ đô của kẻ thù”, ám chỉ Seoul, thành phố có gần 10 triệu dân.