Dân biểu Đảng Cộng hòa Mike Gallagher đã đặt câu hỏi về cách tỷ phú Elon Musk ‘cân bằng’ sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ và sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Lãnh đạo Ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ về Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về sự phụ thuộc của nhà sản xuất ô tô điện Tesla vào Trung Quốc, một ngày sau khi công ty tiết lộ kế hoạch mở nhà máy sản xuất pin Megapack ở Thượng Hải.

Tesla đã công bố thông tin mở nhà máy trong một tweet vào Chủ nhật và truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết ban đầu họ sẽ sản xuất 10.000 pin Megapack mỗi năm, tương đương với khoảng 40 gigawatt giờ lưu trữ năng lượng. Số này sẽ bổ sung cho một nhà máy khổng lồ hiện có ở Thượng Hải chuyên sản xuất xe điện.

Mike Gallagher, chủ tịch ủy ban của Hạ viện về Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết hôm thứ Hai rằng ông muốn biết cách Giám đốc điều hành của Tesla, Elon Musk, cân bằng sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ cho Tesla và các hoạt động của nó tại Trung Quốc như thế nào.

“Tôi lo ngại về điều này,” ông Gallagher nói với hãng tin Reuters khi được hỏi về nhà máy sản xuất pin.

“Loại giao dịch mà họ đã thực hiện ở đó có vẻ rất đáng lo ngại. Tôi chỉ tò mò muốn biết làm thế nào Elon Musk cân bằng được cả hai điều đó,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng dự án du hành vũ trụ SpaceX của Musk ngược lại là một “câu chuyện thành công lớn”.

Tỷ phú Musk đã đáp lại những lời chỉ trích trên Twitter vào Chủ nhật, nói trong một tweet rằng “Tesla đang tăng sản lượng nhanh chóng ở Texas, California và Nevada”.

Nhà máy ở Thượng Hải của công ty chiếm hơn một nửa sản lượng toàn cầu của nhà sản xuất ô tô vào năm 2022. Tesla đã tạo ra doanh thu 18,15 tỷ USD từ Trung Quốc vào năm ngoái, chiếm hơn 1/5 tổng doanh thu của hãng.

Kế hoạch mở nhà máy pin Megapack của Tesla diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng và việc Bắc Kinh thúc đẩy các công ty nước ngoài quay trở lại sau đợt phong tỏa dài vì COVID-19.

Ông Gallagher đã gặp vào tuần trước tại California với các công ty công nghệ và giải trí – bao gồm Apple, Google của Alphabet và Disney – về các giao dịch kinh doanh của họ ở Trung Quốc.

Ủy ban về ĐCSTQ đã được Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thành lập vào tháng 1 trong việc tìm cách thuyết phục người Mỹ về sự cần thiết phải cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc và “tách rời có chọn lọc” nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc trong một số ngành chiến lược.

Dân biểu Gallagher cho biết ông hy vọng sẽ hợp tác với Tesla và các công ty khác trong tương lai, nhưng gợi ý rằng ông có thể yêu cầu các giám đốc điều hành của công ty điều trần nếu cuộc điều tra của ông về mối quan hệ của họ với Trung Quốc bị cản trở.

Ba nguồn tin tại các công ty lớn của Mỹ, từ công nghệ đến bán lẻ, nói với Reuters rằng họ lo lắng về khả năng các giám đốc điều hành của họ bị triệu tập để điều trần về hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc và đối mặt với các câu hỏi như liệu công ty của họ có sử dụng nguồn cung cấp được sản xuất tại Trung Quốc với lao động cưỡng bức hay không.

Ông Gallagher từ chối thảo luận về các chủ đề của các phiên điều trần sắp tới của ủy ban. Cho đến nay, ủy ban đã tổ chức hai phiên điều trần, một phiên điều trần khẳng định sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là “hiện hữu” và phiên điều trần còn lại về sự ngược đãi của chính phủ Trung Quốc đối với các nhóm thiểu số Hồi giáo ở khu vực Tân Cương.

Lê Vy (theo Reuters)