Ngày 6/2, cựu người dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News, ông Tucker Carlson đã thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hơn 2 giờ tại Moscow, gây chấn động toàn cầu với hơn 1 tỷ lượt xem.

Tucker Carlson putin Screen Shot 2024 02 10 at 07.45.37
Ông Tucker Carlson đã thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hơn 2 giờ tại Moscow vào ngày 6/2, gây chấn động toàn cầu. (Ảnh cắt từ video trên X)

Nội dung được đăng tải trên trang web của ông Tucker Carlson vào ngày 8/2 giờ địa phương và mạng xã hội. Tính đến 3h chiều ngày 12/2 theo giờ Việt Nam, số lượng người xem trên nền tảng X đã vượt quá 190 triệu lượt xem.

Truyền thông Nga ước tính, phiên bản các ngôn ngữ của cuộc phỏng vấn này được xem 1 tỷ lần trên nhiều nền tảng khác nhau khắp thế giới.

Ngày 8/2, cựu người dẫn chương trình Fox News kiêm nhân vật truyền thông độc lập Tucker Carlson đã công bố một đoạn video dài 2 giờ 7 phút phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Khi bắt đầu cuộc phỏng vấn, ông Carlson nói, chúng tôi tin rằng cuộc phỏng vấn này nên được coi là sự thể hiện chân thành quan điểm của ông Putin.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đồng ý cho Carlson phỏng vấn vì ông không đưa tin một chiều về cuộc chiến Ukraine như nhiều kênh truyền thông phương Tây.

Ông Putin đã nói rất nhiều nội dung trong cuộc phỏng vấn này, vấn đề Nga-Ukraine chắc chắn là nội dung chính, bao gồm lịch sử của Nga và Ukraine, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã tạo ra Ukraine như thế nào, sự mở rộng về phía đông của NATO, cuộc cách mạng màu của phương Tây ở Ukraine, sự xấu đi của quan hệ Nga-Ukraine, và lý do khiến Nga thực hiện cuộc tấn công Ukraine, v.v.

Ông Putin nói rằng Nga sẽ “chiến đấu đến cùng” vì lợi ích quốc gia, nhưng không có ý định lan rộng cuộc chiến Ukraine sang các nước khác như Ba Lan và Latvia.

Ngày 11/2, hãng thông tấn Sputnik, một công ty con của tập đoàn truyền thông “Rossiya Segodnya” (RT, Nước Nga ngày nay) của Nga, đưa tin rằng tổng biên tập đài truyền hình RT, bà Margarita Simonyan, cho biết bà đã yêu cầu các đồng nghiệp của mình thực hiện các phép tính. Việc này rất phức tạp và khó khăn. Vì phải tính đến tất cả các ngôn ngữ, tất cả các nguồn đăng tin, và tất cả lượt xem trong các nguồn đó. Bà đảm bảo rằng con số đó là khoảng một tỷ.

Bà Simonyan nói rằng chưa bao giờ có một cuộc phỏng vấn như thế này trong lịch sử báo chí. Đây thực sự là cuộc phỏng vấn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại và là sự kiện truyền thông thành công, mang tính biểu tượng và mang tính lịch sử nhất.

Bà cho biết, nhiều người Mỹ cảm thấy họ đã “bị lừa” về cuộc chiến Ukraine sau khi xem cuộc phỏng vấn của Tổng thống Putin với ông Carlson.

Bà nhắc lại một trong những bình luận phổ biến nhất trong phần bình luận của video phỏng vấn: “Hóa ra họ (chỉ phương Tây) đã nói dối về mọi thứ xảy ra ở Ukraine trong 2 năm qua.”

Tổng thống Putin nhấn mạnh Ukraine đã từ bỏ đàm phán với Nga dựa trên chỉ đạo từ Washington, và giờ đây Mỹ nên sửa chữa sai lầm này.

Ông Putin tin rằng Nga và Ukraine sớm hay muộn cũng sẽ đạt được sự đồng thuận, và rằng dù phải mất nhiều thời gian, quan hệ giữa nhân dân hai nước cuối cùng cũng sẽ được khôi phục.

Khi được hỏi tại sao quan hệ giữa Nga và phương Tây không được cải thiện, ông Putin nói rằng Nga đã bị phương Tây “lừa dối”. Mỹ đã hứa rằng NATO sẽ không mở rộng về phía đông, nhưng NATO đã thực hiện 5 đợt mở rộng.

Ông cho biết, sau khi nhậm chức tổng thống năm 2000, ông đã nỗ lực khôi phục quan hệ với phương Tây. Khi gặp cựu Tổng thống Mỹ Clinton, thậm chí ông còn nêu ra khả năng Nga gia nhập NATO nhưng sau đó bị từ chối.

Putin tiết lộ ông đã không nói chuyện với Tổng thống Biden kể từ tháng 2/2022, nhưng đã có một số liên lạc giữa Nga và Mỹ. Trong cuộc trò chuyện trước đó với ông Biden, ông Putin nói với ông Biden rằng Mỹ đang phạm một sai lầm lịch sử to lớn khi ủng hộ Ukraine và từ chối Nga.

Khi được hỏi về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, ông Putin cho biết truyền thông phương Tây bị một số tập đoàn vốn lớn kiểm soát.

Trước đó, Carlson tiết lộ rằng chính quyền Mỹ đã cấm ông bay tới Moscow để phỏng vấn.

BBC tin rằng cuộc phỏng vấn của ông Carlson mang đến cho Tổng thống Putin cơ hội tiếp cận nhiều khán giả Mỹ hơn.

Ngày 6/2, ông Carlson đăng một video có tiêu đề “Vì sao tôi phỏng vấn Vladimir Putin” lên mạng xã hội X.

Trong video, ông Carlson nhấn mạnh, tự do ngôn luận là quyền vốn có của con người. Ông phỏng vấn Tổng tống Putin không phải vì ông ủng hộ Putin, mà vì ông yêu nước Mỹ. Người Mỹ chưa bao giờ nghe thấy tiếng nói của Tổng thống Nga Vladimir Putin, họ có quyền biết tất cả sự thật về cuộc chiến Nga-Ukraine mà họ bị cuốn vào.

Newsweek đưa tin, ngày 12/2, trong cuộc thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Carlson tuyên bố, ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng thỏa hiệp để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Bình Minh (t/h)