Trong cuốn sách mới Blood Money” (Tiền máu), ông Peter Schweizer, tác giả sách bán chạy nhất của New York Times, tiết lộ 2 tỷ phú có quan hệ với Trung Quốc đã hậu thuẫn cho một nhóm thân Bắc Kinh, nhằm thúc đẩy phong trào chuyển giới cực đoan ở Hoa Kỳ.

GettyImages 1440126175
Ngày 8/11/2022, ông Joseph Tsai (Thái Sùng Tín), người đồng sáng lập Tập đoàn Alibaba, đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Quốc tế Paley được tổ chức tại Bảo tàng Paley ở New York. (Ảnh: Steven Ferdman/Getty Images)

Cuốn sách có tên “Tiền máu: Tại sao cường quyền lại nhắm mắt làm ngơ trước việc Đảng Cộng sản Trung Quốc giết hại người Mỹ” (Blood Money: Why the Powerful Turn a Blind Eye While China Kills Americans).

Việc tài trợ cho phong trào chuyển giới được coi như một phương tiện thúc đẩy chương trình nghị sự của chủ nghĩa Mác ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, Trung Quốc lại nhắm mắt làm ngơ trước việc giết hại người Mỹ.

Trong cuốn sách “Blood Money(Tiền máu) mới xuất bản, ông Peter Schweizer, biên tập viên cấp cao của Breitbart News Network, kiêm Giám đốc Viện Trách nhiệm Chính phủ, đã tiết lộ các cuộc tấn công bí mật trên nhiều phương diện của Trung Quốc nhắm vào Hoa Kỳ.

Chương thứ 6 của cuốn sách có tựa đề “Gây bất ổn cho nền dân chủ”, ông Schweizer đã tiết lộ cách 2 tỷ phú, ông Neville Roy Singham, một người Mỹ sống ở Trung Quốc, và người đồng sáng lập Alibaba Joseph Tsai (Thái Sùng Tín) đã hỗ trợ các nhóm cấp tiến, sử dụng chủ nghĩa chuyển giới làm vũ khí chống lại “trật tự tư bản chủ nghĩa”.

Trước tiên ông Schweizer tập trung vào Singham, người lớn lên ở quốc đảo Jamaica và thành phố Detroit, bang Michigan, Hoa Kỳ. Singham theo đuổi hệ tư tưởng cộng sản khi còn trẻ, ông từng gia nhập Liên đoàn Công nhân Da đen Cách mạng (LRBW).

Ông Singham đã thành lập một công ty phần mềm có tên Thoughtworks, đồng thời giữ chức vụ “cố vấn công nghệ chiến lược” cho công ty công nghệ liên quan đến quân sự Trung Quốc Huawei.

Cuối cùng, Thoughtworks cũng mở văn phòng ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo “Blood Money”, ông Singham đã bán công ty vào năm 2017. Thương vụ mua bán này đã mang lại lợi ích tài chính, cho phép ông đầu tư tiền của mình vào nhiều công ty khác nhau ở Trung Quốc, nơi hiện ông đang sống.

Ông Schweizer kể, trong khi Singham tận hưởng cuộc sống giàu có và các mối quan hệ ở Bắc Kinh, ông ấy cũng đầu tư hơn 100 triệu USD vào các tổ chức thúc đẩy phong trào phản kháng ở Hoa Kỳ.

Ông dẫn lời Martin Fowler, nhà khoa học trưởng tại Thoughtworks. Ông Fowler nói rằng ông Singham đã bán công ty để tài trợ cho “công tác chủ nghĩa cấp tiến” của mình – sự nghiệp thân cộng sản Trung Quốc cấp tiến.

Theo hồ sơ thuế, cam kết tài chính lớn nhất của ông Singham là dành cho một dự án ở New York có tên là “Diễn đàn Nhân dân”. Hai người đồng điều hành của dự án này, Claudia de la Cruz và Manolo de los Santos, đều là thành viên của Đảng Chủ nghĩa Xã hội và Giải phóng. Lãnh đạo của đảng này đã yêu cầu các thành viên cung cấp sự biện hộ về chính trị cấp tiến cho chính phủ Trung Quốc.

Ông Schweizer chỉ ra cách Đảng Chủ nghĩa Xã hội và Giải phóng đã sử dụng phong trào chuyển giới, cũng như dựa vào nhiều phong trào Marxist và khiếu nại khác, để thúc đẩy việc xóa bỏ các giá trị phương Tây.

Đối với ông Joseph Tsai, người đồng sáng lập Alibaba (về cơ bản là một công ty nhà nước Trung Quốc), đã đầu tư hàng triệu đô la vào các hoạt động và nghiên cứu về người chuyển giới ở Hoa Kỳ.

Cụ thể, Quỹ “Joe and Clara Tsai” đã thành lập “Liên minh Hiệu suất Con người Wu Tsai” vào tháng 7/2021 với cam kết hỗ trợ 220 triệu USD.

Ông Schweizer viết, một trong số đó là Dự án Nữ vận động viên Wu Tsai của Bệnh viện Nhi Boston, đóng vai trò là “Trung tâm đổi mới” của Liên minh Biểu hiện Nhân loại Wu Tsai.

Định nghĩa của Dự án vận động viên nữ bao gồm “phụ nữ chuyển giới, cũng như những người sinh ra đã được chỉ định là phụ nữ”. Ông Schweizer phát hiện ra rằng ông Joseph Tsai cũng tài trợ cho một trung tâm khác ở Đại học Stanford. Trung tâm này tham gia rất nhiều vào nghiên cứu, vận động và hành động về người chuyển giới.

Điều thú vị về mối quan hệ giữa các tỷ phú và nhóm thân Bắc Kinh thúc đẩy chương trình nghị sự về người chuyển giới ở Mỹ là họ không thúc đẩy những chương trình nghị sự đó ở Trung Quốc.

Ông Schweizer lưu ý, ở Trung Quốc, nơi quyền tự do dân sự thường bị hạn chế, cuộc sống của người chuyển giới trưởng thành bấp bênh hơn. Chính phủ Trung Quốc hạn chế sự xuất hiện của người LGBTQ trên truyền hình và phim ảnh. Họ cho rằng việc miêu tả chủ đề này có hại cho đất nước.

Chính phủ Trung Quốc coi LGBTQ là một “thế lực xấu xa của nước ngoài ngăn cản những người trẻ tuổi kết hôn và sinh con”, và cấm “những người đàn ông nhu nhược”, cũng như những hình ảnh mô tả khác trên truyền hình được coi là ủng hộ người đồng tính.

Các công ty truyền thông xã hội đã đóng tài khoản về chủ đề LGBTQ. Trên thực tế, các nhóm LGBTQ “thường không đăng ký chính thức với chính quyền” vì họ sẽ không được chấp thuận.

Nhưng FRSO, PSL (tổ chức chủ nghĩa xã hội tự do), ông Singham và Joseph Tsai lại không hề công khai chỉ trích hành động của Chính phủ Trung Quốc. Ông Schweizer nói thêm, họ ủng hộ quyền LGBTQ hay họ chỉ xem nó như một vũ khí được sử dụng để chia rẽ nước Mỹ?