Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một cựu quân nhân Mỹ đã bị bắt vì cố gắng cung cấp thông tin quốc phòng mật cho chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Người bị bắt là Joseph Schmidt từng làm việc trong Quân đội Hoa Kỳ. Ông Schmidt đạt cấp bậc trung sĩ, nhưng không trong quân ngũ vào thời điểm bị bắt vào ngày 6 tháng 10.

Ông Schmidt bị buộc hai trọng tội liên quan đến cáo buộc cố gắng cung cấp thông tin quốc phòng cho Trung Quốc cộng sản và lưu giữ bất hợp pháp thông tin quốc phòng sau thời gian ông tại ngũ.

Ông ấy được dự kiến ​​sẽ xuất hiện tại một tòa án sơ thẩm ở Quận Bắc California vào thứ Sáu (6/10) và sẽ được đưa đến Quận Tây của Washington để tiếp tục các thủ tục tố tụng tại tòa sau đó.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp chuyên trách về An ninh Quốc gia Matthew Olsen cho biết: “Các cá nhân được giao phó thông tin quốc phòng có nghĩa vụ tiếp tục bảo vệ thông tin đó ngoài phạm vi làm việc của chính phủ và chắc chắn bảo vệ chúng không bị vượt ra ngoài biên giới của chúng ta”.

“Bộ phận An ninh Quốc gia cam kết xác định và xử lý những người vi phạm nghĩa vụ đó”, ông Olsen nói thêm. 

Ông Schmidt đã phục vụ trong Quân đội Mỹ 5 năm và kết thúc nghĩa vụ vào năm 2020.

Nhiệm vụ chính của ông Schmidt là tại Căn cứ chung Lewis-McChord ở bang Washington. Ông làm việc tại Tiểu đoàn Tình báo Quân đội 109 ở căn cứ này và được cấp quyền truy cập vào thông tin Bí mật và Tuyệt mật.

Sau khi xuất ngũ, ông Schmidt bị cáo buộc đã nắm giữ trái phép thông tin tình báo mật về các vấn đề quốc phòng mà ông có được khi còn làm việc. 

Ông Schmidt sau đó được cho là đã liên hệ với lãnh sự quán Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó gửi email tới các cơ quan an ninh Trung Quốc và cung cấp thông tin cho chính quyền này. 

“Theo cáo buộc của chính phủ, ông Schmidt đã phản bội lời hứa của mình và có khả năng khiến đất nước chúng ta gặp nguy hiểm khi cố gắng chuyển thông tin quốc phòng cho các cơ quan an ninh Trung Quốc”, Trợ lý Giám đốc Phản gián FBI Suzanne Turner cho biết. 

“FBI và các đối tác của chúng tôi vẫn kiên định trong cam kết bảo vệ người dân Mỹ và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”, ông Suzanne Turner nói. 

Hai tháng sau khi ông Schmidt rời khỏi Quân đội, ông đã tới Hồng Kông, tại đây ông được cho là đã nói với các cơ quan an ninh Trung Quốc rằng ông có quyền truy cập vào một thiết bị có thể truy cập vào mạng máy tính bảo mật của quân đội Hoa Kỳ. Ông Schmidt bị cáo buộc đã đề nghị cung cấp thiết bị này cho chính quyền Trung Quốc.

Ông Schmidt cư trú ở Hồng Kông từ năm 2020 nhưng bị bắt khi đang bay tới San Francisco trong tuần này.

“Các thành viên trong quân đội của chúng tôi tuyên thệ bảo vệ đất nước và Hiến pháp của chúng ta”, quyền công tố viên Mỹ Tessa Gorman cho biết.

“Trong bối cảnh đó, các hành động bị cáo buộc của cựu quân nhân này là gây sốc, ông ấy không chỉ cố gắng cung cấp thông tin quốc phòng mà còn cả thông tin có thể hỗ trợ kẻ thù nước ngoài truy cập vào mạng máy tính an toàn của Bộ Quốc phòng”, bà Tessa Gorman nói. 

Cả hai tội danh mà ông Schmidt bị cáo buộc đều có thể khiến ông bị phạt tới 10 năm tù và phạt tiền 250.000 USD.