Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi, Israel nên “kết thúc” cuộc chiến chống Hamas ở Gaza “một cách nhanh chóng” để thế giới quay trở lại “hòa bình.”

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với nhà báo/người dẫn chương trình Howard Kurtz của đài Fox News.

Tờ báo cánh tả Axios coi phát biểu của cựu Tổng thống Trump là khuyến khích Israel từ bỏ chiến tranh.

Tuy nhiên kể từ tháng Hai, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông cũng muốn kết thúc cuộc chiến trong “vài tuần … chứ không phải vài tháng” bằng cách tấn công vào thành trì cuối cùng của Hamas tại thành phố Rafah.

Chính quyền Biden đã phản đối cuộc tấn công của Israel vào Hamas ở Rafah, bề ngoài là vì lo ngại cho thường dân Palestine, mặc dù nhiều người cho rằng dân thường Palestine sẽ ít đau khổ hơn nếu Hamas bị đánh bại nhanh chóng.

Hoài nghi hơn, các nhà chỉ trích tin rằng chính quyền Biden đang sử dụng sự sống sót của Hamas như một cách để đạt được lợi thế trước Israel và buộc Thủ tướng Netanyahu phải chấp nhận một nhà nước Palestine do chính quyền Palestine điều hành.

Trong khi đó, cuộc tranh luận kéo dài lê thê về vấn đề Rafah, bao gồm việc Tổng thống Biden yêu cầu đàm phán với Israel ở Washington, được cho là đã khiến nỗi đau khổ của thường dân Palestine trở nên tồi tệ hơn nếu Israel  được phép đánh bại nhanh chóng Hamas.

Đầu tháng này, cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh với đài Fox News rằng Israel nên “kết thúc vấn đề này” và đánh bại Hamas. Ông còn lưu ý rằng cuộc chiến sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông là tổng thống.

Hamas đã khá im ắng trong suốt 4 năm cầm quyền của Tổng thống Trump, sau khi đã tiến hành nhiều cuộc chiến dưới thời chính quyền Obama.

Ông Trump cũng lưu ý nhà báo Kurtz rằng Tổng thống Biden đã yêu cầu Thủ tướng Netanyahu “rời đi.” Ông Trump và Thủ tướng Netanyahu đã có mối quan hệ lạnh nhạt kể từ khi vị thủ tướng Israel chúc mừng chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Tuy nhiên, ông Trump đã không chính xác khi chỉ trích rằng Thủ tướng Netanyahu là “người đầu tiên” chúc mừng ông Biden. Trên thực tế, về mặt chính trị Thủ tướng Netanyahu đã cầm cự lâu nhất có thể trước áp lực chính trị trong nước ngày càng tăng trong việc công nhận ông Biden là người chiến thắng, sau khi mạng lưới truyền thông Mỹ đã công nhận kết quả bầu cử.