5 người Việt Nam hành hung hai đồng hương sau khi cãi nhau do say rượu tại một quầy bán đồ ăn ở quận  Da’an.

1633583443 615e81535483b
Các nghi phạm Việt Nam bị bắt giữ (Ảnh: Sở cảnh sát Đài Bắc)

Bảy công nhân Việt Nam không giấy tờ đã bị bắt hôm thứ Hai (4/10) sau khi họ dính líu vào một vụ ẩu đả do say rượu trên đường phố Đài Bắc, tờ Taiwan News đưa tin.

Sau một cuộc họp báo ngắn hôm thứ Ba (5/10), Kao Chuan-en, người đứng đầu đồn cảnh sát Da’an thuộc Sở Cảnh sát thành phố Đài Bắc, cho biết đồn của ông đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 3h30’ sáng thứ Hai báo tin về một vụ đánh nhau giữa các công nhân nhập cư Việt Nam trên phố Linjiang, theo CNA. Cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường, nhưng các nghi phạm đã tẩu thoát.

Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát đã tìm thấy hai người đàn ông họ Nguyễn. Khi bị thẩm vấn, những người này khai họ đã bị 5 công dân Việt Nam khác hành hung sau khi cãi nhau trong lúc ăn tối và uống rượu gần một quầy hàng trên phố. 

Sau đó, cảnh sát  đã xem lại cảnh quay từ camera giám sát khu vực và phát hiện rằng năm người đàn ông kia đã trốn khỏi hiện trường theo ba hướng khác nhau. Cảnh sát đã nhanh chóng xác định một căn hộ thuê lại trên tầng năm một ngõ nhỏ trên đường Jilin là địa điểm những người này ở trọ.

Một nhóm sĩ quan cảnh sát cùng nhân viên Cơ quan Di trú Quốc gia đã đột kích căn hộ vào 10h sáng thứ Hai trong khi năm nghi phạm vẫn còn trong trạng thái say xỉn. Sau khi xem xét giấy tờ của họ, cảnh sát phát hiện tất cả 7 công dân Việt Nam liên quan đến cuộc ẩu đả đều đã quá hạn visa.

Sau đó, cảnh sát đã chuyển các nghi phạm tới văn phòng Công tố để điều tra về việc tham gia đánh lộn liên quan đến nhiều người và vi phạm Luật Nhập cư.

Ngân Hà (theo Taiwan News)

Xem thêm: