Đài Loan hôm 18/11 đã bổ sung vào Không lực nước này 64 phi cơ F-16V, phiên bản nâng cấp của F-16 A/B. Động thái này nằm trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng vệ của quốc đảo dân chủ trong bối cảnh mối đe dọa từ Trung Quốc Đại lục ngày càng gia tăng.

Embed from Getty Images

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Năm (18/11) đã chính thức phê duyệt sử dụng 64 phi cơ chiến đấu F-16V tại căn cứ không quân ở thành phố Chiayi, niềm Nam Đài Loan. Các máy bay chiến đấu hiện đại này là một phần trong tổng cộng 141 phi cơ F-16 A/B, mẫu cũ từ những năm 1990 đang được tiến hành nâng cấp thành F-16V và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023.

Dự án nâng cấp 141 phi cơ F-16A/B thành F-16V do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ hợp tác với Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Hàng không của Đài Loan. Chi phí cho dự án này là khoảng 10 tỷ Đài tệ (3,96 tỷ USD).

Bà Thái nói rằng dự án nâng cấp phi cơ F-16 cho thấy sức mạnh của mối quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và nghành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Tôi tin rằng chừng nào chúng ta còn giữ vững các giá trị dân chủ và tự do, thì sẽ có những quốc gia cùng chí hướng sát cánh trên cùng chiến tuyến với ta”, bà Thái nói khi đứng sân khấu của buổi lễ ra mắt phi đội F-16V cùng với đại diện ngoại giao Mỹ tại Đài Bắc, bà Sandra Oudkirk.

Bà Sandra Oudkirk là Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan, cơ quan đóng vai trò như đại sứ quán Mỹ tại quốc đảo dân chủ. Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan từ năm 1979, nhưng vẫn là nước hậu thuẫn và nguồn cung vũ khí lớn nhất cho quốc đảo dân chủ Đông Bắc Á.

Đài Loan cũng đã đặt hàng Mỹ thêm 66 phi cơ F-16V sản xuất mới. Phiên bản F-16 tối tân này trang bị thêm các hệ thống điện tử hàng không, vũ khí và radar mới và được cho là có thể đương đầu với các máy bay chiến đấu hiện đại có trong Không lực Trung Quốc, kể cả chiến đấu cơ tàng hình J-20.

F-16V có thể mang theo các tên lửa không-đối-không AIM-9X Sidewinder tối tân do Tập đoàn công nghệ Raytheon của Mỹ chế tạo.

Tổng thống Thái Anh Văn khẳng định rằng khi có thêm nhiều chiến đấu cơ F-16V đi vào hoạt động, khả năng phòng vệ của Đài Loan “thậm chí sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa”.

Năm 2019, Mỹ đã phê duyệt bán nhiều máy bay F-16 cho Đài Loan trị giá 8 tỷ USD. Sau khi các máy bay trong hợp đồng này được bàn giao đầy đủ cho Đài Loan, quốc đảo dân chủ sẽ có phi đội bay hơn 200 chiến đấu cơ F-16, trở thành phi đội máy bay F-16 lớn nhất tại châu Á.

Không lực Đài Loan cũng đang biên chế các chiến đấu cơ Dassault Mirage 2000 của Pháp và chiến đấu cơ AIDC F-CK Chingkuo sản xuất nội địa. Hiện nay, phi đội máy bay chiến đấu của Không lực Đài Loan có khoảng 400 chiếc các loại.

Xuân Thành (Theo ReutersTaiwan News)

Xem thêm: