Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, hôm thứ Ba (2/1) ba khinh khí cầu Trung Quốc đã bay qua đảo Đài Loan và bay gần một căn cứ không quân quan trọng của nước này. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Đài Loan báo cáo về các khinh khí cầu Trung Quốc bay qua đảo quốc này kể từ khi báo cáo về một loạt khinh khí cầu như vậy ở Eo biển Đài Loan bắt đầu vào tháng trước.

Khả năng Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu để do thám đã trở thành một vấn đề toàn cầu vào tháng 2/2023, khi Hoa Kỳ bắn hạ thứ mà họ coi là khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc. Trung Quốc biện minh rằng khinh khí cầu này là một phương tiện bay dân sự vô tình bị lạc lối.

Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở Đài Loan vào ngày 13/1, Đài Bắc đã cảnh giác cao độ trước các hoạt động của Trung Quốc, cả về quân sự và chính trị. Trung Quốc tuyên bố đảo quốc này là lãnh thổ của mình.

Kể từ tháng trước, Bộ quốc phòng Đài Loan đã báo cáo về một số trường hợp các khinh khí cầu Trung Quốc bay qua Eo biển Đài Loan nhạy cảm, sau đó bay qua không phận về phía bắc của đảo quốc này trước khi biến mất.

Hôm thứ Tư (3/1) khi đưa ra thông tin cập nhật hàng ngày về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Đài Loan lưu ý, họ đã phát hiện 4 khinh khí cầu bay qua eo biển, ba trong số đó đã bay qua miền trung của đảo quốc này.

Cơ quan quân sự hàng đầu của Đài Bắc tiết lộ, ba khinh khí cầu này đã bay lần lượt 105 hải lý (194km), 160 hải lý và 159 hải lý về phía tây nam của Ching Chuan Kang, địa điểm đặt căn cứ không quân quan trọng của Đài Loan.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết thêm, các khinh khí cầu này sau đó đã biến mất ở nhiều địa điểm khác nhau. Trước đó bộ này nhận định rằng các khinh khí cầu của Trung Quốc chủ yếu dùng để theo dõi thời tiết.

Khi được hỏi liệu các khinh khí cầu mới nhất này được dùng cho thời tiết hay các mục đích khác, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã từ chối bình luận cụ thể.

Bộ này nhấn mạnh, họ “giám sát chặt chẽ và phản ứng thích hợp” đối với các khinh khí cầu và thu thập thông tin về đường đi của chúng để “đánh giá và phân tích.

Trong 4 năm qua, Trung Quốc đã tăng cường hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan. Các máy bay chiến đấu và tàu chiến của Trung Quốc hiện thường xuyên hoạt động ở eo biển này.