Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, trong bài phát biểu chào mừng Năm Mới 2024 hôm thứ Hai (1/1), đã nói rằng người dân Đài Loan sẽ quyết định mối quan hệ của nước này với Trung Quốc. Bà Thái cũng khẳng định theo đuổi “chung sống hòa bình” với người hàng xóm khổng lồ bất chấp sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc “tất yếu sẽ được thống nhất” với Đài Loan.

Thai Anh Van
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu chào mừng Năm Mới 2024 hôm thứ Hai (1/1). (Nguồn ảnh: Văn phòng tổng thống Đài Loan)

Trong bài phát biểu được dịch sang tiếng Anh do văn phòng tổng thống Đài Loan đăng tải, bà Thái đã bày tỏ hy vọng rằng Đài Loan và Trung Quốc sẽ có mối quan hệ ổn định.

Chúng tôi cũng hy vọng, thông qua cách thức hòa bình, bình đẳng, dân chủ, và đối thoại, để cùng theo đuổi con đường tương lai lâu dài, ổn định cho sự chung sống hòa bình của chúng ta”, bà Thái nói.

Điều quan trọng nhất là… phải tuân thủ các quy tắc của nền dân chủ và đưa ra các quyết định dựa trên ý chí chung của người dân Đài Loan. Xét cho cùng, chúng ta là một quốc gia dân chủ. Kiểu quan hệ chúng ta sẽ thiết lập với Trung Quốc trong tương lai là gì phải được quyết định thông qua một tiến trình dân chủ”, bà Thái khẳng định.

Tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng “công cuộc và khát vọng to lớn của người dân” là phải tái thống nhất Đài Loan với Trung Quốc. Bắc Kinh trước nay vẫn luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan, coi hòn đảo này là một tỉnh ngoài khơi xa của mình và sớm muộn sẽ phải được thống nhất với đại lục, kẻ cả dùng vụ lực nếu cần.

Trong bối cảnh mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, bà Thái trong thông điệp Năm Mới hôm 1/1 cũng nói rằng “Sức mạnh là cốt yếu” và Đài Loan phải có thể tự vệ.

Chúng ta phải thể hiện quyết tâm vững chắc, bảo vệ tự do và lối sống dân chủ của chúng ta, và củng cố niềm tin toàn cầu rằng Đài Loan không phải là một thành viên có thể bị làm tốt thí, mà là thành viên đóng vai trò quan trọng, và hiệu quả đối với hòa bình và dân chủ”, bà Thái cũng nói thêm.

Bà Thái Anh Văn trở thành tổng thống Đài Loan từ năm 2016 và đang trong những này cuối cùng của nhiệm kỳ và không đủ điều kiện tái tranh cử.

Hỡi đồng bào của tôi, đây là Ngày đầu Năm Mới cuối cùng của 8 năm làm tổng thống Trung Hoa Dân Quốc của tôi. Bất kể quý vị là người ủng hộ hay chỉ trích tôi, tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Đài Loan. Mặc dù đã có những thăng trầm, nhưng chúng ta đã cùng nhau vượt qua và đưa đất nước của chúng ta đến vị thế như ngày nay”, bà Thái gửi lời cảm ơn người dân Đài Loan.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng di sản của tôi đối với Đài Loan là gì, tôi sẽ trả lời rằng tôi đang để lại Đài Loan của thế giới. Sau tám năm này, Đài Loan hôm nay được toàn thế giới biết đến. Khi quý vị nói với mọi người từ khắp nơi trên thế giới rằng quý vị đến từ Đài Loan, thì thời gian này ngày càng nhiều người biết chính xác quê hương quý vị ở đâu”, bà Thái nói về di sản làm tổng thống của mình.

Đài Loan sẽ tổ chức bầu cử tổng thống mới vào ngày 13/1 tới đây. Bà Thái kêu gọi người dân dùng lá phiếu thiêng liêng để “quyết định tương lai của đất nước chúng ta”.

Dù ưu tiên đảng phái chính trị của quý vị là gì, và dù quý vị có đồng cảm với Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) hay không, thì đất nước này thuộc về tất cả chúng ta”, bà Thái nói.

Tôi chân thành hy vọng rằng tất cả chúng ta tự thân hãy tin tưởng vào nền dân chủ, vào Đài Loan. Để đưa ra một quyết định cho Đài Loan tốt đẹp hơn, chúng ta phải đưa ra quyết định tốt nhất cho một Đài Loan của thế giới”, bà Thái kết luận.

Hải Đăng