Theo tờ Nam Hoa Tảo báo (SCPM), hôm thứ Ba (26/12), nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Mao Trạch Đông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ lòng kính trọng và ca ngợi học thuyết chính trị của ông, đồng thời cho rằng Trung Quốc Đại Lục chắc chắn sẽ thống nhất Đài Loan trong tương lai.

Tap Can Binh 1 1
Chân dung Tập Cận Bình (trái) và Mao Trạch Đông (Ảnh trái: Palácio do Planalto/ Wikimedia – Ảnh phải: Ge Xiaoguang/ Wikimedia)

Trong bài phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình nói: “Thực hiện thống nhất hoàn toàn tổ quốc là xu hướng chung, là sự nghiệp vĩ đại và là khát vọng của nhân dân. Tổ quốc phải được thống nhất và tất yếu sẽ thống nhất.”

“[Chúng tôi] kiên quyết phản đối bất kỳ ai cố gắng tách Đài Loan khỏi Trung Quốc bằng bất kỳ cách nào.”

Ông Tập Cận Bình chủ trì lễ kỷ niệm ngày sinh của Mao Trạch Đông theo đúng truyền thống 10 năm một lần của ĐCSTQ. Ông ca ngợi tư tưởng chính trị của Mao Trạch Đông là “của cải tinh thần” và sẽ “chỉ đạo hành động của chúng ta về lâu dài”.

Trước bài phát biểu của mình, ông Tập đã lãnh đạo Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định quyền lực nhất của Trung Quốc, “tưởng nhớ những thành tựu của Mao Trạch Đông” tại Nhà tưởng niệm Mao ở Quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh, nơi đặt thi hài ông.

Tân Hoa Xã đưa tin, Tập Cận Bình và phái đoàn của ông đã cúi đầu 3 lần trước bức tượng Mao Trạch Đông bằng đá cẩm thạch.

Lời tri ân của ông Tập dành cho cựu lãnh tụ diễn ra khi Trung Quốc đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng với Hoa Kỳ và sự phục hồi kinh tế chậm chạp trong nước.

Mặc dù cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại San Francisco vào tháng 11 năm ngoái đã tạo ra một số động lực tích cực cho mối quan hệ trong ngắn hạn, sự cạnh tranh chiến lược giữa Bắc Kinh và Washington luôn được coi trọng trong chương trình nghị sự của ĐCSTQ trong những năm gần đây.

Đầu năm nay, ông Tập đã nói với các quan chức hãy chuẩn bị cho “kịch bản tồi tệ nhất, cực đoan nhất” khi Bắc Kinh và Washington vật lộn với các tranh chấp về Đài Loan, Biển Đông, công nghệ và thương mại.

Bài phát biểu của ông Tập hôm thứ Ba (26/12) diễn ra chưa đầy một tháng trước khi cử tri Đài Loan bầu vị tổng thống tiếp theo của nước này.

Bắc Kinh mô tả ứng cử viên hàng đầu Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) của Đảng Dân Tiến cầm quyền và bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim), người đồng tranh cử của ông, là những người ủng hộ nền độc lập của Đài Loan.

Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Mao Trạch Đông là lần thứ 2 ông Tập Cận Bình chủ trì sự kiện kỷ niệm 10 năm có một này.

Lễ kỷ niệm luôn là một sự kiện quan trọng đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, tạo cơ hội để suy ngẫm về di sản của Mao Trạch Đông, kêu gọi đoàn kết và giải quyết những thách thức ngày nay.

Ông Tập dành phần lớn bài phát biểu của mình để mô tả “hiện đại hóa kiểu Trung Quốc”, một thuật ngữ được truyền thông nhà nước dưới thời ông Tập sử dụng rộng rãi, để mô tả con đường của Trung Quốc kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền vào năm 1949.

Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, đã đăng tải các video clip ghi lại những khoảnh khắc lịch sử trong cuộc đời của Mao. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng đăng một số bài thơ của Mao trên nền tảng truyền thông xã hội Weibo.

Mao Trạch Đông đã đánh bại Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc trong cuộc nội chiến năm 1949. Sau đó Quốc Dân Đảng phải chạy sang Đài Loan.

Theo Reuters, trong một năm rưỡi vừa qua, Trung Quốc đã tổ chức 2 đợt tập trận quân sự quy mô lớn quanh Đài Loan và thường xuyên điều tàu chiến, máy bay chiến đấu đột nhập vào eo biển Đài Loan.

Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích ông Lại Thanh Đức của Đảng Dân Tiến cầm quyền, ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đài Loan, là một kẻ ly khai và từ chối lời kêu gọi đàm phán của ông.

Theo truyền thống, Quốc Dân Đảng luôn muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc nhưng phủ nhận thân Bắc Kinh. Cả Quốc Dân Đảng và Đảng Dân Tiến đều nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.