Dân làng Myanmar và các chiến binh chống đảo chính đã cáo buộc quân đội đốt hàng trăm ngôi nhà ở vùng tây bắc của đất nước, AFP đưa tin.

Các cuộc biểu tình quần chúng phản đối cuộc đảo chính năm ngoái đã vấp phải sự đàn áp tàn bạo của quân đội. Kể từ cuộc đảo chính, bạo lực đã bùng lên khắp Myanmar khi dân thường thành lập “lực lượng phòng vệ nhân dân” (PDF) để chống lại chính quyền.

Một phụ nữ giấu tên từ làng Bin ở vùng Sagaing, nơi đã xảy ra các cuộc đụng độ gần đây, nói với AFP rằng quân đội đã đến vào đầu giờ ngày thứ Hai (31/1).

“Họ nã pháo và bắn súng trước khi tiến vào”, cô nói hôm thứ Sáu và nói thêm rằng âm thanh đã khiến dân làng tìm cách chạy trốn.

Các binh lính sau đó đã phóng hỏa khoảng 200 ngôi nhà, bao gồm cả ngôi nhà của cô, cô nói. “Chúng tôi không thể mang theo bất cứ thứ gì. Chúng tôi chỉ lấy một số quần áo ấm, và sau đó chúng tôi bỏ chạy.”

Theo lời kể của một chiến binh phe đối lập, quân đội cũng đốt phá các ngôi nhà ở làng Inn Ma Hte gần đó sau khi một lực lượng dân quân ủng hộ quân đội bị tấn công bởi các chiến binh chống đảo chính.

“Khi PDF rời khỏi ngôi làng, quân đội đã đốt cháy nó”, chiến binh này nói và cho biết thêm rằng 600 ngôi nhà đã bị đốt cháy.

Truyền thông địa phương cũng đưa tin rằng hàng trăm ngôi nhà đã bị san bằng ở hai ngôi làng và hình ảnh do AFP thu được của làng Bin cho thấy tàn tích của hàng chục ngôi nhà bị cháy.

Vụ cháy đã thiêu rụi tài sản, xe máy và ô tô, một người dân địa phương khác đang hỗ trợ điều phối cứu trợ những người phải di dời khỏi Inn Ma Hte cho biết.

Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước do quân đội quản lý đã đưa ra một báo cáo vào thứ Năm, cáo buộc các chiến binh PDF tạo ra các đám cháy và công bố những hình ảnh mà kênh này cho rằng các tòa nhà bị cháy rụi do “những kẻ khủng bố” phá hủy.

Theo một nhóm giám sát địa phương, quốc gia Đông Nam Á rơi vào hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính hồi tháng Hai năm ngoái, với hơn 1.500 người thiệt mạng khi quân đội trấn áp bất đồng chính kiến.

Vào giữa tháng 12, Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc đã lên án chính quyền quân đội về những gì Washington mô tả là các báo cáo “đáng tin cậy” về việc giết hại 11 dân làng, bao gồm cả trẻ em, ở vùng Sagaing.

Tiến Minh (theo AFP)

Xem thêm: