Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở cả Hạ viện và Thượng viện đều đã trình dự luật với mục đích buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chịu trách nhiệm về hành vi bức hại các nhóm tôn giáo ở Trung Quốc.

Hai Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Budd và Thom Tillis cùng đại diện cho tiểu bang Bắc Carolina đã trình dự luật nêu trên ra Thượng viện. Trong khi, Dân biểu Mark Alford (Đảng Cộng hòa, Missouri) đã trình một dự luật tương tự tại Hạ viện.

Một trong những quyền con người thiêng liêng nhất là quyền tự do thực hành tôn giáo”, ông Budd nói trong một video công bố về dự luật đề xuất. Ông cũng nói: “Chính phủ Trung Quốc đã đang vi phạm những quyền này trong nhiều thập kỷ thông qua việc bức hại thường xuyên và quá đáng các tín đồ Công giáo và các nhóm tôn giáo khác, từ bắt giam người Duy Ngô Nhĩ vào các trại tập trung đến cấm các tín đồ Công giáo tổ chức các buổi hành lễ nhà thờ”.

Đó là lý do tại sao, ‘Đạo luật Đấu tranh với Bức hại các nhóm Tôn giáo và Trung Quốc’ là quan trọng. Đạo luật này tuyên bố rằng chính sách của Mỹ là buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng nhân quyền. Đạo luật yêu cầu chính phủ Mỹ sử dụng cả các đòn bẩy kinh tế và thông qua các cuộc đàm phán thương mại”, ông Budd nói tiếp.

Theo một thông cáo báo chí phát đi hôm 27/10, dự luật nêu trên sẽ đảm bảo các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sẽ có các điều kiện về bảo vệ tự do tôn giáo, tiếp tục liệt Trung Quốc là “quốc gia đặc biệt quan ngại” về tự do tôn giáo, và buộc các quan chức Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền trắng trợn.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis cũng phát đi tuyên bố cho hay: “Chính phủ Trung Quốc có hồ sơ nhân quyền tệ hại và từ lâu đã đang bức hại công dân của mình chỉ vì họ thực hành niềm tin tôn giáo. Mỹ nên làm việc để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm và khi tiến hành bất kỳ các cuộc đàm phán kinh doanh và thương mại nào trong tương lai, đều nên xem xét đến việc Trung Quốc bác bỏ trắng trợn quyền tự do tôn giáo”.

Dự luật vừa được đệ trình cho thấy một sự đồng thuận trong Quốc hội Mỹ rằng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nên ban hành văn kiện “lên án chính thức” các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.

Dự luật có đoạn viết: “Nhận thức chung của Quốc hội Mỹ là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nên ban hành một văn kiện lên án chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang phạm tội diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số tôn giáo và sắc tộc khác, cũng như bức hại các tín đồ Công giáo, học viên Pháp Luân Công và các nhóm tôn giáo khác”.

Đầu tháng này, Trung Quốc tiếp tục tái cử nhiệm 3 năm tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Các nhà phê bình đã đang dấy lên quan ngại về việc tại sao các chính phủ có hồ sơ nhân quyền tệ hại như Trung Quốc vẫn có thể có ghế trong cơ quan nhân quyền hàng đầu thế giới.

Bức hại tôn giáo tại Trung Quốc

Thượng nghị sĩ Ted Budd nói trong video rằng dự luật đề xuất cũng “làm sáng tỏ nhiều nhóm thiểu số tôn giáo tại Trung Quốc đang bị bỏ tù vì nhiềm tin tôn giáo của họ”.

Dự luật liệt kê nhiều cái tên hiện đang bị bức hại tại Trung Quốc. Trong số đó có Mục sư John Cao bị kết án 7 năm tù giam tại Trung Quốc hồi tháng 3/2018 với cáo buộc giả tạo về “tổ chức vượt biên trái phép”. Ông John Cao là thường trú nhân tại Greensboro, Bắc Carolina, Mỹ.

Một cái tên khác được nhắc đến là Mục sư Wang Yi. Ông này đã bị kết án tù 9 năm tại Trung Quốc vào tháng 12/2019 với cáo buộc phạm tội “hoạt động kinh doanh trái phép” và “xúi giục lật đổ quyền lực nhà nước”. Chế độ Trung Quốc thường dùng tội danh “xúi giục lật đổ quyền lực nhà nước” để kết án những người bất đồng chính kiến.

Dự luật cũng tuyên bố Trung Quốc đã đang tùy tiện bắt giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác tại Tân Cương, vùng cực Tây của Trung Quốc. Dự luật cũng lưu ý đến các bộ luật đã có hiệu lực trong vài năm qua, đó là: Đạo luật Chính sách Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ, và Đạo luật Ngăn chặn Lao động Cưỡng bức Duy Ngô Nhĩ.

Dự luật cũng tuyên bố các nhà chức trách ĐCSTQ “tiếp tục bắt giam các học viên Pháp Luân Công và đối xử với họ một cách tàn nhẫn, vô nhân tính”.

Pháp Luân Công cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc, bao gồm các bài tập thiền định nhẹ nhàng và các bài giảng đạo đức. Từ khi ĐCSTQ phát động một chiến dịch xóa sổ có hệ thống Pháp Luân Công vào năm 1999, hàng triệu các học viên môn tu luyện Phật Gia này đã bị bắt giam trong các nhà tù, trại lao động và các cơ sở giam giữ khác. Trong đó, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn khi bị giam giữ, theo Trung Tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Theo trang tin Minghui.org, một trang web có trụ sở tại Mỹ chuyên theo dõi tình hình bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, ít nhất 172 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết trong năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2023 này, đã có ít nhất 120 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại đến chết.

Hồi tháng Bảy, Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng hòa, New Jersey) và Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (Đảng Dân chủ, Oregon), chủ tịch và đồng chủ tịch của Ủy ban Quốc hội – Hành pháp về Trung Quốc (CECC), đã phát đi tuyên bố kêu gọi Trung Quốc “thả vô điều kiện” tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ, trong đó có các ông bà Xu Na, Deng Cuiping, và Zhou Deyong.

Ông Zhou Deyong hồi tháng Tư đã bị kết án phi pháp 8 năm tù. Ông có vợ và con trai hiện đang sống tại tiểu bang Florida, Mỹ.

Thượng nghị sĩ Budd nói trong video: “Chúng ta hy vọng bằng việc đứng lên phản đối mạnh mẽ, chính phủ Trung Quốc sẽ thay đổi cách làm, đảo ngược các chính sách bức hại, và cho phép hàng triệu người trong các nhóm thiểu số tôn giáo được thực hành quyền tự do được Chúa trao cho”.

Trong một tuyên bố kèm giới thiệu dự luật, Dân biểu Mark Alford nói rằng luật mới đề xuất sẽ gửi một thông điệp rõ ràng: Mỹ sẽ không bao giờ làm ngơ trước việc các quyền tự do tôn giáo bị tấn công.