Hôm Chủ nhật (17/12), Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tổ chức sớm hơn dự kiến, sau khi các tổ chức thăm dò ý kiến dự đoán Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền của của ông đang trên đà giành chiến thắng dễ dàng.

Dựa trên số phiếu được kiểm trong một mẫu của các điểm bỏ phiếu, tổ chức thăm dò ý kiến Upsos và CeSID dự đoán đảng SNS theo chủ nghĩa dân túy sẽ giành được 46,2% số phiếu, trong khi liên minh trung tả đối lập Serbia chống Bạo lực (SPN) sẽ đứng thứ hai với 23,2% số phiếu.

Sau khi các dự đoán về kết quả bầu cử được đưa ra, Tổng thống Vucic tuyên bố: “Đây là một chiến thắng tuyệt đối và nó khiến tôi hạnh phúc.

Đảng Xã hội Serbia của Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm Ivica Dacic được cho là sẽ về thứ ba với 6,7% số phiếu.

Đây là cuộc bầu cử quốc hội lần thứ năm của Serbia kể từ năm 2012. Nó diễn ra trùng với các cuộc bầu cử địa phương ở hầu hết các thành phố, thủ đô Belgrade và tỉnh Vojvodina ở phía bắc.

Các nhà tổ chức thăm dò ý kiến cũng cho biết, đảng SNS giành được nhiều phiếu bầu nhất ở thủ đô Belgrade với 38,6% phiếu bầu trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố và thị trưởng, trong khi liên minh đối lập SPN đứng thứ hai với 35% phiếu bầu.

Với dân số 1,4 triệu người, thủ đô Belgrade đại diện cho khoảng 1/4 số cử tri của Serbia, và thị trưởng của thành phố này được coi là một trong những quan chức có ảnh hưởng nhất ở Serbia.

CeSID và IPSOS đã báo cáo một số điểm bất thường bao gồm việc các cử tri đến các điểm bỏ phiếu một cách có tổ chức, chụp ảnh các lá phiếu, và một số lỗi thủ tục.

Liên minh “Serbia chống Bạo lực” cáo buộc đảng cầm quyền gian lận bầu cử và cho biết sẽ khiếu nại lên ủy ban bầu cử nhà nước.

Tối Chủ nhật (17/12), ông Miroslav Aleksic, một trong những lãnh đạo của liên minh SPN, đã chỉ trích: “Chúng tôi đã chứng kiến một nỗ lực nghiêm trọng nhằm đánh cắp các cuộc bầu cử.

Tổng cộng có 18 đảng và liên minh cạnh tranh với nhau để giành được sự ủng hộ của 6,5 triệu cử tri cho 250 ghế trong Quốc hội Serbia. Ngưỡng để vào quốc hội là 3% phiếu bầu.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng SNS sẽ chiếm đa số mỏng manh với ít nhất 127 đại biểu, đủ để cầm quyền một mình. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán SNS sẽ tìm kiếm các đối tác liên minh để củng cố sự thống trị trong quốc hội.

Hai vụ xả súng hàng loạt vào tháng Năm khiến 18 người thiệt mạng, trong đó có 9 học sinh tiểu học, đã kích động các cuộc biểu tình làm lung lay sự cầm quyền kéo dài hàng thập kỷ của Tổng thống Vucic và đảng SNS. Sự bất mãn của công chúng càng trở nên tồi tệ hơn khi lạm phát gia tăng, lên đến 8% trong tháng Mười Một.

Các đảng đối lập và các tổ chức giám sát nhân quyền cũng cáo buộc Tổng thống Vucic và đảng SNS hối lộ cử tri, bóp nghẹt tự do báo chí, sử dụng bạo lực chống lại đối thủ, tham nhũng và có quan hệ với tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên Tổng thống Vucic và các đồng minh của mình đã bác bỏ các cáo buộc này.

Ủy ban Bầu cử Nhà nước của Serbia lưu ý, các giám sát viên bầu cử của cơ quan giám sát CRTA đã bị tấn công ở miền bắc Serbia. Cảnh sát cho biết, một nghi phạm liên quan đến vụ việc đã bị bắt sau đó.

Theo luật, quốc hội phải được triệu tập trong vòng hai tuần sau khi có thông báo chính thức về kết quả bầu cử cuối cùng và sau đó các đảng sẽ có 60 ngày để thành lập chính phủ.

Serbia, một ứng cử viên muốn gia nhập Liên minh châu u (EU), đầu tiên phải bình thường hóa quan hệ với Kosovo, một tỉnh cũ của Serbia với chủ yếu là người Albania. Kosovo đã tuyên bố độc lập với thủ đô là Pristina vào năm 2008 sau một cuộc nổi dậy du kích vào cuối những năm 1990. Các cuộc đàm phán giữa Belgrade và Pristina do EU làm trung gian đang bị đình trệ và căng thẳng vẫn ở mức cao.

Serbia cũng được yêu cầu phải loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng và tội phạm có tổ chức, tự do hóa nền kinh tế và điều chỉnh các chính sách ngoại giao của mình phù hợp với các chính sách của EU, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga do cuộc xâm lược Ukraine của Moscow. Nga là đồng minh truyền thống của Serbia.