Đảng Dân chủ (DP), đảng đối lập chính tại Hàn Quốc, đã giành lại đa số tại Quốc hội trong cuộc tổng tuyển tử hôm thứ Tư (10/4). Đây là một thất bại lớn cho Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền của Tổng thống đương nhiệm Yoon Suk-yeol.

Lee Jae myung
Lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung (giữa) và các ứng viên, ngồi xem truyền hình nói về kết quả thăm dò sau bỏ phiếu vào ngày 10 tháng 4 năm 2024. (Nguồn ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Theo Yonhap News, với hầu hết phiếu bầu đã được kiểm đếm, DP giành 161 trong 254 ghế bầu trực tiếp, trong khi PPP chỉ giành được 90 ghế. Tính cả các ghế được phân bổ theo tỷ lệ, DP và đảng kết nghĩa với họ dự kiến sẽ thắng 176 ghế và PPP cùng đảng kết nghĩa với họ có thể được 109 ghế trong Quốc hội Hàn Quốc 300 ghế đại biểu.

Khối đối lập rộng hơn, tính cả Đảng Tái thiết Hàn Quốc do cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk lãnh đạo, dự kiến sẽ thắng tổng cộng hơn 180 ghế, vì đảng của ông Cho dự kiến sẽ đảm bảo được từ 12 đến 14 ghế phân bổ theo tỷ lệ.

Đảng Tương lai Mới, do cựu Thủ tướng Lee Nak-yon thành lập, và Đảng Cải cách Mới do cựu lãnh đạo PPP Lee Jun-seok đứng đầu dự kiến sẽ có được lần lượt một và ba ghế.

Kết quả bầu cử nêu trên đã thể hiện tâm lý bất mãn của công chúng đối với chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol sau chỉ hai năm ông bước vào nhiệm sở. Đảng PPP chỉ vừa đủ ngăn chặn khối đối lập giành được 2/3 ghế Quốc hội.

Trong cuộc đua giành ghế phân bổ theo tỷ lệ ủng hộ với khoảng hơn 93% phiếu được kiểm đếm, Đảng Tương lai Nhân dân, đảng kết nghĩa của PPP đang dẫn đầu với 37% ủng hộ, theo sau là Đảng Thống nhất Dân chủ, đảng kết nghĩa của DP, được 27% ủng hộ và Đảng Tái thiết Hàn Quốc của ông Cho đứng thứ ba với 24%.

Kết quả bầu cử với phe đối lập thắng đa số ghế Quốc hội, có thể khiến chính quyền của Tổng thống Yoon trở thành chính phủ bù nhìn trong ba năm còn lại của nhiệm kỳ năm năm, kết thúc vào năm 2027.

Cuộc tổng tuyển cử hôm 10/4 tại Hàn Quốc đã thu hút số cử tri đi bầu kỷ lục, đạt mức cao nhất trong vòng 32 năm qua.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, tổng cộng 14.259 địa điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước mở cửa từ 6 giờ sáng và đã đóng cửa vào 6 giờ tối ngày 10/4 sau khi thu hút được 29,66 triệu (67%) của tổng cộng 44,28 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Số cử tri đi bầu cử năm nay tăng 0,8% so với cuộc bầu cử năm 2020 và là mức cao nhất kể từ năm 1992, thời điểm số cử tri tham gia bầu cử đạt 71,9%.

Hải Đăng