Hai rạp hát và một đoàn nghệ thuật (Shen Yun) ở Mỹ liên tiếp nhận được 3 lá thư đe dọa đánh bom. Sau khi điều tra ráo riết, cảnh sát coi đây là những “mối đe dọa”. Những hoạt động khủng khiếp gây rối loạn đời sống xã hội do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đứng sau sai khiến đang được điều tra.

Shen Yun 8
Chuyến lưu diễn Shen Yun 2024 tại Trung tâm nghệ thuật sống Mississauga. (Ảnh: Shen Yun)

Ngày 22/3, nhiều xe thực thi pháp luật bất ngờ tới một nhà hát ở California, Mỹ, nhiều nhân viên của nhà hát phải sơ tán khỏi địa điểm. Các đội phá bom và K-9 mang theo thiết bị chuyên nghiệp ra ra vào vào, bận rộn tìm kiếm những quả bom được giấu trong nhà hát.

Một quả bom có ​​thể nhanh chóng san phẳng một nhà hát. Các đội xử lý bom chạy đua với thời gian để dọn sạch chất nổ. Mặc dù thời tiết vẫn còn hơi lạnh, nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm vẫn xuất hiện trên vầng trán căng thẳng của họ.

Khi đó, ban quản lý nhà hát nhận được một email của người có họ Trung Quốc và chủ đề trong email được viết bằng tiếng Anh: “Nhà hát đã bị đánh bom.”

Nội dung ghi: “Chúng tôi đặt ngẫu nhiên rất nhiều quả bom trong nhà hát. Nếu buổi biểu diễn (Shen Yun) bắt đầu suôn sẻ, chúng tôi sẽ trực tiếp cho nổ những quả bom này!!!”

“Nếu không muốn chúng tôi cho nổ bom, hãy từ chối buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại đây ngay lập tức!”

Email còn đính kèm hình ảnh hai quả bom.

Chỉ trong vòng hơn một tuần, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã nhận được 3 lời đe dọa đánh bom. Hơn nữa, lốp của 2 xe buýt du lịch cũng bị cắt sâu gần một nửa. Dù không đến mức bị xịt lốp, nhưng khi chạy trên đường cao tốc, lốp sẽ bị nổ và gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Có vẻ như ai đó đã thiết kế điều này một cách cẩn thận, có kế hoạch và mục đích.

Lời đe dọa gần đây nhất là vào ngày 27/3, khi một email đe dọa được gửi đến chùa Long Tuyền, trụ sở của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở ngoại ô New York.

Email đe dọa có nội dung được viết bằng tiếng Quan Thoại: “Trong tương lai gần, các nữ diễn viên của các người có thể sẽ lần lượt biến mất một cách bí ẩn, và có thể sẽ được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân. Kết luận pháp y là họ đã bị giết sau khi bị cưỡng hiếp! Tôi không đùa đâu.”

Email này có cùng địa chỉ với 3 email đe dọa khác được gửi tới một rạp hát ở California, một rạp hát ở Đài Loan và chùa Long Tuyền vào hôm trước. Trong đó, một email chứa đầy những lời tục tĩu, cho thấy các mối đe dọa có thể đến từ cùng một người.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun nổi tiếng thế giới được thành lập vào năm 2006 với mục đích khôi phục và quảng bá nền văn hóa truyền thống chân chính của Trung Hoa. Hơn một triệu khán giả xem trực tiếp các buổi biểu diễn Shen Yun mỗi năm. Màn trình diễn của họ đi đến đâu cũng nhận được những lời khen ngợi và chúc mừng từ các quan chức, khán giả.

Vì Shen Yun triển hiện một đất nước “Trung Quốc trước chủ nghĩa cộng sản”, nên từ lâu các buổi biểu diễn của Shen Yun đã trở thành mục tiêu đàn áp của ĐCSTQ.

Bà Trần Anh (Chen Ying), Phó giám đốc Đoàn nghệ thuật thế giới mới Shen Yun, cho biết: “Shen Yun cho thế giới thấy chiều sâu, nguồn cảm hứng và sự vĩ đại của văn hóa Trung Quốc trước khi ĐCSTQ nắm quyền. Đồng thời mang đến cái nhìn tích cực về tương lai tươi sáng của Trung Quốc sau khi đất nước này loại bỏ sự cai trị của ĐCSTQ.”

Shen Yun đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối tuần này. Đội rà phá bom mìn và K-9 đã tìm kiếm trong và ngoài nhà hát nhưng không tìm thấy gì.

Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Santa Barbara kết luận, để đề phòng, cơ quan thực thi pháp luật đã kiểm tra nhà hát suốt cuối tuần và không tìm thấy bất kỳ loại thiết bị nổ nào. Lời đe dọa đánh bom là vô căn cứ. Người phát ngôn cho biết, vụ việc và thông tin đã được chuyển đến FBI để điều tra thêm.

Ai đang thực hiện các hoạt động can thiệp khủng bố?

Tại cuộc họp báo vào ngày 27/3 về hàng loạt lời đe dọa chống lại Shen Yun, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller đã nói với phóng viên Jack Bradley của Đài truyền hình NTD ở Washington, rằng Hoa Kỳ lên án bất kỳ hình thức đàn áp xuyên quốc gia nào của bất kỳ quốc gia nào. Ông nói, đây chắc chắn là việc làm của ĐCSTQ, chỉ có họ mới làm điều này.

Matthew Miller
Ngày 24/7/2023, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller đã phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Washington. (Ảnh: Madalina Vasiliu/ Epoch Times tiếng Anh)

Vậy những lá thư đe dọa này đến từ đâu và ai muốn cho nổ tung nhà hát? Nhân viên của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cho biết, đây là một trong những vụ việc mới nhất trong một loạt các hành động phá hoại ngày càng leo thang từ những gián điệp của ĐCSTQ cử đến nhằm vào các công ty nghệ thuật.

Lời đe dọa đánh bom đầu tiên đã được trụ sở Shen Yun ở ngoại ô New York nhận được vào ngày 18/3. Email có tên người dùng Trung Quốc cho biết: “Tôi đã đặt một quả bom tại chùa Long Tuyền (cơ sở đào tạo của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun). Bom điều khiển từ xa.” Hiện tại, FBI đang điều tra sự việc.

Cuối tuần đó một nhà hát ở Vancouver, nơi Shen Yun sẽ biểu diễn, cũng nhận được một lời đe dọa tương tự. Nhưng người phát ngôn của Sở Cảnh sát Vancouver nói với giới truyền thông, rằng nhà hát đã nhận được lời đe dọa đánh bom vào chiều thứ Bảy (16/3). Sau khi điều tra, người ta thấy rằng lời đe dọa đó là sai sự thật.

Người gửi những email này không phải là cùng một người. Các cuộc điện thoại tới Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles và San Francisco đều không được trả lời.

Bà Trần Anh cho biết: “Đây chính xác là điều mà ĐCSTQ không muốn bị vạch trần trên toàn cầu. Vì vậy hơn 15 năm qua, họ đã cố gắng cản trở các buổi biểu diễn của Shen Yun bằng mọi giá”.

ĐCSTQ đã mở rộng Cách mạng Văn hóa ra thế giới

Sự việc trên khiến dư luận không khỏi thắc mắc, vì sao ĐCSTQ lại bỏ ra nhiều nhân lực, vật lực trên quy mô toàn cầu, để thực hiện hành vi phá hoại mà không ngần ngại bộc lộ bản chất tội phạm của mình?

Theo các báo cáo, sự tàn phá trực tiếp và rõ ràng nhất đối với văn hóa Trung Quốc của ĐCSTQ là Cách mạng Văn hóa bắt đầu sau năm 1966. Các tài liệu, thông tin liên quan cho thấy, Cách mạng Văn hóa là một phong trào chính trị mang tính cách mạng, chủ yếu nhằm phá hủy chùa chiền, đạo giáo, tượng Phật, di tích lịch sử, thư pháp, tranh vẽ, đồ cổ và di tích văn hóa.

Trong 10 năm này, niềm tin tôn giáo, chuẩn mực đạo đức truyền thống và trật tự xã hội đều bị tấn công. Một lượng lớn trí thức và giới tinh hoa xã hội bị lật đổ, dẫn đến những thay đổi về cơ cấu, lối sống xã hội, khiến vô số người chết và tàn tật.

Sau này, ông Hồ Diệu Bang, Tổng bí thư ĐCSTQ, nói với một phóng viên Nam Tư rằng: “Có khoảng 100 triệu người bị liên lụy vào thời điểm đó, chiếm 1/10 dân số Trung Quốc”.

Cuốn “Sự thật về các phong trào lịch sử và chính trị kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” do Văn phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ và những người khác đồng biên tập đã đưa ra con số như sau:

“Tháng 5/1984, sau 2 năm 7 tháng được Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ điều tra và xác minh toàn diện, các số liệu liên quan đến Cách mạng Văn hóa được tính lại như sau: Hơn 4,2 triệu người bị cầm tù để xem xét; hơn 1,728 triệu người chết bất thường; hơn hơn 135.000 người bị kết án tử hình vì các tội phản cách mạng hiện nay; hơn 237.000 người chết trong các cuộc đấu tranh vũ trang, hơn 7,03 triệu người chết vì tàn tật; hơn 71.200 gia đình bị tiêu diệt hoàn toàn.”

Theo số liệu thống kê ghi trong biên niên sử các quận của Trung Quốc, các chuyên gia ước tính có ít nhất 7,73 triệu người chết bất thường trong Cách mạng Văn hóa.

Các nhà quan sát thời sự chỉ ra rằng đây là động thái mới nhất của ĐCSTQ nhằm xuất khẩu Cách mạng Văn hóa ra thế giới. Họ cố gắng sử dụng bạo lực và những thủ đoạn tàn ác để ngăn cản nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc được thể hiện trên thế giới, nhằm tiêu diệt nền văn minh truyền thống, phá hủy đạo đức và các giá trị phổ quát của con người.

Ngày 27/3, bà Betsy Brantner Smith, người phát ngôn của Hiệp hội Cảnh sát Quốc gia Hoa Kỳ, chỉ ra rằng những lời đe dọa đánh bom, và các hành động phá hoại khác do các đồng phạm của ĐCSTQ nhắm vào Shen Yun đã phạm phải tội ác thù hận.

Bà Smith cũng cho biết, những người bạn đã xem buổi biểu diễn nói với bà rằng đây hoàn toàn là một buổi biểu diễn kỳ diệu và đẹp đẽ. Nó không mang màu sắc chính trị và cũng không mang tính chính trị đặc biệt. Vì vậy, với tư cách là người Mỹ, với tư cách là cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ những nghệ sĩ này, cũng như quyền tự do biểu diễn của họ trên khắp đất nước.

Mời xem tiếp Phần 2: Đe dọa đánh bom Shen Yun, ĐCSTQ xuất khẩu ‘Cách mạng Văn hóa’ ra nước ngoài

Bình Minh (t/h)