Hôm thứ Ba (26/3), trụ sở của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun bị đe dọa đánh bom và xả súng hàng loạt. Người phát ngôn của Shen Yun cho biết, họ nghi ngờ những đe dọa và tấn công nhằm vào Shen Yun trong những tuần gần đây là một phần trong chiến dịch quấy rối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

FBI 1
FBI đang điều tra một loạt vụ đe dọa đánh bom gần đây nhằm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, mục tiêu hàng đầu của Bắc Kinh. (Ảnh: Madalina Vasiliu / Epoch Times tiếng Anh)

Chỉ vài ngày trước khi nhận được thư đe dọa, cuối tuần qua, hai rạp hát nơi Shen Yun biểu diễn ở California và Canada cũng nhận được những lời đe dọa đánh bom tương tự. Sự việc này khiến cảnh sát phải sơ tán đám đông và tiến hành kiểm tra, nhưng cuối cùng không tìm thấy chất nổ.

Theo email mà Epoch Times có được, Shen Yun đã nhận được một số lá thư đe dọa vào thứ Ba (26/3). Bức thư tuyên bố rằng chất nổ đã được đặt tại trụ sở của Shen Yun ở ngoại ô New York, sẽ có người lẻn vào đó “bắn những người ngay trong tầm mắt” “ném lựu đạn”.

Shen Yun có trụ sở chính tại chùa Long Tuyền. Tại đây cũng có hai trường nghệ thuật và một số ngôi chùa theo phong cách nhà Đường. Thư đe dọa đánh bom còn yêu cầu Shen Yun phải nộp một số tiền mặt lớn.

Email đe dọa viết bằng tiếng Trung có nội dung: “Nhiều quả bom nhựa C4 đã được đặt khắp chùa Long Tuyền ở Shawangunk Ridge, ngoại ô New York. Nếu không muốn thấy chùa Long Tuyền biến thành đống đổ nát, trước 3h chiều mai, hãy chuyển 5.800USD vào tài khoản PayPal … Nếu tiền không đến trước 3h, chúng tôi sẽ cho nổ bom.”

Một email khác đe dọa xả súng hàng loạt được gửi từ một địa chỉ email khác không yêu cầu gửi tiền.

Bức thư này cũng được viết bằng tiếng Trung có nội dung: “Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ lẻn vào chùa Long Tuyền ở Shawangunk Ridge, ngoại ô New York, bắn những người ngay trong tầm mắt và ném lựu đạn vào đám đông!”

Cùng ngày, một email khác được gửi tới chứa một mớ hỗn độn những lời xúc phạm. Người gửi có vẻ khó chịu vì chùa Long Tuyền và Shen Yun đã báo cáo những lời đe dọa này cho cảnh sát và giới truyền thông.

“Tôi, sếp của mấy người, đã được đưa tin hàng trăm lần! Tôi không sợ FBI chút nào”, người gửi nói. “Việc tiếp tục gửi (những email như vậy) sớm muộn gì cũng sẽ khiến cảnh sát kiệt sức, và họ sẽ chỉ nghĩ rằng con sói đang đến.”

Bức thư viết: “Một ngày nào đó, (tôi) sẽ thực sự đặt một quả bom vào rạp hát. Nếu một trong số các người bị giết, sẽ bớt đi một kẻ phản bội”.

Bức thư đe dọa đánh bom đầu tiên nhắm vào chùa Long Tuyền được gửi vào ngày 14/3.

Tất cả thư đe dọa mà Epoch Times nhìn thấy đều được gửi từ các địa chỉ email khác nhau, nhưng có những điểm tương đồng giữa một số địa chỉ.

Người phát ngôn của Shen Yun cho biết, FBI đã được thông báo và đang điều tra các mối đe dọa. Epoch Times đã liên hệ với FBI để yêu cầu bình luận nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, ngày 7/9/2023, FBI đưa ra cảnh báo an ninh, nói rằng một người đàn ông đã đe dọa khuôn viên chùa Long Tuyền. Có người nhìn thấy người đàn ông này trong khuôn viên, và cảnh báo rằng anh ta có thể có vũ trang và rất nguy hiểm.

FBI viết trong cảnh báo rằng người đàn ông gốc Hoa này tuyên bố “muốn tham gia một ‘đội cảm tử'” và có một video trình diễn việc nạp đạn.

Do những mối đe dọa tiềm ẩn đối với trường học, tất cả các lối vào đều được cơ quan thực thi pháp luật bảo vệ.

Phó chủ tịch Long Tuyền, ông George Xu, nói với Epoch Times: “Có lần, người đàn ông này xuất hiện gần khuôn viên của chúng tôi… Chúng tôi đã yêu cầu cảnh sát tiểu bang tuần tra lối vào và mọi người đều cảnh giác cao độ”.

Shen Yun 1 1
Các vũ công Shen Yun tập luyện múa cổ điển Trung Quốc tại cơ sở đào tạo Shen Yun ở Quận Cam, New York. (Ảnh: Shen Yun)

Báo cáo của cảnh sát mà Epoch Times có được cho biết, sau đó cảnh sát đã khám xét nhà của người đàn ông này, và tìm thấy một khẩu súng lục, một khẩu súng trường AR-15, hơn 600 viên đạn và 14 băng đạn, khoảng một nửa trong số đó đã được nạp.

Người đàn ông này bị buộc tội sở hữu trái phép súng và băng đạn có sức chứa hơn 10 viên tại nơi cư trú hiện tại.

ĐCSTQ liên tục quấy nhiễu các buổi biểu diễn của Shen Yun

Shen Yun đã trở thành một lực lượng văn hóa toàn cầu quan trọng, với 8 đoàn hiện đang lưu diễn khắp thế giới, tổng số khán giả mỗi năm hơn một triệu người.

Shen Yun thể hiện đất nước “Trung Quốc trước khi xuất hiện chủ nghĩa cộng sản” và mô tả văn hóa truyền thống thuần chính của Trung Hoa. Điều này khiến ĐCSTQ coi Shen Yun là mối đe dọa cho sự thống trị của họ trong lĩnh vực văn hóa.

Ông Trevor Loudon, một chuyên gia về chế độ cộng sản và các hoạt động gây ảnh hưởng ở nước ngoài của họ, cho biết: “Họ (ĐCSTQ) muốn nói rằng văn hóa Trung Quốc là xã hội chủ nghĩa”.

Người phát ngôn của Shen Yun tuyên bố, họ nghi ngờ rằng các mối đe dọa và tấn công gần đây có liên quan đến chiến dịch can thiệp lâu dài của ĐCSTQ đối với Shen Yun.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC), đã có hơn 100 trường hợp các quan chức ĐCSTQ gây áp lực, buộc các rạp hát và quan chức chính phủ phải hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun.

Các báo cáo trước đây của Epoch Times cũng chỉ ra rằng các quốc gia mà ĐCSTQ có ảnh hưởng lớn hơn, như Hàn Quốc, đã bị ảnh hưởng bởi những sự việc như vậy.

Một số nghệ sĩ Shen Yun cho biết, người thân của họ ở Trung Quốc đã bị cảnh sát thẩm vấn, thậm chí bị bỏ tù nhằm đe dọa họ.

Shen Yun 2
Ngày 16/4/2023, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn tại Nhà hát David H. Koch ở Trung tâm Lincoln tại Thành phố New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)

Bà Trần Anh (Chen Ying), Phó Giám đốc của Shen Yun, cho biết: “Đầu tiên, họ đe dọa chính phủ không cho phép Shen Yun biểu diễn. Khi việc đó không hiệu quả, họ bắt đầu đe dọa nhà hát. Khi điều đó cũng không hiệu quả, họ bắt đầu phá hủy lốp xe buýt của chúng tôi.”

id14210818 Image 1 bus 533x400 1
Có một vết cắt khoảng 7 inch ở thành bên của lốp xe buýt du lịch Shen Yun. (Ảnh: Epoch Times)

Bà nói: “Khi điều đó vẫn không ngăn cản được chúng tôi, họ bắt đầu bôi nhọ chúng tôi trên mạng, và gửi những email điên rồ đến các nhà quản lý rạp. Giờ đây, họ còn đi xa hơn nữa, gửi cả những bức thư ‘đe dọa đánh bom’.”

Cách đây không lâu, khi trở về Hoa Kỳ sau buổi biểu diễn ở nước ngoài, Teresa Du (cô Đỗ), nhân viên đoàn múa Shen Yun của Mỹ đã bị một nhân viên hải quan gốc Trung Quốc của Cục An ninh Biên giới tại sân bay quốc tế Chicago O’Hare chặn lại. Các nhà lập pháp Mỹ bị sốc và kêu gọi điều tra triệt để về vụ việc trên.

Người bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ là nhân viên quản lý tour du lịch của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở New York. Cô nói rằng nhân viên hải quan này nói tiếng Trung Quốc giọng Đại Lục, và sử dụng những lời lẽ được ĐCSTQ sử dụng để bức hại các tín đồ tôn giáo.

Khi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun chuẩn bị trở lại Trung tâm Lincoln ở New York để biểu diễn 14 buổi vào đầu tháng Tư, New York Times, một tờ báo có lịch sử thân ĐCSTQ đã và đang âm thầm chuẩn bị bôi nhọ danh tiếng của Shen Yun, nhằm ngăn cản mọi người đến xem biểu diễn.

Theo một báo cáo do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) công bố ngày 21/3, New York Times liên tục không đưa tin về những hành động tàn bạo bức hại người tu Pháp Luân Công. Thay vào đó, họ phóng đại những tuyên truyền vu khống chống lại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, gây ra những hậu quả tàn khốc.

Báo cáo nghiên cứu chi tiết này đã phân tích 159 bài báo trên tờ New York Times kể từ năm 1999, và phát hiện ra rằng tờ báo này đã cố tình bóp méo câu chuyện về Pháp Luân Công một cách nghiêm trọng và vô trách nhiệm.

Nhiều nghệ sĩ Shen Yun đang tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc, bao gồm một số bài tập nhẹ nhàng và tìm kiếm sự thăng hoa tinh thần dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”.

phap luan cong thien dinh x 1024x683 image
Bài tập thiền định của Pháp Luân Công
id14133115 2312090556192378
Vào ngày 9/12/2023, khoảng 5.200 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan và nhiều nước khác đã tập trung tại Quảng trường Tự Do tại Đài Bắc để tha gia sự kiện xếp chữ đầy ngoạn mục. (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times)

 

Theo ước tính chính thức của Chính chính phủ Trung Quốc, ngay trước khi ĐCSTQ tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, chỉ riêng tại Trung Quốc đã có 70 triệu đến 100 triệu học viên Pháp Luân Công.

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, kể từ khi cuộc đàn áp diễn ra, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các nhà tù, trại cưỡng bức lao động và các cơ sở giam giữ khác.

Hàng trăm nghìn học viên đã bị tra tấn dã man trong thời gian bị giam giữ, thậm chí bị mổ sống cướp nội tạng. Tội ác này hiện đã thu hút sự chú ý và lên án của công luận quốc tế.

Theo báo cáo từ Minghui.org, trang web đặt tại Hoa Kỳ chuyên theo dõi cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, trong năm 2023, có 209 trường hợp học viên Pháp Luân Công mới được báo cáo đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại đến chết.

Một số tác phẩm múa của Shen Yun cũng mô tả một cách nghệ thuật những cảnh đàn áp này của ĐCSTQ.

Bình Minh (t/h)