Vì sao Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun nổi tiếng toàn cầu lại liên tiếp nhận được những lời đe dọa đánh bom khi đã và đang lưu diễn khắp thế giới suốt 17 năm qua? Là bởi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang xuất khẩu chủ nghĩa khủng bố nhà nước ra nước ngoài.

Shen Yun 2
Ngày 16/4/2023, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn buổi biểu diễn cuối cùng của năm 2023 tại Nhà hát David H. Koch ở Trung tâm Lincoln tại Thành phố New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)

Gần đây, Shen Yun đã nhận được nhiều lời đe dọa đánh bom tại trụ sở của Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và một số rạp hát nơi Shen Yun biểu diễn. Hiện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã vào cuộc điều tra.

Tại cuộc họp báo vào ngày 27/3 về hàng loạt lời đe dọa chống lại Shen Yun, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller đã nói với phóng viên Jack Bradley của Đài truyền hình NTD ở Washington, rằng Hoa Kỳ lên án bất kỳ hình thức đàn áp xuyên quốc gia nào của bất kỳ quốc gia nào. Ông nói, đây chắc chắn là việc làm của ĐCSTQ, chỉ có họ mới làm điều này.

Ngày 27/3, bà Betsy Brantner Smith, người phát ngôn của Hiệp hội Cảnh sát Quốc gia Hoa Kỳ, chỉ ra rằng những lời đe dọa đánh bom, và các hành động phá hoại khác do các đồng phạm của ĐCSTQ nhắm vào Shen Yun đã phạm phải tội ác thù hận. Bà Smith cũng cho biết, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ những nghệ sĩ này, cũng như quyền tự do biểu diễn của họ trên khắp đất nước.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vision Times, nhà văn Thịnh Tuyết (Sheng Xue), Phó chủ tịch toàn cầu của Mặt trận Dân chủ, phân tích rằng đây là thời điểm ĐCSTQ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Họ muốn xuất khẩu chủ nghĩa khủng bố nhà nước nước ngoài.

Trong 17 năm lưu diễn toàn cầu, ảnh hưởng quốc tế của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ngày càng trở nên lớn hơn. Gần đây, họ không chỉ nhận được nhiều lời đe dọa đánh bom, mà lốp xe buýt chở các diễn viên Shen Yun cũng bị rạch, nhằm khiến chiếc xe buýt gặp phải tai nạn giao thông. Một tình huống tương tự đã được phát hiện ở Úc vào ngày 15/3.

Bà Thịnh Tuyết tin rằng hoạt động này được chính quyền Cộng sản Trung Quốc trực tiếp tài trợ. Điều này phản ánh một thực tế cũng như mối nguy hiểm rằng chủ nghĩa khủng bố nhà nước của ĐCSTQ đã thâm nhập sâu vào các nước dân chủ.

Hoa Kỳ phải giải quyết vấn đề này một cách nghiêm túc

Bà kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã xảy ra những trường hợp tương tự cần xử lý vụ việc này thật nghiêm túc và không khoan nhượng.

“Bởi vì đây không phải là mối hận thù đơn giản giữa con người với nhau, không phải là hành động của một cá nhân, mà xuất phát từ chính phủ của một quốc gia, từ ĐCSTQ, kẻ chủ trương chủ nghĩa khủng bố quốc gia.

Điều này tương đương với việc ĐCSTQ đã khiêu khích các quốc gia này, và trực tiếp thực hiện điều đó bằng cách sử dụng những thủ đoạn khủng bố trên. Các quốc gia này cần điều tra nghiêm túc những vụ án hình sự như vậy, và tuyệt đối không được khoan nhượng”, bà nói.

Bà Thịnh Tuyết nói rằng Hoa Kỳ là một quốc gia có nền tư pháp độc lập. Các cơ quan tư pháp phải giải quyết vấn đề một cách khách quan, mà không được chịu ảnh hưởng từ các tác nhân khác.

Đồng thời, Chính phủ Hoa Kỳ cần biết rằng hành động khiêu khích này không chỉ là một vụ án xét xử đơn giản, mà là hành động khiêu khích của chế độ khủng bố của nhà nước cộng sản Trung Quốc đối với một quốc gia như Hoa Kỳ, vì nhiều người bị hại là công dân Mỹ.

Hơn nữa, bản thân cách làm này của ĐCSTQ không chỉ giới hạn ở một số diễn viên, họ sẽ sử dụng sức mạnh khủng bố của nhà nước để nhắm vào tất cả các thế lực dám chống lại ĐCSTQ, dám đề cao nhân quyền, truyền bá sự thật và truyền bá lòng nhân ái. Họ sẽ tiến hành một hành động tấn công tổng thể.

ĐCSTQ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có

Bà Thịnh Tuyết phân tích rằng bối cảnh của vụ việc này là ông Tập Cận Bình đã đưa ĐCSTQ bước vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có, và sự cai trị của ĐCSTQ hiện đã rơi vào trạng thái cuồng loạn.

“Cuộc khủng hoảng này không chỉ có nghĩa là toàn bộ cộng đồng quốc tế ngày càng nhận rõ ĐCSTQ là một hình thức khủng bố nhà nước, đồng thời, những người nằm trong cơ cấu quyền lực của chính họ cũng có cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ”.

Bà nói với Vision Times: “ĐCSTQ đang bị toàn thể cộng đồng quốc tế bao vây, đặc biệt là phe dân chủ tự do. Nhiều quốc gia đang cắt giảm quan hệ thương mại với ĐCSTQ, làm suy yếu quan hệ kinh tế và dần tách rời.

Đặc biệt, nhiều công ty có vốn nước ngoài đang rời khỏi Trung Quốc. Một môi trường như vậy sẽ khiến ĐCSTQ thể hiện một cách liều lĩnh, và chiến đấu hết mình để giành lấy cơ hội sống sót của chính họ.”

Bà nói rằng nhân sự ở nước ngoài của ĐCSTQ cũng đang phải đối mặt với vấn đề lợi thế sinh tồn trong hệ thống chuyên chế của đảng. Vì vậy, rất có thể trong một khoảng thời gian nữa, chúng ta sẽ thấy ngày càng có nhiều cảnh tượng tương tự.

Mặt khác, đe dọa đánh bom cũng sẽ khơi dậy sự cảnh giác cao độ ở phương Tây.

“Về cơ bản, ĐCSTQ muốn đe dọa họ, khiến họ sợ hãi, rồi tạo ra sự hỗn loạn. Nhưng đây lại chính xác là điều khiến các nước dân chủ, xã hội Mỹ, Chính phủ Mỹ, Quốc hội Mỹ và hệ thống tư pháp Mỹ nhận ra rằng ĐCSTQ thật ngông cuồng khi sử dụng những thủ đoạn đe dọa đáng sợ này một cách vô đạo đức ngay tại Hoa Kỳ, để đối phó với một buổi biểu diễn lan tỏa sự lương thiện và vẻ đẹp như Shen Yun. Ngược lại, mọi người sẽ chú ý hơn đến thông điệp mà Shen Yun truyền tải.”

“ĐCSTQ là một chế độ giả dối, tà ác và bạo lực, kết hợp những thứ tà ác này thành một. Vì vậy đương nhiên họ sẽ rất thù địch với Chân-Thiện-Nhẫn.”

Shen Yun cho thấy một Trung Quốc trước chủ nghĩa cộng sản, khiến ĐCSTQ sợ hãi.

Shen Yun 1 1
Các vũ công Shen Yun tập luyện múa cổ điển Trung Quốc tại cơ sở đào tạo Shen Yun ở Quận Cam, New York. (Ảnh: Shen Yun)

“Nếu những người này có cơ hội tiếp xúc với các buổi biểu diễn của Shen Yun, họ sẽ được truyền cảm hứng và cảm thấy rằng nạn tham nhũng, bạo lực, quyền lực hoành hành trong xã hội Trung Quốc ngày nay là do chính ĐCSTQ gây ra. Thậm chí họ có thể đứng lên chống lại ĐCSTQ. Tất nhiên đó là điều mà ĐCSTQ rất sợ hãi.”

ĐCSTQ đứng ở phía đối diện với văn hóa chính thống của thế giới

Ông Triệu Lan Kiện, một cựu nhân vật truyền thông Trung Quốc từng nhiều lần xem Shen Yun biểu diễn, đã bị sốc khi biết về những lời đe dọa đánh bom nhằm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.

Ông tiết lộ rằng mình phải lưu vong ở Mỹ vì cuộc điều tra người phụ nữ bị xiềng xích. Khi mới đến Mỹ, ông rất sợ hãi và bất lực.

Ông nói rằng Shen Yun đề cao vẻ đẹp của lòng tốt và sức mạnh của công lý, thể hiện khát vọng tự do và tinh thần bất khuất, là ánh sáng chân chính của người dân Trung Quốc. Đây chính xác là điều mà ĐCSTQ lo sợ khi họ đang khuyến khích bạo lực và sự giả dối.

Ông nói: “Đe dọa lòng tốt và gieo rắc khủng bố là những vai trò xấu xa của ĐCSTQ trong suốt lịch sử của mình. Một lần nữa ĐCSTQ đã khoét sâu khoảng cách giữa mình và thế giới, đứng ở phía đối diện với nền văn hóa chính thống của thế giới. Vào thời điểm nền kinh tế bị tách rời khỏi thế giới, hành vi xấu xí này đã nêu gương về sự thù địch với thế giới từ góc độ văn hóa.”

Luật sư Lại Kiến Bình, Chủ tịch Mặt trận Dân chủ Canada, cũng nói với Vision Times rằng:

“ĐCSTQ hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội toàn diện. Chế độ này đang có nguy cơ sụp đổ, khó duy trì sự cai trị chuyên quyền. Sợ hãi và hoảng loạn, nên họ phải tăng cường nỗ lực để duy trì sự ổn định.

Hơn chục năm qua, Shen Yun đã liên tục đổi mới các chương trình, liên tục khai sáng cho người dân Trung Quốc và nước ngoài về văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Đồng thời Shen Yun cũng liên tục vạch trần cách ĐCSTQ vi phạm các quyền và tự do cơ bản của con người, cũng như cách họ đàn áp, nô dịch các tín đồ tôn giáo và người dân bình thường trong xã hội Trung Quốc.

Vì vậy, một nhóm nghệ thuật và biểu diễn có ảnh hưởng như vậy đã đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng khác đối với quyền chấp chính tiếp theo của ĐCSTQ.”

“Trước những rắc rối trong và ngoài nước, sự phẫn nộ của dư luận, ĐCSTQ muốn thắt chặt kiểm soát xã hội, không chỉ để kiểm soát trong nước, mà còn vươn ra nước ngoài và tiến hành cuộc đàn áp nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun như vậy.”

“ĐCSTQ đưa ra lời đe dọa khủng bố như vậy với mục đích ngăn chặn buổi biểu diễn của Shen Yun, đồng thời cố gắng dùng lời đe dọa khủng bố này để dọa dẫm khán giả khiến họ không đến xem, nhằm đạt được mục đích duy trì sự ổn định và củng cố sự chuyên chế độc đảng, độc tài.”

Ông Lại Kiến Bình phân tích rằng một lý do chính khác khiến ĐCSTQ sợ Shen Yun là buổi biểu diễn của Shen Yun vạch trần triệt để sự cai trị độc đoán và tàn phá văn hóa truyền thống Trung Quốc của ĐCSTQ.

“ĐCSTQ tức giận đến mức sợ bị đe dọa nghiêm trọng về mặt chính trị và văn hóa. Sự bất an cực độ của ĐCSTQ khiến họ thù địch Pháp Luân Công và ghét các buổi biểu diễn của Shen Yun. Đơn giản chỉ vậy thôi”, ông nói.

Nhiều diễn viên Shen Yun cũng tu luyện Pháp Luân Công, môn công pháp tu luyện của Phật gia với sự chỉ đạo của nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, có tác dụng kỳ diệu trong việc cải thiện sức khỏe và nhanh chóng nâng cao đạo đức của con người.

Người nhà của họ tại Trung Quốc Đại Lục cũng bị ĐCSTQ sách nhiễu, đe dọa, bỏ tù, bức hại… Các tiết mục vạch trần cuộc bức hại cũng được phản ánh trong một số tiết mục của Shen Yun.

Shen Yun 7
Vũ công Shen Yun luyện bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công. (Ảnh: Shen Yun)

Pháp Luân Công đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)