Ngày 15/3, Chính phủ Bỉ thông báo các bộ trưởng, quan chức cấp cao và nhà ngoại giao sẽ nhận được điện thoại thông minh và máy tính có hệ thống bảo mật mới, để ngăn chặn các cuộc tấn công của hacker và nghe lén hoặc chặn liên lạc. Năm 2019, trong chuyến thăm Trung Quốc, điện thoại của quan chức cấp cao Bỉ đã bị hack 135 lần mỗi giờ.

De Croo
Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo năm 2019. (Ảnh: Werktuigendagen Oudenaarde/ Wikimedia)

Theo báo cáo từ Đài VRTThời báo Brussels của Bỉ, thiết bị được trang bị hệ thống an ninh mới phải đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm sẽ không bị các quốc gia hoặc tổ chức tội phạm khác chặn lại.

Công nghệ bảo mật của những điện thoại thông minh này được phát triển hoàn toàn ở Bỉ, bởi cơ quan Truyền thông An ninh Bỉ (BSC) mới thành lập, trực thuộc Bộ Tư pháp Liên bang.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết, hệ thống BSC sẽ đưa Bỉ trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc bảo vệ thông tin bí mật cho những người ra quyết định của liên bang.

Năm 2007, Bộ Quốc phòng Bỉ đã phát triển BINII (Cơ sở hạ tầng thông tin mạng tình báo Bỉ), một nền tảng liên lạc an toàn để chia sẻ thông tin nhạy cảm và bí mật. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Paul Van Tigchelt cho rằng nền tảng này hiện đã lỗi thời, và không còn khả năng thích ứng với các công nghệ mới.

Ông dẫn ví dụ về chuyến thăm của phái đoàn kinh tế và thương mại Bỉ tới Trung Quốc vào năm 2019. Cứ mỗi giờ, điện thoại di động của các thành viên trong phái đoàn lại bị tin tặc tấn công 135 lần.

Sau chuyến thăm Trung Quốc, Geert Baudewijns, một chuyên gia an ninh mạng đi cùng phái đoàn vào thời điểm đó, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Bỉ, rằng mặc dù phái đoàn biết trước rằng sẽ có các cuộc tấn công mạng ở Trung Quốc, nhưng họ không biết mức độ lại nghiêm trọng đến vậy.

Baudewijns cho biết, hai trong số các cuộc tấn công đã cố gắng cài đặt một ứng dụng trên máy tính của anh ấy, để tin tặc có thể tiếp tục làm việc trên máy tính sau khi anh trở về Bỉ.

Ngoài máy tính xách tay và điện thoại thông minh được trang bị hệ thống bảo mật mới, chính quyền Bỉ sẽ cấp cho các bộ trưởng, nhà ngoại giao và công chức cấp cao một danh sách các trang web bí mật và an toàn, nơi có thể tổ chức hội nghị truyền hình bí mật. Các bộ trưởng sẽ nhận được thiết bị với hệ thống an ninh mới vào tuần tới.

Daily Mail của Anh cho biết, ngày 11/5/2019 theo giờ địa phương, cựu Giám đốc Cục Tình báo mật (MI6) của Anh, ông Richard Dearlove, nhắc nhở các doanh nhân không nên mang theo điện thoại di động thông thường khi đi du lịch Trung Quốc, mà nên dùng điện thoại sử dụng một lần.

Ông William Evanina, Giám đốc Trung tâm An ninh và Phản gián Quốc gia Mỹ, cũng cảnh báo, nếu mang điện thoại thông minh đến Trung Quốc, bạn sẽ bị Bắc Kinh theo dõi bất cứ lúc nào.

Ngày 23/12/2018, ông Evanina tuyên bố trên chương trình “60 Minutes” của CBS rằng khi đi du lịch ở Trung Quốc, hoặc thậm chí chỉ lưu trú trong các khách sạn do Trung Quốc sở hữu bên ngoài Trung Quốc, các thiết bị thông minh mà mọi người mang theo vẫn có nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào.

Ông nói thêm rằng cần đặc biệt chú ý đến Wi-Fi được cung cấp bởi các khách sạn do Trung Quốc tài trợ trên khắp thế giới. Khi bạn nhấp vào một liên kết, đó có thể chỉ là một mẩu tin bạn muốn đọc, nhưng Bắc Kinh đã có khả năng xâm nhập vào phần cứng thiết bị điện tử, thậm chí cả điện thoại di động của bạn.

Ông tiết lộ vì ở Trung Quốc, Internet được điều hành bởi chính quyền Bắc Kinh, nghĩa là chỉ cần Internet được kết nối, chính quyền Bắc Kinh có thể truy cập ngay thông tin của người dùng.

Trên thực tế, cách đây vài năm, các quan chức Mỹ đã tiết lộ rằng nếu máy tính Apple hoặc BlackBerry được sử dụng ở Trung Quốc, tất cả các mục trong thiết bị như danh bạ, lịch và email sẽ bị mất trong một khoảng thời gian rất ngắn. Toàn bộ thông tin đều bị gián điệp Trung Quốc tải xuống.

Ngày 19/9/2023, tờ The Sun của Anh đưa tin, Trung Quốc đã cố gắng theo dõi một nhà ngoại giao Anh bằng cách giấu thiết bị nghe lén trong ấm trà, còn công cụ nghe lén được giấu trong một món quà. Phải đến khi bộ ấm trà bị vỡ, các nhân viên Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh mới phát hiện ra bí mật gây sốc này.

Theo báo cáo trên tờ Daily Mail của Anh, Chính phủ Anh từng khám xét ô tô của các quan chức cấp cao trong chính phủ, và tìm thấy ít nhất một thẻ SIM có thể truyền thông tin định vị.