Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Hành động Bước Ngoặt (Turning Point Action Conference) ở Tây Palm Beach, Florida vào tối thứ Bảy (15/7, giờ Mỹ). Đây là bài phát biểu ông Trump đã chuẩn bị trước và hãng tin Newsmax đã được tiếp cận văn bản này. Theo Newsmax, ông Trump trong bài phát biểu tối 15/7 với các cử tri trẻ tuổi sẽ nhấn mạnh đến nguy cơ nước Mỹ đang gặp phải dưới thời Chính quyền Biden. Ông khẳng định hy vọng và cơ hội đang bị dập tắt và cuộc bầu cử 2024 sẽ là “trận đánh cuối cùng” để cứu nước Mỹ.

“Dưới thời Biden, hy vọng và cơ hội cho người trẻ đang bị dập tắt hoàn toàn”, ông Trump sẽ nói tại Hội nghị Hành động Bước Ngoặt (Turning Point USA).

Turning Point USA là một phong trào cánh hữu bảo thủ của người trẻ có mục đích giúp phản kháng sự truyền bá tư tưởng cánh tả cấp tiến trong những cử tri trẻ tuổi.

“Tôi muốn cảm ơn Charlie Kirk, người bạn trẻ tuyệt vời của chúng ta vì mọi thứ cậu đã làm để xây dựng Turning Point USA thành một trong những tổ chức cơ sở quyền lực nhất trong đất nước này. Những gì cậu đã làm được trong một thời gian rất ngắn là không thể tin nổi”, ông Trump nói.

“Cuộc bầu cử này sẽ quyết định liệu thế hệ của các bạn thừa hưởng một đất nước phát-xít hay một đất nước tự do – liệu các bạn sẽ có luật của những kẻ độc tài hay nền pháp trị – liệu những kẻ cực đoan Marxist sẽ đốt nền văn minh của chúng ta thành tro tàn hay những người trẻ yêu nước như các bạn đây sẽ thúc đẩy nước Mỹ tới sự thịnh vượng ở những tầm cao mới”.

Bài phát biểu của ông Trump sẽ chia sẻ những quan điểm của ông về đánh bại chế độ Biden “lươn lẹo” để “cứu nước Mỹ”.

“Sát bên nhau, chúng ta sẽ chiến đấu và chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta sẽ đuổi Joe Biden lươn lẹo ra khỏi Nhà Trắng. Và với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ cứu nước Mỹ vào ngày 5/11/2024”, ông Trump nói trong bài phát biểu.

Lạm phát do Biden gây ra đang hủy hoại nền kinh tế, đặc biệt là đối với những người Mỹ trẻ tuổi, ông Trump cảnh báo.

“Trong nền kinh tế Biden, một phần ba các bạn trẻ Gen Z (độ tuổi từ 16 đến 20) và những bạn trẻ thế hệ thiên niên kỷ (sinh từ năm 1980 đến năm 2000) không có tiền tiết kiệm chút nào. Hàng triệu người đã bị đẩy ra khỏi nhà thuê, tỷ lệ thế chấp 30 năm đã tăng 157% kể từ khi tôi rời nhiệm sở”.

“Lương thực lĩnh đã giảm 26 tháng liên tiếp. Những người Mỹ điển hình đã đang chứng kiến thu nhập của họ bị hụt đi 7.400 USD/ năm kể từ khi ông Biden cầm quyền, mức giảm lương lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua”.

Ông Trump sử dụng cảnh báo của tác giả David Horowitz nói rằng cuộc bầu cử năm 2024 là “trận đánh cuối cùng” mở ra cho cử tri Mỹ.

“Nhưng khi tôi đứng ở đây tối nay, tôi biết rằng những chiến binh cánh hữu bảo thủ trẻ tuổi của Turning Point USA sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra! Mỗi ngày, các bạn phản kháng sự áp đặt, các bạn đánh bại tư duy cảnh sát trị, các bạn bảo vệ các giá trị của chúng ta và các bạn không bao giờ đầu hàng trước cánh tả cực đoan. Đó là lý do tại sao các bạn là những người sẽ lấy lại nước Mỹ, và làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”, ông Trump khẳng định.

Ông Trump cũng tán dương nghị trình của ông về khôi phục độc lập năng lượng.

“Tôi sẽ nhanh chóng ngăn chặn đêm ác mộng lạm phát của Joe Biden, khôi phục độc lập năng lượng, và hạ lãi suất để người trẻ một lần nữa có thể có khả năng mua được nhà và xe vốn là những thứ cơ bản của Giấc mơ Mỹ”.

“Chúng ta sẽ nhanh chóng tái thiết nền kinh tế vĩ đại nhất trong lich sử thế giới này. Tôi đã làm được nó trước đây hai lần và chúng ta sẽ làm nó thêm một lần nữa”.

Cuộc chiến bắt đầu trong những năm định hình trong hệ thống giáo dục Mỹ vốn đã đang bị ý thức hệ thức tỉnh cánh tả tấn công để khiến những cử tri phải nghe về chủ nghĩa xã hội, nếu không muốn nói là chủ nghĩa cộng sản, ông Trump cảnh báo.

“Sau 50 năm cánh tả thống trị các trường đại học, tôi sẽ thực hiện hành động táo bạo để giành lại các trường học của chúng ta từ cánh tả cộng sản”, ông Trump nói.

“Những kẻ cực đoan chống Mỹ sẽ không còn được rảnh tay để thống trị các thể chế giáo dục đại học của chúng ta. Bằng cách sử dụng đòn bẩy về cấp phép đại học, chúng ta sẽ ngăn chặn nguồn tiền tới các trường học trợ giúp cuộc tấn công của Marxist vào di sản Mỹ của chúng ta và tấn công vào nền văn minh phương Tây.

“Những ngày trợ giúp truyền bá chủ nghĩa cộng sản trong các trường đại học của chúng ta sẽ sớm kết thúc”.

Ông Trump nói ông là ứng viên duy nhất có thể ngăn chặn được bọn họ, cho dù ông phải đối mặt với hệ thống tư pháp bị chính trị hóa đã đang bị vũ khí hóa làm công cụ can thiệp bầu cử.

“Đừng bao giờ quên kẻ thù của chúng ta muốn ngăn chặn chúng ta bởi vì chúng ta là những người duy nhất có thể ngăn chặn bọn họ. Họ muốn tước đi tự do của tôi vì tôi không bao giờ để họ tước đi tự do của các bạn”, ông Trump nói.

“Họ muốn bịt miệng tôi, bởi vì tôi sẽ không bao giờ để họ bịt miệng các bạn. Rốt cuộc là, họ không phải đang săn lùng tôi đâu, họ đang săn lùng các bạn đấy – và tôi chỉ là đang đứng ra cản đường họ”.

Sau khi nói về loại bỏ tận gốc tuyên truyền cánh tả, ông Trump cam kết xóa bỏ “Nhà nước Ngầm” trong chính phủ Mỹ vốn là điều ông đã bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình dưới nghị trình hút cạn đầm lầy.

“Khi tôi trở lại Phòng Bầu dục, [Nhà Trắng], tôi sẽ xóa sạch Nhà nước Ngầm. Tôi sẽ sa thải những viên chức hủ bại đã đang vũ khí hóa hệ thông tư pháp của chúng ta. Và chúng ta sẽ tạo ra Ủy ban Sự thật và Hòa giải để giải mật và công bố tất cả những tài liệu về các hành vi gián điệp, kiểm duyệt và tham nhũng của Nhà nước Ngầm.
Khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ là trận chiến đặt ra cho các cử tri trẻ và cho cuộc bầu cử năm 2024, ông Trump nói.

“Đây là những gì chúng ta phải làm để khôi phục sự vĩ đại của đất nước ta”.

“Nước Mỹ đang hỗn loạn, nền kinh tế của chúng ta đang đổ vỡ. Lạm phát mất kiểm soát. Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên đã đang cùng nhau hình thành liên minh hăm dọa và phá hủy. Đồng bạc xanh của chúng ta đang sụp đổ và sẽ sớm không còn là đồng tiền tiêu chuẩn của thế giới nữa và đó sẽ là thất bại lớn nhất của chúng ta trong 200 năm”.

“Điều đó sẽ không xảy ra với tôi, không chút cơ hội xảy ra – cũng giống như Nga lẽ ra đã không bao giờ xâm lược Ukraine, và Trung Quốc lẽ ra đã không mảy may nghĩ đến bố ráp Đài Loan”.

Cuộc bầu cử năm 2024 là “trận đánh cuối cùng của chúng ta”, ông Trump kết luận.

“Với các bạn ở bên tôi, chúng ta sẽ xóa bỏ Nhà nước Ngầm, chúng ta sẽ trục xuất bọn hiếu chiến khỏi chính phủ, chúng ta sẽ xua đuổi những kẻ toàn cầu hóa, chúng ta sẽ tống cổ những kẻ cộng sản, Marxist và phát-xít, chúng ta sẽ đánh đổ tầng lớp chính trị bệnh hoạn ghét bỏ đất nước ta, chúng ta sẽ đánh tan truyền thông tin giả, chúng ta sẽ đánh bại Joe Biden, và chúng ta sẽ hút cạn đầm lầy một lần và mãi mãi”, ông Trump quả quyết.

Xuân Thành