Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng Mỹ muốn cuộc chiến tranh Nga-Ukraine tiếp diễn và không giải thích lý do với các đồng minh NATO.

Ông Orban nói với đài phát thanh quốc gia Kossuth hôm thứ Sáu (14/7) rằng nếu Washington muốn, họ có thể dừng cuộc chiến tranh này ngay lập tức bởi vì Ukraine hiện đã hoàn toàn phụ thuộc vào phương Tây trong cuộc chiến với Nga.

Ông Orban đưa ra phát biểu nêu trên sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Litva. Tại sự kiện quan trọng này, khối liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo đã không chính thức gửi lời mời hoặc đưa ra lộ trình để Ukraine trở thành thành viên. Hungary đang là quốc gia nổi bật trong NATO kiên trì chỉ trích các chính sách của phương Tây về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nếu người Mỹ muốn, hòa bình sẽ đến vào sáng mai. Tại sao người Mỹ không muốn, đó là một câu hỏi làm bối rối toàn thế giới. Chúng ta đã không nhận được câu trả lời tại hội nghị thượng đỉnh NATO”, ông Orban nói.

Ông Orban nhận định rằng vào lúc này, “Ukraine đã đang mất chủ quyền thực sự” bởi vì nền kinh tế kiệt quệ và phụ thuộc nặng nề vào các đồng minh phương Tây về tài chính và vũ khí.

Để biện minh cho việc ủng hộ Ukraine, Washington đã đang cáo buộc Nga phát động “cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ” chống lại Kyiv. Các quan chức Mỹ nói rằng mục tiêu chủ yếu của họ bây giờ là khiến Nga hứng chịu “thất bại chiến lược”.

Trong khi đó, Moscow đã đang cáo buộc Mỹ kích hoạt cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua việc phớt lờ những lo ngại từ lâu của Nga về việc NATO mở rộng tại châu Âu, đồng thời lại thúc đẩy chế độ Kyiv thù địch với Moscow. Điện Kremlin nhận thức cuộc xung đột Ukraine là một phần của một cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Mỹ lãnh đạo chống lại Nga.

Thủ tướng Orban tiếp tục cảnh báo rằng nếu NATO kết nạp Ukraine bây giờ, thì nó sẽ kích hoạt chiến tranh thế giới. Ông cũng nhấn mạnh rằng rủi ro đã đến khi các quốc gia phương Tây gia tăng gửi tới Kyiv những khí tài quân sự tinh vi.

Lãnh đạo Hungary cũng cáo buộc Kyiv sử dụng hăm dọa tinh thần để nhận được sự ủng hộ từ phương Tây, nhưng ông nói thêm rằng ông không đổ lỗi cho Tổng thống Ukraine Zelensky vì hành động theo cách ông ta đang làm, bởi vì ông ta “đang chiến đấu cho sự sống còn của người dân”.

Thủ tướng Orban dự đoán rằng cuộc chiến tranh Ukraine sẽ kéo dài và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, trong đó có Hungary, sẽ hứng chịu tổn thất kinh tế, chẳng hạn như lạm phát tăng cao.

Hải Đăng (Theo RT)