Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đồng ý về mặt nguyên tắc sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm tới, lên mức 8 tỷ Euro (8,5 tỷ USD), theo Reutes đưa tin.

Reuters dẫn một nguồn tin chính trị từ Berlin nói hôm Chủ nhật (12/11) rằng nếu được quốc hội do liên minh cầm quyền của ông Scholz chiếm đa số thông qua, thì khoản viện trợ tăng thêm đó sẽ nâng chi tiêu quốc phòng của Đức lên mức 2,1% GDP, vượt mức chi tiêu quốc phòng 2% GDP hàng năm mà các thành viên NATO cam kết.

Nguồn tin nêu trên nói rằng các nhà lập pháp từ Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Scholz, Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Xanh đã đồng ý về mức gia tăng viện trợ cho Ukraine sau các cuộc đàm phán về dự kiến ngân sách liên bang năm 2024. Các cuộc đàm phán này diễn ra trước thềm cuộc họp chính thức của ủy ban ngân sách của Bundestag – Hạ viện Đức vào ngày thứ Năm (16/11).

Bloomberg News hôm thứ Bảy (11/11) là hãng tin đầu tiên báo cáo về động thái nêu trên của liên minh đảng cầm quyền tại Đức. Bloomberg News khi đó dẫn các nguồn tin riêng thông thạo về vấn đề này.

Reuters cho biết một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức nói rằng ủy ban ngân sách của Hạ viện Đức chưa kết thúc đàm phán và từ chối bình luận thêm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã đề cấp đến tăng gấp đôi viện trợ Ukraine trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài ARD.

Ông Boris Pistorius nói: “Đó là tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Ukraine rằng chúng tôi sẽ không bỏ rơi họ trong lúc hoạn nạn”. Bộ trưởng quốc phòng Đức nói thêm rằng động thái tăng viện trợ này, nếu được phê duyệt, có nghĩa là phân bổ ngân sách hàng năm sẽ đủ để trang trải chi phí cho cả năm.

Tờ nhật báo Bild của Đức cũng đã đưa tin ủy ban ngân sách Hạ viện Đức sẽ chuẩn thuận tăng thêm viện trợ Ukraine 4 tỷ Euro so với kế hoạch 4 tỷ Euro ban đầu.

Tờ Bild dẫn lời nghị sĩ Andreas Schwarz, thành viên của ủy ban ngân sách Hạ viện Đức, nói rằng: “Tăng gấp đôi chi tiêu quân sự vừa là cách làm đúng vừa là việc quan trọng”.

Với động thái này, chúng ta sẽ nhấn mạnh lời hứa của mình với Ukraine về các khoản ngân sách cần thiết. Thực tế là việc chúng ta cũng sẽ có thể hoàn thành bổn phận với NATO là thành công lớn của liên minh các đảng cầm quyền”, ông Andreas Schwarz nói thêm.

Các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) tuần này cho biết một số quốc gia thành viên, trong đó có cả Đức, đang cản trở EU chi thêm 20 tỷ Euro (21 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine.

EU cũng đang thảo luận sẽ viện trợ kinh tế cho Ukraine 50 tỷ Euro.

EU và các quốc gia thành viên đã đang là những nhà tài trợ hàng đầu cho Ukraine trong cuộc chiến tranh với Nga bùng nổ từ tháng 2/2022. Theo số liệu từ cơ quan ngoại giao EU, khối này đã cung cấp vũ khí và khí tài quân sự trị giá 25 tỷ USD cho Ukraine trong gần hai năm qua.

Mỹ đang là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Washington cho đến nay đã phê duyệt ngân sách hơn 100 tỷ USD viện trợ Ukraine.

Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân chủ đang xúc tiến thông qua gói viện trợ thêm hơn 60 tỷ USD. Họ muốn đưa khoản này gộp vào một gói chung 106 tỷ USD gồm viện trợ Ukraine, Israel, Đài Loan và xử lý tình trạng nhập cư trái phép ở biên giới phía nam nước Mỹ. Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa đang chiếm đa số tại Hạ viện đã bác bỏ đề xuất này và họ muốn tách bạch các khoản viện trợ Ukraine và Israel.

Hải Đăng