Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm thứ Ba (19/3) loan báo rằng Berlin sẽ cung cấp cho Kyiv gói viện trợ vũ khí và đạn dược trị giá 500 triệu Euro (khoảng 543 triệu USD).

Chúng tôi một lần nữa đã duyệt chi gói viện trợ trị giá gần nửa tỷ Euro”, ông Pistorius nói với báo giới hôm 19/3 tại một cuộc họp của Nhóm Liên lạc Phòng vệ Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein.

Bộ trưởng Pistorius cho biết thêm rằng, gói viện trợ mới này sẽ bao gồm 10.000 đạn pháo lấy từ kho vũ khí của quân đội Đức và việc vận chuyển tới Ukraine sẽ được tiến hành “ngay lập tức”. Ông cũng nói, Đức sẽ gửi cho Ukraine 100 xe bộ binh và 100 xe không thiết giáp.

Ông Pistorius tiết lộ thêm rằng Đức cũng sẽ mua 180.000 đạn pháo từ các nhà cung cấp không thuộc Liên minh châu Âu (EU) theo một sáng kiến do Cộng hòa Czech lãnh đạo và sẽ lấy thêm 100.000 đạn pháo nữa trực tiếp từ các nhà thầu quốc phòng của Đức.

Đức hiện là nhà tài trợ phương Tây lớn thứ hai của Ukraine, chỉ sau Mỹ. Cho đến nay, Berlin đã cung cấp 22 tỷ Euro (23,7 tỷ USD) viện trợ cho Kyiv, trong đó có 17,7 tỷ Euro viện trợ quân sự, theo số liệu từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel. Nếu tính cả khoản viện trợ qua EU, thì Đức đã cung cấp cho Ukraine tổng cộng 28 tỷ Euro, theo lời của Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói hồi tháng Hai.

Thủ tướng Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Zelensky vào tháng trước đã ký hiệp định an ninh “dài hạn”, theo đó Thủ tướng Đức hứa hẹn sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 7 tỷ Euro viện trợ quân sự bổ sung năm 2024 này, và sẽ tiếp tục vũ trang cho Kyiv trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, khoản kinh phí viện trợ nước ngoài này đã đang gây tổn hại cho chính sự sẵn sàng quân sự của nước Đức. Một báo cáo của quốc hội công bố tuần trước xác nhận sự thiếu hụt đạn dược, phụ tùng thay thế, xe tăng, tàu chiến và máy bay, cũng như lực lượng quân nhân đang già hóa và sụt giảm.

Mặc dù những vấn đề nội tại nêu trên của quân đội Đức đã xảy ra từ trước cuộc chiến tranh Nga – Ukraine, nhưng báo cáo của quốc hội cho thấy rằng những tồn đọng đó đã đang trở nên “to lớn hơn” kể từ khi Thủ tướng Scholz bắt đầu lấy vũ khí và khí tài quân sự từ các kho dự trữ của Đức để chuyển cho Ukraine.

Mặc dù ông Scholz năm 2022 đã loan báo chương trình tái vũ trang quân đội Đức trị giá 100 tỷ Euro, nhưng binh lính Đức năm ngoái nói với tờ New York Times của Mỹ rằng họ vẫn thiếu đạn trong huấn luyện, phải sống trong các trại lính dưới tiêu chuẩn, và chưa từng được bắn bích kích pháo mới nhất vì tất cả khí tài này đã đang được chuyển tới Ukraine.

Hải Đăng (Theo RT)