“Business Insider” đưa tin, ông Elon Musk dường như có một số quan điểm tiêu cực về hoạt động từ thiện của bà MacKenzie Scott, vợ cũ của ông chủ Amazon Jeff Bezos. Trong một bài đăng trên nền tảng X, ông nói bà nên được liệt kê là một trong những lý do dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh phương Tây vì những khoản quyên góp của mình.

Embed from Getty Images

Ngày 28/1/2016, ông chủ tờ Washington Post Jeff Bezos và vợ cũ MacKenzie Scott tham dự buổi lễ khánh thành trụ sở của tờ Washington Post ở Washington, DC. (Ảnh: Mandel Ngan /AFP qua Getty Images)

“‘Những người vợ cũ siêu giàu ghét chồng cũ’ nên được liệt vào danh sách ‘Những lý do khiến nền văn minh phương Tây chấm dứt’”, ông Musk đề cập đến vợ cũ của ông Jeff Bezos trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter).

Bình luận này được đưa ra nhằm đáp lại bài đăng của một người dùng khác, rằng bà MacKenzie Scott vẫn luôn quyên góp cho các tổ chức “giải quyết các vấn đề về chủng tộc và/hoặc giới tính”.

image
(Ảnh chụp màn hình)

Mặc dù không rõ vì sao ông Musk lại nêu đích danh tên bà Scott, nhưng có thể lý do khiến ông ấy không hài lòng với bà là vì hoạt động mà bà ủng hộ.

Ông Musk là một nhà bình luận cởi mở và thẳng thắn về những nỗ lực thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI). Ông cho rằng DEI chỉ là một từ khác để chỉ sự phân biệt chủng tộc và sự xấu hổ đối với bất kỳ ai sử dụng nó.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Musk chỉ trích hoạt động từ thiện của bà Scott.

Tháng 5/2022, ông Musk cho biết dự định bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa, vì ông tin rằng Đảng Dân chủ “rất lạnh lùng” với công ty Tesla và SpaceX của ông.

Ông tuyên bố rằng những khoản quyên góp của bà Scott cho “tổ chức giả vờ là từ thiện mang tên PAC” là một phần nguyên nhân khiến công ty của ông bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Khi đó, ông viết trong một bài đăng trên nền tảng X rằng điều chắc chắn là bà MacKenzie Scott không phải là người hâm mộ trung thành của chồng cũ; thật không may, nhiều người khác đã vướng vào vòng khói lửa.

Bà Scott và ông Bezos đã kết hôn được 25 năm và ly hôn vào năm 2019. Theo các điều khoản của thỏa thuận, bà Scott đã nhận được số cổ phiếu Amazon trị giá 38 tỷ USD.

Kể từ đó, hoạt động từ thiện của bà Scott đã gây xôn xao dư luận.

Năm 2022, Scott đăng trên Medium rằng bà đã quyên góp gần 2 tỷ đô la cho 343 tổ chức hỗ trợ tiếng nói và cơ hội của những người ở các cộng đồng chưa được quan tâm. Bà Scott cũng quyên góp 275 triệu USD cho Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình.

Không giống như hầu hết các nhà từ thiện đều yêu cầu có báo cáo cụ thể về việc phân bổ quỹ, khoản quyên góp của bà Scott không kèm theo điều kiện ràng buộc nào. Điều này đã khiến bà nhận được lời khen ngợi của các tổ chức. Họ đánh giá cao quyền tự chủ mà bà trao cho họ.

Hiệu trưởng Đại học Prairie View A&M, ông Ruth Simmons nói với AP, rằng những món quà quý giá nhất chắc chắn là những món quà không bị giới hạn, vì một trường đại học phức hợp có nhiều nhu cầu khác nhau.

Trường đại học của ông Simmons đã nhận được món quà trị giá 50 triệu đô la từ bà Scott vào năm 2020, một trong những khoản quyên góp lớn nhất mà trường từng nhận được.

Chồng cũ của bà Scott, ông Bezos, có cách từ thiện khác. Tháng 11/2022, ông nói với CNN rằng mặc dù dự định quyên góp tài sản của mình, nhưng ông nhận thấy hoạt động từ thiện cũng khó như việc tạo ra Amazon.

Ông nói với CNN rằng phần khó là tìm ra cách thực hiện điều đó một cách hiệu quả.

Ông Musk cũng tham gia vào hoạt động từ thiện. Năm 2021, ông quyên góp số cổ phiếu Tesla trị giá 5,7 tỷ USD cho Quỹ Musk, một tổ chức từ thiện do ông và em trai Kimbal Musk thành lập năm 2002.

Theo trang web của mình, quỹ này đã quyên góp cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm năng lượng tái tạo, thám hiểm không gian và trí tuệ nhân tạo. Theo Bloomberg, tập đoàn này đã quyên góp 160 triệu USD cho các tổ chức phi lợi nhuận vào năm 2021, bao gồm 55 triệu USD cho Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ em St. Jude.