Giáo hoàng Francis đã kêu gọi ngay lập tức thả các con tin Israel bị nhóm khủng bố Hamas bắt giữ trên dải Gaza, đồng thời chỉ trích “cuộc bao vây toàn diện” của Israel đối với người Palestine ở Gaza.

Giao hoang Francis
Giáo hoàng Francis 10/2013, ảnh minh họa (Nguồn: Giacomo Morini / Shutterstock)

“Tôi theo dõi những gì đang xảy ra ở Israel và Palestine với nước mắt và sự lo lắng: nhiều người thiệt mạng, những người khác bị thương”, Giáo hoàng nói vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Ông nói: “Tôi cầu nguyện cho những gia đình đã chứng kiến ngày lễ biến thành ngày tang thương, và tôi yêu cầu các con tin được thả ngay lập tức”.

Giáo hoàng công nhận quyền tự vệ của Israel trong khi ông đặt câu hỏi về mức độ của các biện pháp được áp dụng.

Giáo hoàng Francis nói: “Những người bị tấn công có quyền tự vệ, nhưng tôi rất lo ngại về cuộc bao vây toàn diện của Israel với người dân Palestine đang sống ở Gaza, nơi cũng có nhiều nạn nhân vô tội”.

“Chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan không giúp đạt được giải pháp cho cuộc xung đột giữa người Israel và người Palestine, mà chỉ khơi dậy hận thù, bạo lực, trả thù và chỉ gây đau khổ cho nhau”, Giáo hoàng kết luận: “Trung Đông không cần chiến tranh, mà cần hòa bình, một nền hòa bình được xây dựng trên đối thoại và lòng can đảm của tình huynh đệ.”

Đại sứ quán Israel tại Tòa Thánh đã đưa ra tuyên bố cảnh báo riêng trái ngược với những tuyên bố của Vatican rằng các nạn nhân Palestine và thủ phạm của các hành động tàn bạo hôm thứ Bảy (7/10) đều có tội ngang nhau.

Đại sứ quán cho biết: “Trong những trường hợp này, việc sử dụng sự mơ hồ về mặt ngôn ngữ và các thuật ngữ ám chỉ sự sai lầm cân xứng của hai phe nên bị chế trách.”

“Phản ứng của Israel không thể được mô tả như bất cứ điều gì khác ngoài quyền tự vệ chính đáng”, tuyên bố tiếp tục: “Đề xuất nước đôi ở những thời điểm không phù hợp không thực tiễn trong ngoại giao, điều đó hoàn toàn sai lầm.”

Anh Nguyên