Ủy ban Giám sát Hạ viện đã xác nhận vào ngày 19 tháng 9 rằng Hạ viện sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên luận tội Tổng thống Biden trong tháng Chín này.

Người phát ngôn của Ủy ban Giám sát Hạ viện nói với The Epoch Times rằng phiên điều trần đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 9.

Người phát ngôn Ủy ban Giám sát Hạ viện cho biết: “Phiên điều trần sẽ tập trung vào các câu hỏi mang tính hiến pháp và pháp lý xung quanh việc Tổng thống [Biden] dính líu đến tham nhũng và lạm dụng chức vụ công. Ủy ban cũng dự định ban hành trát đòi hồ sơ ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp của ông Hunter Biden và ông James Biden, sớm nhất là trong tuần này. Ủy ban Giám sát sẽ tiếp tục theo dấu bằng chứng và nguồn tiền để đem đến sự minh bạch và trách nhiệm giải trình mà người dân Mỹ yêu cầu từ chính phủ của họ.”

Nhà Trắng đã không đưa thêm bình luận nào về việc ấn định ngày điều trần này. 

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, California) gần đây loan báo rằng Hạ viện sẽ điều tra Tổng thống Joe Biden. Cuộc điều tra tập trung vào việc ông Biden tham gia vào các giao dịch kinh doanh của con trai ông là ông Hunter Biden và người anh trai của ông là ông James Biden.

Ông McCarthy nói: “Các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã phát hiện ra những cáo buộc nghiêm trọng và đáng tin cậy về hành vi của Tổng thống Biden. Tổng hợp lại, những cáo buộc này vẽ nên một bức tranh về văn hóa tham nhũng”. Ông McCarthy cho biết cuộc điều tra này sẽ giúp các nhà lập pháp thu được nhiều bằng chứng hơn, bao gồm cả các hồ sơ ngân hàng.

Dân biểu James Comer (Đảng Cộng hòa, Kentucky) – Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, đang giúp chỉ đạo cuộc điều tra.

Ông Ian Sams, phát ngôn viên Nhà Trắng, nói rằng Đảng Cộng hòa đã điều tra Tổng thống Biden rồi và “đã không tìm thấy bằng chứng nào về hành vi sai trái”.

Tổng thống Biden gần đây đã nói với các phóng viên: “Điều tốt nhất mà tôi có thể nói là họ muốn luận tội tôi vì họ muốn đóng cửa chính phủ.”

Ông Comer và các đảng viên Đảng Cộng hòa khác phát hiện ra rằng Tổng thống Biden đã nói chuyện nhiều lần với các đối tác kinh doanh của ông Hunter Biden, kể cả trong các bữa tối tại quán Cafe Milano ở Washington. Họ cũng xác nhận rằng Tổng thống Biden đã gửi email dưới các bí danh khác nhau khi còn là phó tổng thống, bao gồm cả các tài khoản trao đổi thư từ với ông Hunter Biden.

Ông Hunter Biden cùng các thành viên khác trong gia đình Biden và cộng sự đã nhận được hơn 21 triệu USD, chủ yếu từ người nước ngoài, khi mà Tổng thống Biden còn là phó tổng thống.

Ông Hunter Biden bị buộc tội vi phạm thuế, nhưng những cáo buộc đó đã được rút lại sau khi thỏa thuận nhận tội thất bại. Trong tháng này, ông ta cũng bị buộc tội về một số trọng tội liên quan đến súng. Ông Hunter Biden đã kiện Sở Thuế vụ (IRS) vào ngày 18 tháng 9 với cáo buộc vi phạm quyền riêng tư của ông khi phát biểu công khai về cuộc điều tra của cơ quan này đối với ông.

Liệu có đủ bằng chứng?

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Hạ viện có thể đưa ra cáo buộc luận tội thông qua một cuộc bỏ phiếu toàn Hạ viện với đa số quá bán chống lại tổng thống hoặc quan chức khác.

Thượng viện sau đó sẽ cân nhắc các cáo buộc đó trong một phiên tòa luận tội tại viện này. 

Cựu Tổng thống Donald Trump từng bị Hạ viện luận tội hai lần và cả hai lần đều được Thượng viện tuyên trắng án.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa cho rằng đã đủ bằng chứng để luận tội Tổng thống Biden.

“Thực tế là: Với tư cách là Phó Tổng thống, ông Joe Biden đã thay đổi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ theo hướng có lợi cho một doanh nghiệp Ukraine vốn đang trả lương cho ông Hunter Biden”, Dân biểu Matt Gaetz (Đảng Cộng hòa, Florida) cho biết trong một bài xã luận vào tuần này.

“Trong tâm trí tôi, chúng tôi có quá đủ để luận tội ông ấy ngay bây giờ. Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải trải qua quá trình điều tra luận tội”, Dân biểu Ronny Jackson (Đảng Cộng hòa, Texas) nói trên đài Newsmax.

Những người khác cho rằng việc bắt đầu cuộc điều tra sẽ trao quyền cho các thành viên tìm hiểu sâu hơn.

Trên chương trình “This Week” của đài ABC, Dân biểu Nany Mace (Đảng Cộng hòa, Bắc Carolina) cho biết: “Chúng ta có tin nhắn, có email, có nhân chứng, có người tố giác, có cuộc họp, các cuộc gọi điện thoại, có bữa tối. Và bạn không thể nói, ‘Này, có chút khói thôi, chúng ta sẽ không đuổi theo ngọn lửa.’ Và cuộc điều tra, theo hiểu biết của tôi, như bạn đã nói trước đó, mang lại cho chúng tôi quyền hạn triệu tập mở rộng.”

Một số thành viên Đảng Cộng hòa cho biết họ phản đối nỗ lực điều tra luận tội này.

Đơn cử, Dân biểu Ken Buck (Đảng Cộng hòa, Colorado) cho biết trong một bài xã luận rằng bằng chứng sẵn có chỉ là một “cái cớ mỏng manh” cho một cuộc luận tội. Ông viết: “Việc luận tội ông Trump vào năm 2019 là một sự ô nhục đối với Hiến pháp và báo hại người Mỹ. Việc Đảng Cộng hòa tái diễn chuyện đó vào năm 2023 cũng không khá hơn”.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ đã chỉ trích cuộc điều tra.

“Không có dữ kiện nào trong hồ sơ cho thấy Tổng thống Biden đã có hành vi sai trái. Không có dữ kiện nào trong hồ sơ cho thấy Tổng thống Biden vướng vào những tội danh có thể bị luận tội. Không có dữ kiện nào trong hồ sơ cho thấy Tổng thống Biden đã vi phạm luật dưới bất kỳ cách nào, dạng thức hay hình thức nào,” Dân biểu Hakeem Jeffries (Đảng Dân chủ, New York) cho biết trên ABC.

Thượng nghị sĩ Mark Warner (Đảng Dân chủ, Virginia) nói trên CBS rằng ông mong muốn các nhà lãnh đạo Hạ viện sẽ dành nhiều thời gian vào việc giải quyết mối lo phải đóng cửa chính phủ hơn là luận tội và “những thứ mà họ biết chắc sẽ không bao giờ được Thượng viện thông qua theo bất kỳ hình thức lưỡng đảng nào.”