Hôm 15/4, Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo khi một tàu của Triều Tiên vượt qua biên giới trên biển. Quân đội Hàn Quốc đã thông báo việc này một ngày sau khi vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao gần đây do các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho hay, họ đã bắn cảnh cáo và phát đi cảnh báo để trục xuất một tàu tuần tra của Triều Tiên vi phạm Đường Giới hạn phía Bắc (NLL), đường ranh giới thực tế trên biển giữa hai nước, vào khoảng 11 giờ sáng ngày 15/4 theo giờ địa phương.

Trong thông báo hôm 15/4, JCS nhấn mạnh: “Quân đội chúng tôi luôn duy trì tư thế chiến đấu quyết đoán trong khi giám sát các chuyển động của kẻ thù để chuẩn bị đối phó các hành động khiêu khích tiềm tàng liên quan đến vi phạm NLL của các tàu tuần tra Triều Tiên.”

JCS cho biết thêm, trong quá trình hoạt động, tàu tuần tra Hàn Quốc đã “va chạm nhẹ” với một tàu đánh cá Trung Quốc gần đó do tầm nhìn kém. Vụ việc không gây ra các vấn đề an toàn nhưng một số thủy thủ Hàn Quốc bị thương nhẹ.

Vụ xâm nhập của tàu Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước bùng lên do Triều Tiên tăng cường các hoạt động quân sự trong những tuần gần đây, đặc biệt là vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn hôm 14/4 mà các chuyên gia cho rằng sẽ tạo điều kiện cho các vụ phóng tên lửa mà không cần báo trước.

Kể từ những năm 1990, Bình Nhưỡng đã phản đối đường NLL, vốn đã được lập ra vào cuối Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953, lập luận rằng đường này nên nằm xa về phía nam.

Tháng 10 năm ngoái, cả hai miền Triều Tiên đã nổ súng cảnh cáo nhau ở vùng biển phía tây. Cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm biên giới biển tại khu vực thường xảy ra cuộc đối đầu.

Bình Nhưỡng đã đe dọa hành động quân sự khi các lực lượng Hàn Quốc và Hoa Kỳ tiến hành cuộc tập trận mùa xuân hàng năm vào tháng ba, chỉ chích cuộc tập trận này là một sự diễn tập cho chiến tranh hạt nhân.

Tuần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh tăng cường khả năng răn đe chiến tranh theo cách “thực tế và tấn công hơn” để chống lại điều mà quốc gia bị quốc tế cô lập này gọi là các động thái gây hấn của Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Trái lại, Seoul và Washington cho biết, cuộc tập trận của họ mang tính phòng thủ và nhằm răn đe Triều Tiên.

Nhật Minh (T/h)