Hầu hết người Mỹ tin rằng Tổng thống Joe Biden đã có hành động phi pháp hoặc phi đạo đức trong cách ông xử lý các giao dịch kinh doanh quốc tế của con trai mình – Hunter Biden.

Joe Biden Hunter Biden
Ông Hunter Biden có nhiều công ty làm ăn với Trung Quốc dưới sự nghi ngờ có lực hỗ trợ chính trị từ ông Joe Biden. (Ảnh ghép từ các bức ảnh của: Pixabay, Ralph Alswang Flickr, Barack Obama Flickr)

Câu hỏi được đặt ra cho những người Mỹ trưởng thành tham gia trong cuộc thăm dò của AP-NORC là: “Khi nói đến các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của con trai Tổng thống Joe Biden – ông Hunter Biden, bạn có nghĩ ông Joe Biden đã làm điều gì đó bất hợp pháp, hay đã làm điều gì đó phi đạo đức nhưng không bất hợp pháp, hay bạn cho rằng ông ấy không làm gì sai?”

Nhìn chung, 35% người Mỹ trưởng thành trả lời rằng họ nghĩ Tổng thống Biden đã làm điều gì đó bất hợp pháp, 33% cho rằng ông đã làm điều gì đó phi đạo đức.

Có một khía cạnh đảng phái đối với kết quả. Hầu hết thành viên Đảng Cộng hòa (65%) cho biết họ tin rằng Tổng thống Biden đã làm điều gì đó bất hợp pháp khi nhắc đến các giao dịch kinh doanh của con trai ông, trong khi hầu hết thành viên Đảng Dân chủ (58%) cho biết họ không nghĩ tổng thống đã làm gì sai.

Tổng thống Biden bị cáo buộc có liên quan đến Focus

Trong khi Tổng thống Biden phủ nhận mọi liên quan đến công việc kinh doanh của con trai ông, Ủy ban Giám sát Hạ viện do Đảng Cộng hòa đứng đầu đã công bố hơn 20 ví dụ về bằng chứng cáo buộc tổng thống có liên quan đến các giao dịch kinh doanh của ông Hunter Biden.

Ủy ban cho biết trong một tuyên bố: “Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ông Joe Biden có liên quan đến các âm mưu gây ảnh hưởng của gia đình ông, kể cả khi ông còn giữ chức Phó Tổng thống”.

“Đảng Dân chủ và các đơn vị truyền thông đồng minh của họ phớt lờ những bằng chứng nổi cộm này, và họ tìm cách đánh lạc hướng người Mỹ khỏi nạn tham nhũng của gia đình Biden”.

Khi còn đang trong quá trình vận động tranh cử, ứng cử viên tổng thống lúc bấy giờ là ông Joe Biden, đã khẳng định rằng ông không có vai trò gì trong các giao dịch kinh doanh của con trai mình. Nhưng những khẳng định đó đã bị lung lay. Đầu tiên là bởi những tiết lộ về nội dung trong máy tính xách tay của ông Hunter Biden. Sau đó là những tuyên bố của ông Tony Bobulinski – đối tác kinh doanh cũ của ông Hunter. Và gần đây hơn là những tiết lộ đáng chú ý của ông Devon Archer – cựu đối tác kinh doanh của ông Hunter Biden.

Ông Devon Archer đã có một cuộc phỏng vấn kín với các thành viên của Ủy ban Giám sát và Giải trình Hạ viện vào cuối tháng Bảy, trong đó ông Archer cho biết tổng thống đã nhiều lần nói chuyện với các đối tác kinh doanh của con trai ông.

Bản tóm tắt tiết lộ chi tiết quan trọng từ lời khai kín của ông Archer ngày 31/7 bao gồm việc ông Hunter Biden đã để cha mình (lúc đó là Phó Tổng thống), nghe ở chế độ loa ngoài trong hơn 20 cuộc họp kinh doanh, và rằng ông Joe Biden được đưa vào các cuộc gọi để bán “thương hiệu”.

Trong khi Đảng Cộng hòa coi lời khai của ông Archer là bằng chứng cho thấy tổng thống đã nói dối khi phủ nhận liên quan đến các giao dịch kinh doanh của con trai mình, thì những người ủng hộ tổng thống khẳng định các cuộc trò chuyện chỉ là những cuộc trò chuyện nhỏ “thông thường”, và cùng lắm là ông Hunter Biden đã rao giảng “ảo tưởng về khả năng tiếp cận” với cha ông, hơn là thỏa thuận thực sự.

Nhà Trắng đáng giá thấp tầm quan trọng của lời khai của ông Archer, Phát ngôn viên Ian Sams nói rằng lời khai trên không cung cấp được loại bằng chứng thuyết phục về hành vi sai trái như Đảng Cộng hòa đã tuyên bố.

Ông Sams nói trong một tuyên bố vào thời điểm đó: “Có vẻ như nhân chứng được thổi phồng của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm nay, đã làm chứng rằng ông ta chưa bao giờ nghe nói về việc Tổng thống Biden thảo luận công việc kinh doanh với con trai ông ấy, hoặc các cộng sự của con trai ông ấy, hay làm bất cứ điều gì sai trái”.

Nhưng sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với ông Tucker Carlson, ông Archer nói rằng tuyên bố của Tổng thống Biden về việc không liên quan đến các giao dịch kinh doanh của con trai ông ấy là “hoàn toàn sai lầm”.

“Ông ấy biết về hoạt động kinh doanh của Hunter. Ông ấy đã gặp các đối tác kinh doanh của Hunter”, Ông Archer nói, đồng thời nhấn mạnh rằng tuyên bố của tổng thống về việc không hề liên quan đến công việc kinh doanh của con trai ông là “không đúng trên thực tế”.

Tuy nhiên, giống như đã làm trong phiên điều trần trước Quốc hội, ông Archer đã đưa ra một số cảnh báo.

“Tôi không nghĩ ông Joe Biden phải xem xét bảng cân đối kế toán hoặc bảng tổng hợp cổ phần hay bất kỳ tài liệu tài chính nào cần thiết,” ông Archer nói, ám chỉ rằng sự tham gia của tổng thống trong công việc kinh doanh của ông Hunter Biden có thể có vai trò đại diện hơn là trực tiếp thực hiện.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã mở một cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden, cáo buộc ông có liên quan với công việc kinh doanh của con trai mình.

Điều tra luận tội Tổng thống Biden

Khi công bố cuộc điều tra luận tội vào giữa tháng Chín, Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là ông Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, California) cho biết Tổng thống Biden đã nói dối về những thông tin mà ông được cho biết về các giao dịch kinh doanh nước ngoài của gia đình mình.

Ông McCarthy nói trong cuộc họp báo ngày 12/9: “Các nhân chứng đã làm chứng rằng Tổng thống đã tham gia nhiều cuộc điện thoại và có nhiều tương tác, ăn tối, dẫn đến việc được tặng ô tô và hàng triệu đô la đổ vào [tài khoản] của con trai ông ấy và các đối tác kinh doanh của con trai ông ấy”.

“Chúng tôi biết rằng hồ sơ ngân hàng cho thấy gần 20 triệu USD thanh toán đã được chuyển đến các thành viên và cộng sự của gia đình Biden thông qua nhiều công ty vỏ bọc khác nhau. Chỉ riêng Bộ Tài chính đã có hơn 150 giao dịch liên quan đến gia đình Biden và các đối tác kinh doanh khác bị các ngân hàng Hoa Kỳ đáng dấu là hoạt động đáng ngờ”, ông McCarthy nói thêm.

“Ngay cả một nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy của FBI cũng cáo buộc gia đình Biden đã nhận hối lộ. Ông Biden đã sử dụng Văn phòng Tổng thống để điều phối các đối tác kinh doanh của ông Hunter Biden, chẳng hạn như công ty năng lượng Ukraine tại Burisma”, ông McCarthy tiếp tục.

Trong phiên điều trần luận tội đầu tiên vào ngày 28/9, các nhân chứng nói rằng bằng chứng được phát hiện cho đến nay, cho thấy hành vi sai trái của gia đình Biden, mặc dù cần nhiều bằng chứng hơn nữa để hỗ trợ việc luận tội tổng thống.

Ông Jonathan Turley, giáo sư luật tại Trường Luật Đại học George Washington, cho biết: “Mặc dù tôi tin rằng một cuộc điều tra luận tội là cần thiết, nhưng tôi nghĩ rằng bằng chứng hiện tại không đủ đáp ứng tiêu chuẩn về tội phạm nghiêm trọng và tội nhẹ cần thiết cho một tiêu đề luận tội”.

Trong một bản ghi tới thành viên Đảng Cộng hòa được công bố trước phiên điều trần đầu tiên, các lãnh đạo Đảng Cộng hòa lưu ý rằng họ đã thu thập bằng chứng cho thấy gia đình Biden và các cộng sự của họ đã nhận hơn 24 triệu USD từ năm 2014 đến năm 2019. Ông Biden giữ chức Phó Tổng thống từ năm 2009 đến đầu năm 2017.

Bản ghi nhớ cho biết rằng số tiền này đã được chuyển “thông qua một chuỗi giao dịch cực kỳ phức tạp khiến việc theo dõi dòng tiền này trở nên khó khăn”.