Một quan chức Mỹ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về “sự bùng phát bệnh viêm phổi” ở miền bắc Trung Quốc, được cho là đã khiến nhiều trẻ em phải nhập viện tại các bệnh viện địa phương.

GettyImages 1165549566 scaled
Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, ông Rahm Emanuel, tại trường quay Fox Business Network, Thành phố New York. (Ảnh Steven Ferdman/Getty Images)

Theo báo cáo, khoảng 4 năm sau khi Covid-19 xuất hiện ở Trung Quốc, một số trẻ em được cho là đã bị viêm phổi, sốt hoặc các vấn đề về hô hấp khác. Các bệnh viện hiện đang bị quá tải do số ca nhiễm gia tăng, làm dấy lên cảnh báo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như một quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, ông Rahm Emanuel, cựu chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời Obama, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội: “Sự bùng phát bệnh viêm phổi gần đây ở Trung Quốc khiếm Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng”.

“Đã đến lúc dừng sự gian dối và trì hoãn về COVID vì thông tin minh bạch và kịp thời sẽ cứu được mạng sống”, ông nói thêm, đề cập đến những nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm che đậy quy mô của đại dịch ở Trung Quốc đại lục. “Hợp tác toàn diện với cộng đồng quốc tế không phải là một lựa chọn, đó là một yêu cầu bắt buộc đối với sức khỏe cộng đồng. Liệu Bắc Kinh có bước lên không?”

Ông R. Nicholas Burns, Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc chưa đưa ra bình luận công khai về vấn đề này.

Các quan chức của ĐCSTQ tuyên bố rằng đợt bùng phát bí ẩn không phải là kết quả của một loại vi rút mới mà là sự kết hợp của các bệnh về đường hô hấp như vi khuẩn mycoplasma pneumoniae, cúm hoặc RSV (Respiratory Syncytial Virus – virus hợp bào hô hấp).

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Mycoplasma pneumoniae là một loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng nhẹ ở hệ hô hấp. Tuy nhiên, những vi khuẩn đó có thể gây nhiễm trùng phổi nghiêm trọng hơn và cần được chăm sóc tại bệnh viện, chẳng hạn như một dạng viêm phổi được các quan chức y tế mô tả là “viêm phổi không điển hình” (walking pneumonia).

Các báo cáo của Đài Loan cho biết có hàng dài người xếp hàng và phòng chờ đông đúc tại một số bệnh viện nhi, bao gồm cả Bệnh viện Nhi Bắc Kinh. Và một số trường học ở Bắc Kinh cũng được cho là đình chỉ các lớp học ở những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm.

Những người dùng mạng xã hội đến thăm các bệnh viện ở Bắc Kinh đã đăng tải video về những hàng dài người xếp hàng tại bệnh viện. Hiện thể xác nhận tính xác thực của các bài đăng.

Tình hình ở Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo trên ProMed – hệ thống giám sát dịch bệnh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo vào cuối năm 2019 ở Vũ Hán khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trên toàn cầu.

Đầu tuần trước (20/11), WHO đã đưa ra tuyên bố rằng họ đang “theo dõi dữ liệu” từ các hệ thống giám sát do ĐCSTQ vận hành.

GettyImages 1797516629 scaled
Trẻ em được truyền dịch tại một bệnh viện nhi ở Bắc Kinh vào ngày 23 tháng 11 năm 2023. Tổ chức Y tế Thế giới đã yêu cầu Trung Quốc vào ngày 23 tháng 11 năm 2023 để cung cấp thêm dữ liệu về bệnh hô hấp lây lan ở phía bắc nước này. (Ảnh: JADE GAO/AFP qua Getty Images)

Liên hợp quốc cho biết: “Kể từ giữa tháng 10 năm 2023, WHO đã theo dõi dữ liệu từ các hệ thống giám sát của Trung Quốc cho thấy sự gia tăng bệnh hô hấp ở trẻ em ở miền bắc Trung Quốc. WHO đã tổ chức một cuộc họp từ xa với các cơ quan y tế Trung Quốc, yêu cầu dữ liệu về bệnh hô hấp ở trẻ em ở miền Bắc Trung Quốc”.

“Dữ liệu cho thấy sự gia tăng lượng thăm khám ngoại trú và nhập viện ở trẻ em do viêm phổi Mycoplasma đáng kể từ tháng Năm và RSV, adenovirus* và vi rút cúm kể từ tháng Mười”, WHO tiếp tục: “Một số mức tăng này xảy ra sớm hơn so với những năm trước, nhưng không bất ngờ khi các hạn chế về COVID-19 được dỡ bỏ, hiện tượng tương tự cũng xảy ra ở các quốc gia khác”.

(* adenovirus là một trong những nguyên nhân gây viêm đường hô hấp ở người nhất là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt chúng gây ra viêm phổi cho trẻ em)

Cả chính quyền Trung Quốc và WHO đều phải đối mặt với những lời chỉ trích về tính minh bạch trong việc báo cáo các trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên cách đây vài năm. Vẫn còn nhiều câu hỏi về nguồn gốc của virus, và giới chức Trung Quốc đã ngăn chặn các điều tra đối với phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán.

Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cho biết chúng ta nên thận trọng trước nỗi lo về một đại dịch toàn cầu khác.

Nhà virus học Tom Peacock từ Đại học Hoàng gia Luân Đôn, người đã theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện của các biến thể virus Corona mới, cho biết: “Có sẵn những công cụ tốt để phát hiện ‘khá nhanh’ bệnh cúm hoặc virus Corona mới nổi, vì vậy có vẻ như điều này chưa từng xảy ra dưới sự giám sát”.

Nhà nghiên cứu này cho biết thêm rằng: “Nó có thể trở thành loại bệnh thông thường hơn, hoặc là sự kết hợp của nhiều loại… chẳng hạn như COVID, cúm, RSV”.

Ông Brian McCloskey, một nhà nghiên cứu y tế công cộng, người cũng đã tư vấn cho WHO về COVID-19, cho biết: “Những gì chúng tôi đang thấy là hệ thống Quy định Y tế Quốc tế của WHO đang hoạt động”, đồng thời ông đề cập đến quy tắc quản lý, cách các quốc gia làm việc với WHO về các đợt bùng phát tiềm ẩn.

Ông nói thêm: “Tôi không nghĩ nên ban bố tình trạng đại dịch nghiêm trọng dựa trên những gì chúng tôi biết cho đến nay, nhưng tôi sẽ rất quan tâm xem phản ứng với WHO từ Trung Quốc và xem đánh giá của WHO sau đó”.

Tuy nhiên, tuyên bố của WHO cho biết họ khuyến nghị “người dân ở Trung Quốc tuân theo các biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp, bao gồm khuyến nghị tiêm chủng; giữ khoảng cách với những người bị bệnh; ở nhà khi bị bệnh; đi xét nghiệm và chăm sóc y tế khi cần thiết; đeo khẩu trang cho phù hợp; đảm bảo thiết bị thở tốt; và rửa tay thường xuyên”.

Chính quyền Trung Quốc có 24 giờ để phản hồi với WHO theo quy định.

Anh Nguyễn, theo ET