Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai (25/3) đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu đình chiến ngay lập tức giữa Israel và Hamas tại Gaza.

Tại phiên bỏ phiếu hôm 25/3, 14 thành viên của Hội đồng Bảo an đã ủng hộ nghị quyết, Mỹ bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết này cũng yêu cầu thả tự do ngay lập tức và vô điều kiện tất cả con tin và “nhu cầu cấp bách phải mở rộng dòng” viện trợ vào Gaza.

Phát biểu tại phiên bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield đã đổ lỗi cho Hamas làm trì hoãn việc thông qua nghị quyết đình chiến.

Chúng tôi đã không đồng ý mọi thứ trong nghị quyết này”, bà Linda Thomas-Greenfield tuyên bố khi làm rõ lý do Mỹ bỏ phiếu trắng.

Những sửa đổi quan trọng nhất định đã bị phớt lờ, trong đó có yêu cầu của chúng tôi về việc bổ sung lời lẽ lên án Hamas”, bà Linda Thomas-Greenfield nói. Bà cũng nhấn mạnh rằng việc thả con tin sẽ giúp gia tăng về viện trợ nhân đạo.

Mỹ trước đó đã phủ quyết ba nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Gaza và đã bỏ phiếu trắng trong hai lần bỏ phiếu khác.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng việc Mỹ không phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an là “sự thoái lui rõ ràng” khỏi lập trường trước đây của họ và sẽ gây tổn hại cho những nỗ lực chiến tranh của Israel, cũng như cố gắng giải phóng cho hơn 130 con tin vẫn bị Hamas bắt giữ.

Phản ứng tức thì sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter) rằng nghị quyết đã được chờ đợi từ lâu này phải được thực thi ngay lập tức và rằng không làm được như vậy “sẽ là không thể tha thứ”.

Trong khi đó, ông Netanyahu lập tức ra lệnh hủy một chuyến công tác của phái đoàn cấp cao Israel tới Washington đã được lên lịch để thảo luận về hoạt động quân sự của Israel ở thành phố Rafah, miền nam Gaza.

Nga đã nỗ lực sửa nội dung nghị quyết nêu trên bằng cách hướng Hội đồng Bảo an thông qua bản thảo trước đó, trong đó có nội dung kêu gọi đình chiến “vĩnh viễn”, nhưng không thành công.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia nói rằng thực tế từ “vĩnh viễn” trong một đoạn nghị quyết đã bị thay thế bằng từ ngữ yếu hơn là “không thể chấp nhận được”.

Tất cả chúng tôi đã nhận được hướng dẫn bỏ phiếu về nội dung nghị quyết có từ ‘vĩnh viễn’”, ông Nebenzia tuyên bố, đồng thời chỉ ra rằng bất cứ từ nghĩ gì khác đều có thể được xem là cho phép Israel tiếp tục chiến dịch tấn công Gaza.

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby nói với báo giới hôm 25/3 rằng: “Quyết định bỏ phiếu lần này của chúng tôi không, tôi nhắc lại là không đại diện cho một sự thay đổi chính sách của chúng tôi. Không có gì thay đổi về chính sách của chúng tôi. Không có gì thay đổi hết”.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân nói rằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an là có tính ràng buộc.

Đối với hàng triệu người tại Gaza vốn vẫn đang rơi vào thảm họa nhân đạo chưa từng có tiền lệ, thì nghị quyết này – nếu được thực thi hoàn toàn và hiệu quả – có thể vẫn mang đến hy vọng đã được chờ đợi từ lâu”, ông Trương nói với Hội đồng Bảo an.

Phó phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Farhan Haq cho biết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an là luật pháp quốc tế, “vậy nên ở một chừng mực nào đó, chúng là có tính ràng buộc như luật pháp quốc tế”.

Tuy nhiên, nếu cuối cùng vẫn không có ngừng bắn tại Gaza, thì Hội đồng Bảo an cũng sẽ không có hành động nào thêm khác nữa để thực thi nghị quyết họ đã ban hành.

Phiên bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an đến vào thời điểm quốc tế gia tăng kêu gọi kết thúc cuộc chiến tranh Israel-Hamas tại Gaza đã kéo dài nhiều tháng với số thường dân thiệt mạng đã hơn 32.000 người.

Theo tin tức mới nhất từ truyền thông quốc tế, Israel đã đồng ý thả tự do cho 800 tù nhân Palestine để đổi lấy 40 con tin đang bị Hamas giam giữ tại Gaza.

Hải Đăng (T/h)