Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận rằng Mỹ đã đệ trình một nghị quyết lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi đình chiến ngay lập tức tại Dải Gaza và thả tất cả con đang bị Hamas bắt giữ.

Israel đã đang tấn công trả đũa vào Gaza nhằm nỗ lực tiêu diệt Hamas sau khi nhóm chiến binh Hồi giáo người Palestine này tiến hành cuộc tấn công chết chóc vào miền nam Israel ngày 7/10 năm ngoái. Israel đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì gây ra cái chết của khoảng gần 32.000 thường dân tại Gaza và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Ngoại trưởng Blinken cho biết thỏa thuận con tin “đang đến gần hơn”, theo The Hill. Ông nói: “Tôi nghĩ khoảng cách đang được thu hẹp, và tôi nghĩ khả năng cao sẽ đạt được thỏa thuận”.

Chúng tôi rất hy vọng rằng nhiều nước sẽ ủng hộ nghị quyết đó”, ông Blinken nói về đề xuất mà Mỹ đã gửi lên Hội đồng Bảo an LHQ.

Mỹ và Israel hiện đang công khai chỉ trích nhau về nỗ lực chiến tranh tại Gaza của Nhà nước Do Thái. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thẳng thừng bác bỏ các cảnh báo của Mỹ về việc không được tấn công vào Rafah, thành trì cuối cùng của Hamas tại Gaza.

Rafah là thành phố biên giới giáp với Ai Cập và tại đây, theo ước tính của LHQ, có khoảng 1,5 triệu người dân Gaza (hơn nửa dân số lãnh thổ này) đang tị nạn chiến tranh.

Đại hội đồng LHQ hồi tháng Mười Hai năm ngoái đã chuẩn thuận một nghị quyết không ràng buộc kêu gọi đình chiến ngay lập tức tại Gaza. Tuy nhiên, sau đó Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết tương tự tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Hải Đăng