Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư (20/3) đã nói với các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ rằng Israel sẽ tiếp tục nỗ lực đánh bại Hamas tại Dải Gaza, Reuters đưa tin theo phát ngôn của các nghị sĩ Mỹ.

Thủ tướng Netanyahu, chính trị gia theo đường lối cánh hữu bảo thủ, trao đổi với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cùng lý tưởng qua hội nghị video trực tuyến vào trưa thứ Tư (20/3, giờ Mỹ). Cuộc trao đổi này đến gần một tuần sau khi Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York) phát biểu tại Thượng viện cáo buộc ông Netanyahu cản trở hòa bình, đồng thời kêu gọi tổ chức bầu cử tại Israel.

Thượng nghị sĩ Jim Risch, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói: “Ông [Netanyahu] sẽ làm những gì ông ta nói ông ta sẽ làm. Ông ta sẽ hoàn thành nó”.

Thượng nghị sĩ John Barrasso nói: “Chúng tôi đã đề nghị… ông ta cập nhật thông tin và chúng tôi đã nhận được về cuộc chiến tranh, về phóng thích con tin và về những nỗ lực đánh bại Hamas. Chúng tôi đã nói với ông ấy rằng Israel có toàn quyền tự vệ và ông ấy đã nói đó chính xác là những gì họ sẽ tiếp tục làm”.

Trước đó vào sáng 20/3, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thành viên Đảng Cộng hòa, đã nói với báo giới rằng ông đang tính mời ông Netanyahu phát biểu tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, việc mời các lãnh đạo nước ngoài phát biểu tại Quốc hội liên bang phải do cả Chủ tịch Hạ viện Johnson và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Schumer gửi lời mời. Trong khi, ông Schumer lại đang leo thang căng thẳng với ông Netanyahu.

Một phát ngôn viên của ông Schumer cho biết ông Netanyahu cũng đã từng đề nghị nói chuyện với Đảng Dân chủ, nhưng ông Schumer đã từ chối. Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang New York nói rằng những cuộc đối thoại như vậy không nên mang tính đảng phái.

Tôi quan tâm sâu sắc tới Israel và tương lai lâu dài của đất nước này. Khi bạn làm cho vấn đề có tính đảng phái, bạn sẽ gây tổn hại cho công cuộc giúp đỡ Israel”, ông Schumer nói với báo giới.

Ông Schumer đã đang kêu gọi Tổng thống Joe Biden gia tăng áp lực lên Israel phải làm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza. Giới chức y tế tại dải đất hẹp bị bao vây này ước tính gần 32.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel tấn công trả đũa vào đây sau ngày 7/10 năm ngoái.

Thượng nghị sĩ Jim Risch nói thêm rằng Thủ tướng Israel Netanyahu đã đề cập tới thương vong của thường dân và nhu cầu có thêm viện trợ vào Gaza. Ông Risch cho biết ông Netanyahu “rất ủng hộ” kế hoạch xây một bến tàu tạm và chuyển viện trợ vào Gaza qua đường biển tới bến tàu tạm này.

Ông ta rất nhạy cảm với thực tế rằng mọi thương vong của thường dân là một sự vụ rất không may mắn”, ông Risch nói.

Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa, Kentucky) cho biết ông Netanyahu đã thuyết trình trước và sau đó trả lời các câu hỏi của các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ.

Tôi đã nói rõ với ông ấy rằng, Mỹ không có phận sự đưa ra lời khuyên với một đồng minh dân chủ về việc khi nào phải tổ chức bầu cử hay chiến dịch quân sự họ có thể tiến hành là gì”, ông McConnell nói với báo giới.

Hải Đăng