Nền kinh tế Nga đang tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với các nhà kinh tế dự đoán, Phó Tổng giám đốc điều hành thứ nhất, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Gita Gopinath thừa nhận hôm thứ Hai (12/2) trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Chính sách đối ngoại.

GDP của Nga đã tăng 3,6% vào năm 2023 và chính quyền nước này dự kiến mức tăng trưởng ít nhất 2,3% trong năm nay.

IMF đã nâng đáng kể dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nga vào đầu năm nay, dự báo mức tăng trưởng 2,6% vào năm 2024. Ước tính này cao hơn 1,1% so với mức dự báo từ tháng 10/2023. 

Dự báo cho năm 2025 cũng tăng 0,1 điểm phần trăm so với ước tính hồi tháng 10/2023, sẽ đạt 1,1%.

Tổ chức tài chính có trụ sở tại Washington đã nhiều lần bị phê bình vì đánh giá rất lạc quan về nền kinh tế Nga bất chấp áp lực mạnh mẽ mà phương Tây đang đặt lên nước này về hoạt động quân sự với Ukraine.

Bà Gopinath cho biết: “Tăng trưởng của Nga đã mạnh hơn chúng tôi mong đợi, chúng tôi đã điều chỉnh tăng theo tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ rưỡi trong năm nay”. 

“Vì vậy, chúng tôi dự đoán đây là khu vực tăng trưởng tích cực, nó đã hoạt động tốt hơn chúng tôi mong đợi.”

Tuy nhiên, bà lưu ý rằng nền kinh tế đang có dấu hiệu ‘quá nhiệt’ do chi tiêu tài chính lớn, chi tiêu quân sự cực cao và thanh toán xã hội gia tăng, đang gây ra thâm hụt ngày càng tăng và gây áp lực lên lạm phát.

Theo bà Gopinath, Nga đã trở thành “nền kinh tế thời chiến”, đồng thời bà cũng tin rằng sẽ có “bất ổn đáng kể” trong dự đoán trung hạn.

Anh Nguyễn, theo RT