Indonesia đã ra lệnh cho quân đội giúp nông dân trồng lúa bởi vì hạn hán nghiêm trọng đã làm giảm sản lượng loại lương thực thiết yếu ở quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á này, dẫn đến việc tăng giá lương thực, tăng nhập khẩu và đe dọa an ninh lương thực.

thu hoach lua gao tai Indonesia
Một nông dân gặt lúa gạo tại cánh đồng lúa gạo ở Peukan Bada, tỉnh Aceh, Indonesia vào ngày 1 tháng 2 năm 2023. (Nguồn ảnh: CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP via Getty Images)

Do việc trồng trọt bị chậm tiến độ vì khô hạn do hiện tượng thời tiết El Nino gây ra, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu các sĩ quan giám sát quân đội ở các làng, được gọi là sĩ quan Babinsa, giúp nông dân tận dụng các cơn mưa gần đây để trồng lúa.

Theo đoạn video được đăng trên kênh YouTube của tổng thống, hôm thứ Tư (13/12) trong chuyến thăm huyện Pekalongan ở miền trung Java, Tổng thống Widodo, còn được gọi là Jokowi, lưu ý: “Bởi vì ở một số tỉnh đã có mưa, nên chúng tôi muốn khuyến khích nông dân trồng lúa.

Khi đứng cạnh các đồng lúa mới được cấy, ông kêu gọi: “Vụ trồng trọt đã bị trì hoãn do El Nino, nhưng chúng tôi muốn trồng, trồng, trồng ngay.

Nguồn cung gạo toàn cầu đã bị thắt chặt trong năm nay do hiện tượng El Nino, vốn thường gây ra thời tiết nóng hơn và khô hơn ở Đông Nam Á, làm giảm sản lượng lúa gạo ở những quốc gia sản xuất và tiêu thụ lớn. Giá gạo tại các trung tâm xuất khẩu quan trọng của châu Á đã tăng khoảng 45%, lên mức cao nhất trong 15 năm sau khi  Ấn Độ, nhà cung cấp gạo hàng đầu thế giới, hạn chế xuất khẩu.

Hạn hán đã làm trì hoãn việc trồng trọt cho vụ thu hoạch năm 2024 của Indonesia, sau khi sản lượng gạo của quốc gia này đã giảm xuống mức 30,9 triệu tấn từ mức 31,35 triệu tấn một năm trước.

Theo đoạn video, phát biểu với Tổng thống Jokowi, ông Sugiono, một sĩ quan Babinsa tham gia sự kiện, thông báo rằng ông đã tham gia khóa đào tạo kéo dài cả tháng về trồng lúa để giúp đỡ nông dân.

Đầu tháng này, bộ trưởng nông nghiệp Indonesia và người đứng đầu các lực lượng vũ trang nước này đã ký một thỏa thuận hợp tác, trong đó quân đội sẽ điều các quân nhân tham gia giúp trồng trọt và sử dụng đất quân sự nhàn rỗi để trồng trọt, trong khi bộ nông nghiệp cung cấp hạt giống và máy móc.

Phát ngôn viên quân đội, Tướng Julius Widjojono giải thích: “Một số nông dân có đất nhưng thiếu nhân lực bởi vì nông dân ngày càng già đi trong khi thế hệ trẻ thích làm việc trong các nhà máy, vì vậy lực lượng vũ trang có thể giúp hỗ trợ công cụ và nhân lực [cho nông dân].

Mặc dù thông thường chỉ có một sĩ quan Babinsa được cử đến một ngôi làng, nhưng Tướng Widjojono nhấn mạnh rằng sĩ quan này có thể phác thảo nhu cầu nhân lực cần cho trồng trọt và những quân nhân sẽ được triển khai từ các đơn vị quân đội gần đó.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Amran Sulaiman lưu ý rằng trong quá khứ, sự tham gia của lực lượng vũ trang đã giúp Indonesia đạt được mục tiêu tự cung tự cấp lương thực và sự hợp tác trở lại này có thể giúp quốc gia Đông Nam Á này giảm việc nhập khẩu gạo.

Indonesia đã nổi lên là một trong những quốc gia nhập khẩu gạo hàng đầu sau khi công ty mua sắm nhà nước Bulog được giao nhiệm vụ nhập khẩu 3,5 triệu tấn gạo trong năm nay.

Theo các thương nhân châu Âu, tuần này Bulog bắt đầu mua gạo thông qua đấu thầu quốc tế lên đến 534.000 tấn, dự kiến các chuyến hàng sẽ đến Indonesia vào cuối tháng Một.

Theo dữ liệu của bộ nông nghiệp Indonesia, diện tích đất trồng lúa của quốc gia Đông Nam Á này từ tháng Chín đến tháng Mười Một đã giảm khoảng 53,61% so với một năm trước. Vụ mùa được trồng vào quý cuối của năm thường tạo ra vụ thu hoạch chính cho năm tiếp theo.

Tuy nhiên Indonesia cho biết họ dự kiến sản lượng gạo sẽ tăng lên mức 32 triệu tấn trong năm 2024, trong khi vụ thu hoạch chính vào tháng Ba và tháng Tư sẽ đóng góp 10,07 triệu tấn, tăng 14% so với năm nay.

Gia Huy (Theo CNA)