“Hãy hỏi Hamas nếu muốn” xin chất đốt, Quân đội Israel viết. Sự vụ xảy ra sau khi người của LHQ viết “chúng tôi quỳ xin” Israel để cho dầu khí cứu trợ nhân đạo có thể được đưa vào Gaza.

F9OZV8CbcAAUGpA
Quân đội Israel đăng bức ảnh này và nói LHQ hãy tới hỏi Hamas nếu họ cần chất đốt. (Ảnh lấy từ tweet của IDF)

“Những thùng chứa chất đốt này nằm trong Gaza. Chúng chứa trên 500.000 lít chất đốt. Hãy hỏi Hamas nếu muốn,”

  • Quân đội Israel tweet hôm 24/10:

Dòng tweet cuối ngày Thứ Ba (giờ địa phương) của IDF (Quân đội Israel) cho thấy Israel từ chối, không cho chất đốt viện trợ nhân đạo vào Gaza.

“Chất đốt đã trở thành cực kỳ khẩn cấp, vì nếu không có thì ngay cả xe chở hàng không thể vận hành,” cơ quan nhân đạo của LHQ UNRWA thông báo hôm 24/10.

“Nếu không có chất đốt thì hoạt động [nhân đạo] của chúng tôi sẽ buộc phải chấm dứt trong 24 giờ,” UNRWA kêu gọi trên X (Twitter)

Kể từ ngày 8/10 đến nay, Israel đã tiến hành phong tỏa toàn diện Dải Gaza, trong đó cấm tiệt dầu khí cùng một số nhu yếu phẩm khác, gồm cả lương thực và thuốc men.

Sau nhiều lần gây sức ép, đặc biệt là hôm Thứ Sáu Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đích thân tới cửa khẩu Rafah để đốc thúc. Rafah là cửa khẩu nối Gaza với Ai Cập, nơi duy nhất trên bộ cho phép tiếp viện vào Gaza, và hiện có hàng trăm xe tải (truck) chở hàng viện trợ đang chờ đợi bên ngoài.

Nhưng Israel chỉ nhượng bộ cho vài chục xe đi qua từ hôm đó, nhưng đặc biệt cấm tiệt không cho dầu khí đốt được đưa vào.

Các thông báo liên tiếp những ngày này từ các tổ chức cứu trợ cho Palestine ở Gaza cho thấy vấn đề chất đốt trở nên đặc biệt căng thẳng.

UNRWA của LHQ tuyên bố vào hôm qua, họ sẽ buộc phải ngừng hoạt động ở Gaza nếu không nhận được chất đốt, vì ngay cả xe ô tô cũng không di chuyển được.

Các bệnh viện và các cơ sở khác cũng không cách nào hoạt động được.

Thậm chí, trong một báo cáo của Reuters có dẫn lời Bác sỹ Rick Brennan của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) đang tiến hành các hoạt động nhân đạo ở Gaza:

“Chúng tôi không thể nào cung ứng các nhu yếu phẩm cho các bệnh viện ở phía Bắc Dải Gaza, trong đó chất đốt là cực kỳ khẩn yếu,” ông nói và cho biết 1/3 bệnh viện của Gaza đã đình trệ vì tắc nghẽn và không sao phục vụ được bệnh nhân.

“Chúng tôi quỳ xin để có được các hoạt động bảo vệ nhân đạo,” bác sỹ Brennan của WHO viết. “Chúng tôi thỉnh cầu tất cả những ai có quyền quyết định hoặc có khả năng ảnh hưởng hãy tìm cách cho chúng tôi không gian mang tính nhân đạo để đối mặt với thảm họa do con người gây ra này.”

Bất chấp những lời kêu gọi của các tổ chức cứu trợ nhân đạo, quân IDF vẫn cấm tiệt, và tweet phản hồi rằng nếu cần chất đốt thì hãy đi hỏi Hamas, kèm theo tấm ảnh chụp hình ảnh nào đó mà được hiểu là kho chất đốt của Hamas.

Nhưng có thể thấy trên X (Twitter), lời kêu gọi của UNRWA và câu trả lời phong cách riêng hôm 24/10 của IDF đều khá viral, với 5 đến 6 triệu lượt xem chỉ trong không đầy 1 ngày.

  • UNRWA 25/10: Đã KHÔNG còn chỗ nào trú ẩn an toàn ở Gaza. Hiện nay 150 cơ sở của UNRWA ở Gaza đang chứa 600.000 dân Palestine vào tạm trú. Các cơ sở này đã chứa đông GẤP 4 LẦN khả năng thiết kế của mình, và thực tế rất nhiều người là ngủ ngoài phố.

  • UNRWA 25/10: Cần có giải pháp cấp tốc cho chất đốt nếu không hoạt động của chúng tôi sẽ không cách nào tiếp tục:

Phía Israel đã bác bỏ các lời khuyên ngừng bắn, và bác bỏ giải pháp tạm ngừng bắn cho hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Ngay cả Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cũng bị Israel yêu cầu “từ chức ngay lập tức” bởi vì ông “bày tỏ lòng trắc ẩn” đối với người dân Palestine.

Nhật Tân