Quân đội Israel đã bắt đầu bơm nước biển vào Gaza, với lý do là để đẩy bật quân Hamas khỏi hệ thống đường ngầm ở nơi này, bất chấp nguy cơ phá hoại môi trường sống, theo báo Mỹ đưa tin hôm Thứ Ba, dẫn nguồn giới chức Mỹ.

231213 isr 01 scaled
Quân Israel đang chuẩn bị hệ thống bơm. (Ảnh cắt từ video)

Tạp chí Phố WallABC News đưa tin về vụ việc. Hiện nay người phát ngôn của quân đội Israel từ chối bình luận khi phóng viên Tạp chí Phố Wall hỏi, nói rằng hoạt động này của Israel đang thuộc loại tuyệt mật và không được tiết lộ cho báo chí. Tuy nhiên, trước đó quan chức Israel đã thừa nhận rằng Israel đã đang chuẩn bị bơm nước biển vào  hệ thống đường ngầm của Gaza.

Israel nhận định rằng các đường hầm của Israel là nơi chứa súng đạn, tên lửa, cùng các căn cứ chỉ huy, cho nên, việc tấn công phá hủy hệ thống đường ngầm ở Gaza là một khâu quan trọng trong chiến dịch quân sự của Israel.

Theo Tạp chí Phố Wall, dẫn nguồn của quan chức Mỹ, thì hoạt động bơm nước biển này có thể phải mất đến vài tuần mới bơm xong làm ngập lụt hệ thống đường ngầm phức tạp này. Các phỏng đoán cho hay hệ thống ngày có thể lên tới 300 dặm các đường ngầm đan xen. Những máy bơm cỡ lớn đã được Israel lắp đặt trong một tháng qua, và giới chức Mỹ đã được Israel thông báo về việc này rồi.

Trong giới chức Mỹ, có một số tỏ ra quan ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường, trong đó có việc làm hỏng nguồn nước ngọt của Gaza —điều kiện thiết yếu cho nhân dân Palestine có thể sống được— và có thể làm ảnh hưởng đến kết cấu nền đất và các ngôi nhà trên đó.

Hoạt động quân sự của Israel ở Gaza đã diễn ra hơn 2 tháng, giết chết hơn 18.412 người Palestine (theo con số Palestine đưa ra). Hoạt động quân sự này được hiểu là trả đũa việc Hamas tấn công vào Israel hôm 7/10 và giết chết 1.147 người Israel. Ban đầu Israel thông báo 1.400 người chết, nhưng sau sửa lại 1.200, và bây giờ lại chỉnh lại lần nữa thành 1.147 người.

Israel cho hay họ vẫn còn gặp khó khăn trong việc bắt quân Hamas phải đền tội, vì quân Hamas còn trốn trong các đường ngầm địa đạo ở Gaza. Israel nói rằng tuy họ đã tân công và làm hư hại một số đoạn đường ngầm này rồi, nhưng kết quả còn không khả quan. Chỉ một phần rất nhỏ của hệ thống đường hầm là bị Israel công phá, và theo Israel, phần lớn quân Hamas vẫn đang sống trong đó.

“Chúng tôi đang kiểm soát được thâm sâu hơn ở phía Bắc của Dải Gaza, và đang đưa quân thọc sâu vào phía Nam,” theo Herzi Halevi, một vị tướng hàng đầu trong quân đội Israel nói hôm Thứ Hai, “và chúng tôi còn cần triển khai các hoạt động dưới lòng đất sâu hơn nữa.”

Israel hiện đã kiểm soát được 40% dải đất Gaza ven biển này. “Vấn đề trên mặt đất đã không còn là vấn đề nữa,” theo Amos Yadlin, một cựu đặc vụ của Israel. Còn theo Daniel Hagari (người phát ngôn của quân đội Israel) thì các cuộc tấn công trên mặt đất đã khiến quân Hamas sợ hãi, và đã có 500 tay súng Hamas đầu hàng. Hiện nay, chỉ còn hệ thống đường hầm này là ‘pháo đài’ cuối cùng của Hamas.

Tạp chí Phố Wall nói rằng phía Hamas không thừa nhận điều này, và cho hay Hamas sẽ kiên trì đến cùng, giữa vững cho đến khi Israel phải chấp thuận ngừng bắn.

Nhật Tân