Israel hôm thứ Hai (25/3) đã tuyên bố với bốn quốc gia châu Âu rằng kế hoạch của họ về việc công nhận nhà nước Palestine là “phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố” và làm giảm cơ hội đạt được giải pháp đồng thuận giải quyết xung đột dai dẳng giữa Israel và Palestine.

Theo Reuters đưa tin, Tây Ban Nha hôm thứ Sáu tuần trước (22/3) nói rằng, vì hòa bình Trung Đông, nước này đã đồng ý với Ireland, Malta và Slovenia sẽ tiến hành các bước đi đầu tiên hướng tới công nhận địa vị quốc gia mà người Palestine đã tuyên bố tại Bờ Tây và Dải Gaza.

Khu vực Bờ Tây (phía tây sông Jordan) hiện đang do Israel chiếm đóng với nhiều khu định cư của người Do Thái, trong khi Dải Gaza từ năm 2007 đã nằm dưới sự kiểm soát của nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas. Sau ngày 7/10, tình hình tại Gaza và Bờ Tây ngày càng trở nên căng thẳng hơn với các vụ tấn công trả đũa của Israel vào nhóm Hamas.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz nói trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter): “Công nhận nhà nước Palestine sau vụ thảm sát ngày 7/10 gửi một thông điệp cho Hamas và các tổ chức khủng bố Palestine khác rằng những cuộc tấn công khủng bố giết chóc vào người Israel sẽ được đáp lại bằng những động thái chính trị [có lợi] cho người Palestine”.

Giải pháp cho cuộc xung đột này sẽ chỉ có thể có được thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên. Bất kỳ sự tham gia nào vào việc công nhận nhà nước Palestine chỉ làm khó cho việc đạt được giải pháp và gia tăng bất ổn khu vực”, ông Israel Katz nói thêm.

Tuy nhiên, ông Israel Katz không nêu rõ giải pháp mà ông nghĩ sẽ chấm dứt xung đột Israel – Palestine là gì.

Chính phủ Israel gồm liên minh các đảng ủng hộ định cư Bờ Tây và cực hữu từ lâu đã loại trừ việc công nhận một nhà nước riêng rẽ của người Palestine tại Bờ Tây và Dải Gaza.

Hải Đăng