Theo một cuộc khảo sát do Hội đồng Đối ngoại Châu Âu (ECFR) công bố hôm thứ Tư (21/2), chỉ có 10% công dân Liên minh châu Âu (EU) được khảo sát tại 12 quốc gia tin rằng Ukraine sẽ thắng trong cuộc chiến tranh với Nga.

ECFR tiến hành khảo sát 17.023 người tại 12 quốc gia châu Âu vào tháng Một, vài tuần trước khi Nga kiểm soát được Avdeevka, miền đông Ukraine vào thứ Bảy tuần trước (17/2). Nga mô tả đây là chiến thắng quan trọng nhất của họ kể từ khi nước này kiểm soát được Bakhmut vào mùa hè năm ngoái.

Cũng trong cuộc khảo sát, 20% đáp viên dự đoán Nga sẽ giành chiến thắng, trong khi 37% cho rằng cuộc xung đột vũ trang dai dẳng này sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận nhượng bộ từ cả hai bên tham chiến.

Chỉ có hai quốc gia Ba Lan và Bồ Đào Nha tham gia cuộc khảo sát nghĩ Ukraine có khả năng chiến thắng cao hơn Nga, nhưng kết quả khảo sát ở cả hai nước này cũng chỉ ra rằng hầu hết mọi người tin rằng thỏa thuận nhượng bộ là khả thi nhất.

Hơn 1/3 (35%) đáp viên Bồ Đào Nha và 27% đáp viên Ba Lan dự tính về một giải pháp nhượng bộ, so với 17% đáp viên của mỗi nước dự doán Kyiv sẽ thắng, và 11% đáp viên Bồ Đào Nha và 14% đáp viên Ba Lan dự đoán chiến thắng thuộc về Moscow.

Hungary trước nay vốn là tiếng nói phản đối mạnh mẽ nhất viện trợ của EU cho quân đội Ukraine. Và trong cuộc khảo sát này, hầu hết đáp viên Hungary bày tỏ quan điểm bi quan liên quan đến chiến thắng tiềm năng của Kyiv với chỉ 5% dự đoán chiến thắng thuộc về quân đội do EU hậu thuẫn, trong khi niềm tin giành cho quân đội Nga là 31%.

Bất chấp cái nhìn tiêu cực về chiến thắng của Ukraine, gần 1/3 (31%) đáp viên tham gia khảo sát nghĩ rằng châu Âu nên tiếp tục thúc đẩy Ukraine giành lại các lãnh thổ đã bị Nga sáp nhập thông qua các cuộc trưng cầu dân ý vào cuối năm 2022.

41% đáp viên cho rằng châu Âu nên thúc đẩy Ukraine đàm phán hòa bình với Nga. Nhưng tại Bồ Đào Nha và Ba Lan, đại đa số đáp viên muốn thúc giục Kyiv tiếp tục chiến đấu. Trong khi, người Hungary là tích cực nhất trong việc khuyến khích các bên tham chiến đạt thỏa thuận hòa bình (64%), chỉ có 16% đáp viên của nước này muốn khuyên những người hàng xóm của mìnhh tiếp tục chiến đấu.

Những người tổ chức cuộc khảo sát đã đóng khung kết quả thu được là chỉ dấu cho thấy rằng, “việc theo đuổi cách thức hòa bình sẽ là chiến trường trọng yếu trong cuộc chiến tranh này”, trong bối cảnh các cuộc bầu cử sắp diễn ra trong năm nay tại cả EU và Mỹ. Họ cũng cảnh báo các lãnh đạo EU phải thuyết phục công dân của mình rằng “hòa bình theo các điều kiện của Nga” – chẳng hạn kết quả trong đó sẽ có điều kiện Ukraine không gia nhập EU – không phải là “hòa bình lâu bền”.

Đầu tháng này, EU đã thông qua gói viện trợ 50 tỷ Euro (54 tỷ USD) cho Ukraine.

Hải Đăng (Theo RT)