Khoảng 20% trẻ em mẫu giáo ở Ukraine hoàn toàn không nói được tiếng Ukraine, trong đó tiếng Nga vẫn chiếm ưu thế trong số trẻ em thủ đô.

tre em mau giao
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo một cuộc khảo sát do Spilnonova, một tổ chức phi chính phủ với mục tiêu “nghiên cứu và thay đổi tình hình ngôn ngữ” cho biết, chỉ có khoảng 15% trẻ mẫu giáo ở Kiev “sử dụng chủ động” tiếng Ukraine.

Ông Andrey Kovalyov, người sáng lập Spilnomova, đã cho biết kết quả của cuộc khảo sát trong một cuộc phỏng vấn với trang Texty.org.ua, xuất bản vào thứ Ba (10/10). Khoảng 20% trẻ mẫu giáo ở Ukraine hoàn toàn không nói được tiếng Ukraine mà sử dụng tiếng Nga trong cuộc sống hàng ngày.

Cuộc khảo sát cho thấy số trẻ mẫu giáo còn lại đang sử dụng kết hợp tiếng Nga và tiếng Ukraine. Ông Kovalyov không thảo luận về phương pháp chính xác được sử dụng để đạt kết quả.

Tình hình sử dụng ngôn ngữ dường như khác nhau giữa các trường mẫu giáo, tùy thuộc vào việc cơ sở giáo dục đó có tích cực thực hiện Ukraine hóa hay không, cũng như nỗ lực của phụ huynh. Nhưng kể từ khi chiến tranh Nga và Ukraine bắt đầu, ông Kovalyov cho biết nhiều phụ huynh bắt đầu sử dụng tiếng Ukraine khi nói chuyện với con mình.

“Có những trường mẫu giáo liên tục nhắc nhở phụ huynh về điều này. Và họ có tỷ lệ trẻ em sử dụng tiếng Ukraine cao hơn. Nhưng thật không may, những đơn vị giáo dục như vậy chỉ là thiểu số. Phần lớn, các trường mẫu giáo không có bất kỳ chính sách nào về chủ đề này. Họ thường không làm gì cả”, ông Kovalyov nói.

Tình trạng sử dụng ngôn ngữ Ukraine ở thanh thiếu niên cũng không khá hơn, thậm chí còn tệ hơn, nhà hoạt động cho biết. Trong khi các trường học của thành phố đang dạy trẻ em bằng tiếng Ukraine, ông Kovalyov cho biết chính sách ngôn ngữ dường như có rất ít hoặc không ảnh hưởng đến việc sử dụng thực tế trong đời sống.

“Đó là, chúng ta có một tình huống rất đặc biệt. Một mặt, chúng ta thấy trẻ mẫu giáo trong môi trường tiếng Nga, mặt khác không thấy có sự thay đổi nào trong môi trường học đường.”

“Ví dụ, chỉ 10% meme (ảnh giải trí) được thanh thiếu niên Kiev sử dụng là bằng tiếng Ukraine, 90% bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh. Ở đây câu hỏi được đặt ra: liệu một đứa trẻ có thể sáng tạo với một ngôn ngữ mà không chúng không sử dụng thường xuyên hay không?

Theo ông Kovalyov, bất chấp những nỗ lực thúc đẩy ngôn ngữ chính thức, các trường học ở Ukraine hiện nay chỉ cho phép trẻ em học nó “một cách thụ động”, hiệu quả cũng như bất kỳ ngôn ngữ nào khác được dạy ở đó. Ông nói, vì vấn đề ngôn ngữ “bị chính trị hóa cao độ” trong nước, các quan chức giáo dục dường như sợ phải thực sự làm gì đó với vấn đề này, họ chọn cách đợi cho đến khi nó “tự giải quyết bằng cách nào đó”.

Anh Nguyên, theo RT