Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) cho biết gần 7.000 thường dân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến giữa Ukraine với nước láng giềng Nga, The Hill đưa tin hôm 28/2.

Embed from Getty Images

Trong một thông cáo báo chí vào thứ Ba, OHCHR cho biết họ đã ghi nhận 17.831 thương vong dân sự ở nước này, trong đó có 6.884 người thiệt mạng và 10.947 người bị thương.

Trong số 6.884 dân thường thiệt mạng, có 2.719 nam giới, 1.832 phụ nữ và 391 trẻ em, cùng với 1.942 người chưa rõ giới tính.

Cơ quan này cũng cho biết khu vực Donetsk và Luhansk có nhiều thương vong nhất, với 9.695 người thương vong (4.052 người chết và 5.643 người bị thương) ở hai khu vực này.

Tại các thị trấn, khu vực và thành phố khác của Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ khi thương vong xảy ra, các quan chức đã báo cáo tổng cộng 8.136 người thương vong (2.832 người chết và 5.304 người bị thương).

Cơ quan này cũng lưu ý rằng hầu hết các thương vong được báo cáo là do vũ khí nổ với hiệu ứng diện rộng, chẳng hạn như pháo kích từ pháo hạng nặng, hệ thống rocket phóng loạt, tên lửa và các cuộc không kích.

“OHCHR tin rằng con số thực tế cao hơn đáng kể, vì việc nhận thông tin từ một số địa điểm nơi diễn ra chiến sự dữ dội đã bị trì hoãn và nhiều báo cáo vẫn đang chờ chứng thực,” cơ quan này cho biết trong thông cáo báo chí. “Ví dụ, điều này liên quan đến Mariupol (khu vực Donetsk), Izium (khu vực Kharkiv), Lysychansk, Popasna và Sievierodonetsk (khu vực Luhansk), nơi có nhiều cáo buộc về thương vong dân sự.”

Những con số mới nhất được đưa ra sau một báo cáo của OHCHR được công bố vào tháng 9 nêu chi tiết 5.827 thường dân thiệt mạng và 8.421 người khác bị thương trong cuộc xung đột.

Lê Vy