Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công vào thành phố Donetsk, nhưng từ chối đổ lỗi cho vụ pháo kích khiến ít nhất 27 dân thường thiệt mạng và hơn hai chục người bị thương, trong đó có một số trẻ em.

GettyImages 1817394913 scaled
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, António Guterres phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G77 và Trung Quốc Hội nghị Khí hậu UNFCCC COP28 tại Expo City Dubai vào ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. (Ảnh: Mahmoud Khaled / COP28 qua Getty Images)

“Tổng thư ký lên án mạnh mẽ mọi cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả vụ pháo kích hôm nay vào thành phố Donetsk ở Ukraine”, phát ngôn viên của người đứng đầu Liên hợp quốc cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn vào tối Chủ nhật (21/1).

“Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế, không thể chấp nhận được và phải dừng lại ngay lập tức”, tuyên bố cho biết thêm.

Theo thống kê mới nhất của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Denis Pushilin, số người thiệt mạng trong vụ pháo kích của Ukraine vào một khu chợ sầm uất ở Donetsk hôm Chủ nhật (21/1) đã tăng lên 27 người. Theo quan chức, 25 người khác bị thương, một số trong số họ đang trong tình trạng nghiêm trọng, bao gồm “vết thương xuyên thấu ở khu vực các cơ quan quan trọng và phải cắt cụt chi do chấn thương”. Hai đứa trẻ bị thương trong vụ đánh bom được mô tả là đang trong tình trạng ổn định.

Moscow đã kêu gọi các chính phủ và tổ chức quốc tế lên án “cuộc tấn công nguy hiểm nhằm vào dân thường” này, đồng thời Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng việc không phản đối cuộc tấn công này sẽ là dấu hiệu của “sự chấp thuận im lặng đối với các vụ sát hại dân thường” vốn chỉ khuyến khích Kiev “thực hiện nhiều tội ác đẫm máu hơn nữa”.

Vụ pháo kích nhằm vào quận Kirov ở phía tây nam Donetsk, được thực hiện bằng cách sử dụng đạn 152mm và đạn 155mm tiêu chuẩn NATO.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm: “Điều này một lần nữa khẳng định sự tham gia trực tiếp của [phương Tây] vào cuộc xung đột và khiến họ trở thành đồng lõa với các hành vi tội ác của chế độ Zelensky, một lần nữa thể hiện sự vô nhân đạo và lòng căm thù đối với những người vô tội”.

Anh Nguyễn, theo RT