Động thái này diễn ra khi Điện Kremlin cố gắng kiểm soát các đội quân tư nhân đang chiến đấu cho Nga ở Ukraine.

Embed from Getty Images

Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với nhóm Akhmat của lực lượng đặc biệt Chechnya, một nhóm bán quân sự tiến hành cuộc tấn công gần thị trấn Mariinka ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

Thông báo được đưa ra vào thứ Hai, một ngày sau khi ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê tư nhân Wagner của Nga, từ chối ký hợp đồng như vậy.

Các thỏa thuận này là một phần trong luật mới của Nga nhằm kiểm soát quân đội tư nhân chiến đấu cho Moscow ở Ukraine.

Luật yêu cầu tất cả “các đơn vị tình nguyện” phải ký hợp đồng trước ngày 1 tháng 7, đặt họ dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Điện Kremlin cho biết các chiến binh tình nguyện sẽ nhận được những lợi ích giống như quân đội chính quy nếu họ đồng ý với các quy tắc của hợp đồng quốc phòng.

“Tôi nghĩ đây là một điều rất tốt,” chỉ huy Akhmat Apty Alaudinov nói sau khi lãnh đạo nhóm Ramzan Kadyrov chấp nhận lời đề nghị.

Ông nói thêm rằng nhóm của ông đã “chuẩn bị và gửi hàng chục nghìn tình nguyện viên” tới Ukraine trong 15 tháng qua.

Cho đến nay, theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), cơ quan cố vấn có trụ sở tại Washington DC, các chiến binh Chechnya đã hoạt động ở các khu vực phía sau chiến tuyến sau khi họ tham gia vào các trận chiến đẫm máu ở các thành phố của Ukraine, bao gồm Mariupol, Severodonetsk và Lysychanak.

Nhưng sau khi giao tranh ở Belgorod của Nga gia tăng vào đầu tháng này, quân đội của Kadyrov có thể đã được lệnh đảm nhận vai trò lãnh đạo trong cuộc giao tranh ở Ukraine, ISW cho biết.

Cuối tuần qua, ông Prigozhin cho biết các đơn vị của ông “sẽ không ký bất kỳ hợp đồng nào với ông Shoigu”.

“Shoigu không thể kiểm soát hợp lý các đội hình quân sự,” ông Prigozhin nói trong một thông điệp ghi âm, được cơ quan báo chí của ông công bố hôm thứ Bảy.

Người đứng đầu Wagner đã nhiều lần chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga, cho rằng họ không cung cấp đủ hỗ trợ cho quân đội của ông ở Ukraine.

Phó tổng tham mưu trưởng Nga, Đại tá Alexei Kim, cho biết sau khi ký thỏa thuận với Chechnya rằng, ông hy vọng các đơn vị tình nguyện khác sẽ làm theo.

Ngân Hà