Tuần này, khi Liên minh Ngũ Nhãn lần đầu tiên cùng cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ăn cắp tài sản trí tuệ trên toàn thế giới, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân đội Anh (MI5) còn tuyên bố thêm rằng gián điệp của ĐCSTQ đang tràn lan ở Anh và đã bí mật liên lạc trực tuyến với hơn 20.000 người Anh, một con số gấp đôi những gì được tiết lộ trước đó.

Ngu Nhan
Các nhà lãnh đạo của tổ chức tình báo “Ngũ Nhãn” lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Từ trái sang phải là Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Úc Mike Burgess, Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Canada David Vigneault, Giám đốc FBI Hoa Kỳ Christopher Wray, Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh New Zealand Andrew Hampton và Giám đốc MI5 của Anh Ken McCallum. (Ảnh: Trang web của FBI)

Giám đốc MI5 Ken McCallum đã gặp người đứng đầu Liên minh Ngũ Nhãn ở California trong tuần này, và xuất hiện trước công chúng, một việc xưa nay chưa từng có.

Trước đây, trọng tâm của MI5 là bảo vệ bí mật của chính phủ khỏi gián điệp nước ngoài. Nhưng giờ đây công việc của các công ty nhỏ, công ty khởi nghiệp và nhà nghiên cứu của Anh cũng có thể bị ĐCSTQ đánh cắp, và những nạn nhân này không đủ cảnh giác.

Ông McCallum nói, nếu bạn làm việc trên mặt trận công nghệ ngày nay, các quyền lực địa chính trị sẽ quan tâm đến bạn, ngay cả khi bạn không quan tâm đến địa chính trị.

MI5 hiện đang cảnh báo hàng chục ngàn công ty Anh có nguy cơ gặp rủi ro, và có thể trở thành mục tiêu gián điệp của ĐCSTQ. Vì vậy MI5 phải xuất hiện trước công chúng để đưa ra cảnh báo theo cách chưa từng có.

Ông McCallum nói với BBC rằng chúng ta đang chứng kiến ​​một hoạt động gián điệp khá lớn và kéo dài.

Ông cho biết, MI5 phát hiện các đặc vụ của ĐCSTQ đã liên lạc với hơn 20.000 người Anh thông qua các trang mạng xã hội chuyên nghiệp như LinkedIn, nhằm nỗ lực đào tạo những người này cách cung cấp thông tin nhạy cảm. Con số này gấp đôi con số được tiết lộ trước đó.

Năm ngoái, MI5 cũng phát hiện hơn 20 vụ việc. Trong đó, các công ty Trung Quốc cố gắng chiếm đoạt những công nghệ nhạy cảm do các công ty và trường đại học Anh phát triển thông qua đầu tư hoặc các phương tiện khác.