Ngày 29/6, Hoa Kỳ cho biết họ có kế hoạch bán gói đạn dược và các phụ tùng quân sự với tổng trị giá lên đến 440 triệu đô la cho Đài Loan, trong nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đảo quốc này khi căng thẳng với Trung Quốc lên cao.

Thương vụ này có quy mô tương đối nhỏ và không mở rộng phạm vi vũ khí của Hoa Kỳ sang Đài Loan, nhưng diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc có những động thái tế nhị để ổn định mối quan hệ đầy sóng gió của họ.

Trong một thông báo trước Quốc hội, Bộ Ngoại giao cho hay, họ sẽ bán 332,2 triệu đô la Mỹ đạn dược 30mm và các thiết bị liên quan cho Đài Loan; cùng với đó là 108 triệu đô la Mỹ các phụ tùng thay thế và sửa chữa cho các phương tiện có bánh và vũ khí.

Gói đạn dược này sẽ giúp Đài Loan “duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy” nhưng “không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực”, thông báo nêu rõ. Đáng lưu ý, thỏa thuận mua bán “sẽ giúp cải thiện an ninh của Đài Loan, đồng thời hỗ trợ duy trì ổn định chính trị, cân bằng quân sự và tiến bộ kinh tế trong khu vực”.

Về lý thuyết, Quốc hội có quyền từ chối thương vụ mua bán nhưng một động thái như vậy rất khó xảy ra, khi mà các nhà lập pháp đang thúc đẩy Hoa Kỳ tiến xa hơn và trực tiếp cung cấp vũ khí cho Đài Loan thay vì chỉ dừng ở chỗ chấp thuận các yêu cầu mua hàng của họ.

Trong một chính sách kéo dài nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ vẫn bán vũ khí cho Đài Loan để đảm bảo khả năng tự vệ nhưng vẫn công nhận chính sách “một Trung Quốc”.

Gần đây, Ngoại trưởng Antony Blinken đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Bắc Kinh hồi đầu tháng 6, trong đó phía Trung Quốc tuyên bố rõ ràng sẽ không thỏa hiệp về vấn đề Đài Loan, mặc dù hai bên bày tỏ hy vọng duy trì liên lạc để ngăn căng thẳng bùng phát.

Trong nửa đầu năm 2023, Bắc Kinh đã hai lần đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở vùng biển xung quanh Đài Loan hòng đáp trả việc các nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ ủng hộ đảo quốc này.

Minh Ngọc (Theo Reuters)